Cựu chiến binh làm giàu từ bạch mã

Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, anh Triệu Văn Hợp (sinh năm 1985), Chi hội trưởng Chi hội cựu chiến binh thôn Khun Pàu, xã Điềm He đã đầu tư, phát triển mô hình nuôi ngựa bạch kết hợp trồng mắc ca và trở thành tấm gương tiêu biểu phát triển kinh tế ở địa phương.

Anh Hợp chăm sóc đàn ngựa bạch

Anh Hợp chăm sóc đàn ngựa bạch

Anh Hợp sinh ra, lớn lên trong gia đình thuần nông tại thôn Khun Pàu. Năm 2007, anh tham gia nghĩa vụ quân sự, đóng quân tại Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Sau 2 năm, anh xuất ngũ trở về địa phương và tham gia phát triển kinh tế.

Ban đầu, gia đình chủ yếu trồng lúa, ngô và chăn nuôi nhỏ lẻ nên thu nhập bấp bênh, cuộc sống gặp không ít khó khăn. Trong quá trình tìm hướng phát triển kinh tế, anh nhận thấy địa phương có nguồn thức ăn tự nhiên khá dồi dào, có nơi chăn thả phù hợp để phát triển chăn nuôi gia súc. Cùng với đó, phong trào nuôi ngựa trên địa bàn tỉnh cũng ngày càng phát triển, do đó, năm 2023 anh đã vay 500 triệu đồng theo Nghị quyết số 15 ngày 17/7/2021 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 08 ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2025 để đầu tư mua 8 con ngựa bạch về nuôi.

Anh Hợp cho biết: Thời gian đầu, tôi chưa có nhiều kinh nghiệm nên gặp không ít khó khăn trong chăm sóc, phòng, trị bệnh cho đàn ngựa; có thời điểm ngựa ốm, phát triển chậm. Không nản chí, tôi tích cực tìm tòi tài liệu, học hỏi kỹ thuật qua internet, đồng thời đi tham quan, trao đổi kinh nghiệm tại các mô hình chăn nuôi ngựa hiệu quả để áp dụng vào thực tế. Nhờ kiên trì học hỏi, từng bước tích lũy kinh nghiệm và thực hiện đúng quy trình chăm sóc, đàn ngựa của gia đình phát triển khỏe mạnh, sinh trưởng tốt. Sau 2 năm chăm sóc, từ 8 con giống ban đầu, đàn ngựa đã sinh thêm 7 con ngựa con.

Nhận thấy mô hình mang lại hiệu quả, từ cuối năm 2025 đến nay, gia đình anh Hợp tiếp tục đầu tư mua thêm 8 con ngựa giống để mở rộng quy mô chăn nuôi; nhận 4 con ngựa giống hỗ trợ từ dự án hỗ trợ phát triển sản xuất và tích cực chăm sóc để đàn ngựa tiếp tục sinh sản. Để có thêm nguồn vốn đầu tư, gia đình anh đã xuất bán 7 con ngựa giống và ngựa thịt đem lại nguồn thu khoảng 280 triệu đồng. Hiện gia đình anh đang tiếp tục chăm sóc tổng đàn 21 con ngựa bạch.

Theo anh Hợp, ngựa bạch có khả năng sinh sản đều, trung bình mỗi con ngựa mẹ sinh 1 con/năm. Đây là lợi thế giúp đàn ngựa tăng nhanh về số lượng, từ đó mở rộng quy mô chăn nuôi. Đặc biệt, ngựa con sau khoảng 5 – 6 tháng chăm sóc có thể xuất bán làm con giống với giá từ 20 – 30 triệu đồng/con. Với khả năng sinh sản tốt, đàn ngựa được duy trì ở quy mô lớn cùng giá trị con giống cao, mô hình nuôi ngựa bạch của gia đình anh Hợp đang mở ra triển vọng, mang lại nguồn thu lớn, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế cho gia đình trong thời gian tới.

Cùng với chăn nuôi ngựa bạch, từ năm 2019 anh Hợp đầu tư trồng 800 cây mắc ca trên đất đồi của gia đình. Đến nay vườn cây sinh trưởng tốt và đang bước vào giai đoạn cho bói quả, dự kiến đạt sản lượng cao trong các năm tiếp theo. 

Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, anh Hợp còn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi cho người dân trong và ngoài xã.  Ông Hoàng Văn Vịnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Điềm He nhận xét: Anh Hợp là Chi hội trưởng Chi hội cựu chiến binh tiêu biểu trong phát triển kinh tế, có tinh thần dám nghĩ, dám làm, chủ động tìm hướng đi phù hợp. Mô hình nuôi ngựa bạch kết hợp trồng mắc ca không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn thể hiện tinh thần tiên phong, mạnh dạn đổi mới. Anh Hợp cũng tích cực chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ hội viên cùng phát triển kinh tế, góp phần lan tỏa phong trào cựu chiến binh giúp nhau làm kinh tế.

Những nỗ lực của anh Hợp được ghi nhận khi tháng 2/2026, anh vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, góp phần giảm nghèo, tạo việc làm tại địa phương. Đây là động lực để anh tiếp tục mở rộng sản xuất, lan tỏa tinh thần dám nghĩ, dám làm trong hội viên cựu chiến binh.

Nam Khánh

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/cuu-chien-binh-tien-phong-nuoi-ngua-bach-5101589.html