Cứu tinh của HLV Ten Hag

Nhà cầm quân của Man United, Erik ten Hag đã hết lời khen ngợi lão tướng Casemiro sau màn trình diễn xuất sắc của anh trong chiến thắng 1-0 tại Nottingham Forest ở FA Cup, đồng thời chỉ ra ba đặc điểm chính của vị cứu tinh này.

Manchester United sau khi thua Fulham 1-2 trên sân nhà vào cuối tuần vừa qua ở Premier League đã chịu rất nhiều sức ép khi đối diện với nguy cơ trắng tay trên mọi mặt trận. Trong hoàn cảnh rối bời, Man United cứu vãn tình thế khi tiến vào vòng tám đội cuối cùng của FA Cup với chiến thắng tại City Ground vào rạng sáng 28-2.

Vị cứu tinh Casemiro đã ghi bàn thắng quyết định từ một quả đá phạt gián tiếp của Bruno Fernandes vào phút thứ 89. Sau chiến thắng này, HLV Ten Hag đã dành lời khen ngợi cho cầu thủ người Brazil vì pha dứt điểm quyết đoán rất quan trọng ở những phút cuối cùng.

Ông Ten Hag nói với Manchester Evening News: "Cậu ấy là một cầu thủ bóng đá tuyệt vời. Casemiro đã ghi rất nhiều bàn thắng cho Man United. Tôi nghĩ cậu ấy đã ghi nhiều bàn thắng hơn bao giờ hết trong sự nghiệp của mình cho màu áo này. Thật tuyệt vời khi có một cầu thủ như Casemiro trong đội hình của Man United".

HLV Ten Hag hết lời ca ngợi tiền vệ Casemiro như vị cứu tinh cho Man United. Ảnh: GETTY.

Giải thích về việc tại sao có lúc ông không ngăn cản tiền vệ này muốn ra đi, có khi lại khen Casemiro là nhân tố quan trọng với đội bóng, HLV Ten Hag phân tích: "Ai cũng có thể thấy Casemiro quan trọng như thế nào đối với chúng tôi. Khi cậu ấy không có mặt, như vào tháng 10, tháng 11, tháng 12, tháng 1 năm nay, chúng tôi thực sự nhớ cậu ấy.

Casemiro biết cách thiết lập một số cấu trúc trong đội. Tố chất thủ lĩnh của cậu ấy giúp chúng tôi chơi tốt hơn và tất nhiên là chất lượng mà Casemiro mang lại trên sân bóng. Tôi tin chắc Man United sẽ không bao giờ bán cậu ta”.

Casemiro từng bỏ lỡ 17 trận đấu do chấn thương gân kheo ở đầu mùa giải này, và trong nhiều thời điểm, HLV Ten Hag không mạo hiểm cho anh ra sân. Nhưng có những trận đấu, Casemiro đã chơi vượt trội, như ở trận thắng Nottingham Forest. Anh đã hoàn thành 41 trong số 47 đường chuyền và tung ra ba pha dứt điểm. Tiền vệ 32 tuổi này cũng thắng ba trong số năm pha tắc bóng và sáu trong số 12 lần một chọi một, có tám lần giành lại bóng.

Casemiro biết tỏa sáng đúng lúc khiến HLV Ten Hag không để anh anh ra đi. Ảnh: GETTY.

Kể từ khi chuyển đến từ Real Madrid với bản hợp đồng 70 triệu bảng vào năm 2022, Casemiro đã ghi được 12 bàn thắng trong tổng số 69 lần ra sân cho đội bóng của Ten Hag. Anh cũng đã cung cấp tám đường kiến tạo cho CLB của mình cho đến nay.

Tuy nhiên, sự nghiệp của Casemiro sẽ không kéo dài ở Old Trafford. Theo The Sun, Man United đã chọn tiền vệ của Luton Town, Ross Barkley, là người thay thế cho Casemiro. Cần biết đồng sở hữu Jim Ratcliffe rất ngưỡng mộ sản phẩm này của lò đào tạo trẻ của Everton, người mà ông đã biết tại một CLB khác của mình, OGC Nice, vào năm ngoái.

Ratcliffe muốn mang về Barkley vào mùa hè này và xem cầu thủ này là mục tiêu phù hợp do khả năng tuyệt vời cùng mức giá tương đối thấp của anh để chơi ở vị trí của Casemiro. Barkley từng khoác áo Chelsea từ năm 2018 đến năm 2022, đang có phong độ xuất sắc trong chiến dịch này cho đội bóng của HLV Rob Edwards. Anh đã ghi được ba bàn thắng và năm đường kiến tạo trong 25 lần ra sân cho Everton.

MINH KHÁNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/cuu-tinh-cua-hlv-ten-hag-post778256.html