Cựu danh thủ CLB CAHN qua đời ở tuổi 72

Người hâm mộ bóng đá nói chung và CLB CAHN nói riêng vừa nhận tin buồn khi cựu danh thủ Nguyễn Văn Nhã vĩnh viễn ra đi ở tuổi 72, sau thời gian dài lâm bệnh nặng.

Ông Nguyễn Văn Nhã sinh năm 1952, từng là cựu danh thủ CLB CAHN, nguyên HLV trưởng đội bóng CAHN, nguyên Giám đốc Trung tâm Thể dục thể thao, Phòng Công tác Chính trị Công an thành phố Hà Nội, sau thời gian lâm bệnh, đã từ trần ngày 5 tháng 3 năm 2024, hưởng thọ 72 tuổi.

Ông Nguyễn Văn Nhã được bổ nhiệm làm HLV trưởng CAHN từ mùa giải 1993/1994. Ở mùa giải này, đội bóng ngành công an đang chơi ở hạng A1. Dưới sự dẫn dắt của cựu đội trưởng Nguyễn Văn Nhã, CAHN đã giành quyền lên chơi ở hạng A, giải đấu cao nhất trong hệ thống bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam thời điểm bấy giờ, tương đương V-League hiện tại, sau là giải các đội mạnh toàn quốc.

Cựu danh thủ CLB CAHN Nguyễn Văn Nhã qua đời ở tuổi 72.

Sau đó, đội bóng do ông Nguyễn Văn Nhã dẫn dắt giành danh hiệu Á quân Cúp Quốc gia năm 1995, 2001, huy chương Đồng giải các đội mạnh toàn quốc năm 1998, trước khi nghỉ hưu do CAHN đổi tên đội và chuyển giao cho Hàng Không Việt Nam vào năm 2003.

Với tính cách hiền hòa và khiêm tốn nên ông Nhã ít khi nói về mình mà luôn đề cao tinh thần đồng đội. Khi ông làm HLV đội CAHN những năm 1994-1995, mới thấy tài phát hiện nhân tố mới và khả năng cầm quân sắc sảo, biến hóa của ông. Những tuyển thủ như Nguyễn Tuấn Thành, Nguyễn Bật Hưng hay Vũ Minh Hiếu…của đội bóng CAHN thời điểm đó chính là những học trò được HLV Nguyễn Văn Nhã dìu dắt, đào tạo.

Có thể nói, HLV Nguyễn Văn Nhã vô cùng tâm huyết với đội bóng CAHN thời bấy giờ. Ông từng chia sẻ cho báo chí thời ông còn cầm quân rằng CAHN như ngôi nhà thứ hai của ông. Thậm chí, thời gian ông dành cho đội bóng ngành công an này nhiều hơn gia đình. Để xây dựng được một lối đá khó chịu đã thành thương hiệu của CAHN thời đó, bên cạnh việc huấn luyện, ông Nhã còn tất bật đi tuyển quân cho CAHN khi thiếu hụt tuyến kế cận. Trong quá khứ, ông từng một mình vào Thanh Hóa để thuyết phục một loạt cầu thủ như Nguyễn Văn Thuận, Nguyễn Văn Hùng B, Hoàng Trung Phong, Nguyễn Ngọc Long trở lại thi đấu cho CAHN.

Gần 10 năm cống hiến cho đội CAHN, HLV Nguyễn Văn Nhã thu được nhiều thành tích nhưng cũng trải qua rất nhiều thử thách. Tuy nhiên, điều mà ông trân quý nhất chính là sự tôn trọng mà ông nhận được từ đồng nghiệp và các học trò.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/cuu-danh-thu-clb-cahn-qua-doi-o-tuoi-72-223710.htm