Đà Nẵng cần nỗ lực đột phá, sớm trở thành trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và khu vực

Chiều nay (23/11), Đoàn công tác của Chính phủ do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo TP Đà Nẵng.

Tham gia Đoàn công tác Chính phủ có đại diện lãnh đạo các Bộ: Giao thông Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính…

Về phía TP Đà Nẵng có đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố; đồng chí Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương của thành phố.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và các thành viên Đoàn công tác Chính phủ làm việc với lãnh đạo TP Đà Nẵng.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và các thành viên Đoàn công tác Chính phủ làm việc với lãnh đạo TP Đà Nẵng.

Đoàn công tác Chính phủ làm việc với TP Đà Nẵng nhằm nhìn nhận, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 11 tháng của năm 2023; xác định những kết quả đạt được cùng những vấn đề còn tồn tại; hạn chế, nguyên nhân của tồn tại; những khó khăn, vướng mắc để từ đó tìm giải pháp tháo gỡ, khơi thông các nguồn lực, nhất là nguồn lực trong dân, phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương để thúc đẩy phát triển kinh tế.

Buổi làm việc cũng nhằm đánh giá kết quả xử lý của các bộ, ngành đối với các đề xuất, kiến nghị của địa phương và tiếp tục trao đổi, thảo luận để tìm ra phương hướng giải quyết đối với các đề xuất, kiến nghị của Đà Nẵng chưa được giải đáp.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với TP Đà Nẵng.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với TP Đà Nẵng.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã báo cáo với Đoàn công tác của Chính phủ về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Theo đó, thành phố đã tích cực triển khai chủ đề năm 2023, tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội trong bối cảnh tình hình còn nhiều khó khăn. GRDP Đà Nẵng chỉ tăng 2,83% năm 2023. Đà Nẵng có điểm sáng về phát triển dịch vụ du lịch. Hoạt động công nghệ thông tin phát triển khá và đạt nhiều giải thưởng chỉ số công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo trong năm 2023.

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, TP Đà Nẵng cần nỗ lực đột phá, sớm trở thành trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước.

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, TP Đà Nẵng cần nỗ lực đột phá, sớm trở thành trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước.

Đà Nẵng cũng đã thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh, đặc biệt đẩy mạnh triển khai Đề án 06, Nghị quyết số 12 ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới".

Lãnh đạo thành phố cũng báo cáo về tiến độ thực hiện đề án thành lập Trung tâm tài chính quốc tế quy mô khu vực tại TP Đà Nẵng; đề án thành lập Khu phi thuế quan; thành lập Trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo quốc gia; về đầu tư phát triển hạ tầng giao thông; cơ chế chính sách phát triển công nghiệp vi mạch bán dẫn; chính sách phát triển du lịch, cụm du lịch, phát triển kinh tế ban đêm trở thành ngành kinh tế mũi nhọn...

Phát biểu tại buổi làm việc, đánh giá cao những kết quả đã đạt được của TP Đà Nẵng nhưng Bộ trưởng Tô Lâm cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế cũng như những khó khăn, vướng mắc của Đà Nẵng. Theo Bộ trưởng, Đà Nẵng chưa phát triển xứng với tiềm năng của thành phố; công tác giải ngân của thành phố vẫn còn chậm; thu ngân sách vẫn chưa đạt mục tiêu.

Thời gian qua vẫn còn nóng vấn đề quy hoạch, dẫn đến tình trạng úng, ngập trên toàn địa bàn, có khắc phục nhưng chưa được giải quyết triệt để. Bộ trưởng đề nghị Thành ủy, UBND thành phố và các ngành liên quan phải nhìn nhận những tồn tại, vướng mắc.

"Đà Nẵng phải quyết liệt hơn nữa trong mô hình đổi mới sáng tạo, đặc biệt là lĩnh vực logistics, ứng dụng công nghệ số, triển khai dịch vụ công trực tuyến; cần quyết liệt để có những đột phá, đẩy mạnh môi trường kinh doanh", Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị.

Theo đó, tập trung phát triển hạ tầng chiến lược; đẩy mạnh giải ngân, đầu tư công; tập trung nguồn lực phát triển văn hóa, đặc biệt là tập trung xử lý dứt điểm những vi phạm về đất đai, tìm cơ chế, chính sách để tháo gỡ những vướng mắc, tồn tại...

Bộ trưởng Tô Lâm cho rằng, những yếu tố nói trên sẽ góp phần tạo đà, giúp Đà Nẵng sớm phát triển đạt mục tiêu là trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và khu vực Đông Nam Á với vai trò là trung tâm về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, du lịch, thương mại, tài chính, logistics, công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin, công nghiệp hỗ trợ...

Hoài Thu

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/da-nang-can-no-luc-dot-pha-som-tro-thanh-trung-tam-kinh-te-xa-hoi-lon-cua-ca-nuoc-va-khu-vuc-i714779/