Cựu chiến binh tiêu biểu trong phát triển kinh tế

Thực hiện phong trào thi đua 'Cựu chiến binh gương mẫu', thời gian qua, ông Vũ Phong Quyết, hội viên Chi hội Cựu chiến binh thôn Phai Luông, xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc đã chủ động ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Từ đó, tạo việc làm cho nhiều lao động và đóng góp tích cực cho cộng đồng, xã hội.

Ông Vũ Phong Quyết, sinh năm 1956, tham gia nghĩa vụ quân sự năm 1979 và hoàn thành vào cuối năm 1982. Sau khi trải qua một số công việc, năm 1990 ông nhận thấy thị trường đang có nhu cầu rất lớn về gạch xây dựng, vì vậy, ông đã thành lập cơ sở sản xuất gạch với vài nhân công địa phương. Ban đầu quy mô sản xuất theo hộ gia đình và làm thủ công nên chất lượng gạch không đồng đều, dễ bị vỡ trong quá trình vận chuyển, bốc xếp, chi phí nhân công lớn, hiệu quả kinh tế không cao. Vì vậy năm 2004, ông quyết định thành lập Công ty TNHH Quyết Thắng chuyên sản xuất gạch, đồng thời ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Hội viên Cựu chiến binh tham quan công ty sản xuất gạch của ông Vũ Phong Quyết (người thứ 2 từ trái qua)

Hội viên Cựu chiến binh tham quan công ty sản xuất gạch của ông Vũ Phong Quyết (người thứ 2 từ trái qua)

Ông Vũ Phong Quyết chia sẻ: Lúc đầu tôi đầu tư lò nung liên hoàn, thời điểm đó đây là công nghệ hiện đại nhất. Tuy nhiên, công nghệ nung này lại cần vốn đầu tư lớn, sản phẩm làm ra có khả năng cách âm, cách nhiệt kém hơn một các loại gạch khác. Năm 2012, qua tìm hiểu tôi được biết trên thị trường đã có một số công nghệ hiện đại hơn. Với mong muốn cung cấp cho thị trường những sản phẩm ngày càng tốt hơn, tôi tiếp tục đầu tư lò nung tuynel công nghệ cao.

Để đưa công nghệ mới vào áp dụng công ty gặp nhiều khó khăn do mặt bằng hạn chế, máy móc thiết bị trong nước chưa đáp ứng được yêu cầu, chính vì vậy, công nhân công ty đã chủ động nghiên cứu quy trình sản xuất gạch tuynel và thiết kế thiết bị phù hợp với điều kiện của công ty rồi thuê các cơ sở gia công cơ khí sản xuất. Cùng đó, công ty cũng thuê chuyên gia có nhiều kinh nghiệm về chuyển giao công nghệ, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, vận hành máy móc, thiết bị… Với lò nung tuynel công nghệ cao thời gian nung chỉ từ 30 đến 50 phút, ngắn hơn nhiều so với những công nghệ khác, giúp tiết kiệm nhiên liệu, giảm chi phí sản xuất; sản phẩm tạo ra có sự đồng nhất về chất lượng, viên gạch bền chắc, cách âm, cách nhiệt tốt.

Hiện nay, mỗi năm Công ty TNHH Quyết Thắng cho ra thị trường khoảng 15 triệu viên gạch/năm. Doanh thu bình quân đạt 10 tỷ đồng/năm, tạo việc làm cho 50 lao động với thu nhập ổn định từ 7 đến 15 triệu đồng/người/tháng. Đóng góp vào ngân sách của tỉnh khoảng 1,2 tỷ đồng/năm.

Bên cạnh việc làm kinh tế giỏi, cựu chiến binh Vũ Phong Quyết và gia đình luôn thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghĩa vụ công dân. Ông và các thành viên trong gia đình luôn tích cực tham gia hoạt động nhân đạo từ thiện như: ủng hộ xây nhà tình nghĩa cho cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn; ủng hộ các hoạt động xã hội khác… Từ năm 2020 đến nay, ông đã đóng góp tiền mặt và gạch xây dựng trị giá hơn 150 triệu đồng để triển khai các công trình chung cũng như giúp đỡ đối tượng hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.

Ông Trần Văn Hán, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc cho biết: Ông Vũ Phong Quyết là hội viên nhiệt tình, đi đầu trong các hoạt động, phong trào của hội, luôn sẵn sàng hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Với sự năng động trong phát triển kinh tế, tạo việc làm cho nhiều lao động, tích cực đóng góp cho sự phát triển chung của huyện, của tỉnh, từ năm 2016 đến nay, ông đã nhận được nhiều danh hiệu, bằng khen, giấy khen của các cấp. Tiêu biểu như năm 2016, ông được Ban Tuyên giáo Trung ương lưu danh bảng vàng “Huyền thoại anh bộ đội Cụ Hồ”; được Bộ Tài nguyên và Môi trường công nhận là doanh nghiệp tiêu biểu, tiên phong đổi mới công nghệ phát triển kinh tế xanh năm; năm 2018, ông được Trung ương Hội người Cao tuổi Việt Nam tặng bằng khen Người cao tuổi tiêu biểu làm kinh tế giỏi toàn quốc... Gần đây nhất, năm 2024, ông được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2019 - 2024. Những kết quả mà ông đã đạt được khẳng định những phẩm chất tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ, xứng đáng là tấm gương cựu chiến binh gương mẫu để cán bộ, hội viên cựu chiến binh học tập và làm theo.

THỤC QUYÊN

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/cuu-chien-binh-tieu-bieu-trong-phat-trien-kinh-te-5013830.html