Cựu chiến binh góp sức giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở
Với phương châm 'Mỗi hội viên cựu chiến binh là một chiến sĩ tiên phong, đi đầu trên mặt trận giữ gìn an ninh trật tự', những năm qua, bằng nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, các cấp Hội Cựu chiến binh trong tỉnh đã và đang trở thành điểm tựa quan trọng, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại cơ sở.

Cựu chiến binh phường Trường Thi phối hợp với lực lượng an ninh trật tự tại cơ sở tuần tra, bảo vệ bình yên cho cuộc sống nhân dân trên địa bàn.
Hiện nay, toàn tỉnh có 222.693 hội viên cựu chiến binh, sinh hoạt tại 4.466 chi hội. Xác định, xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, cán bộ, hội viên cựu chiến binh các cấp luôn giữ vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở, tích cực phối hợp với lực lượng công an tổ chức tuần tra, kiểm soát, nắm chắc tình hình địa bàn; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật, tham gia phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, mạnh dạn tố giác tội phạm thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các buổi giao lưu, hội nghị tập huấn, tuyên truyền...

Cựu chiến binh xã Nam Xang chung tay đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các khu vực cổng trường học có đông phương tiện qua lại.
Tại xã Nam Xang, do có nhiều tuyến đường huyết mạch chạy qua khu vực trường học, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, năm 2021, Hội Cựu chiến binh xã đã thành lập mô hình “Tự quản an toàn giao thông”. Đến nay, mô hình đã đạt được hiệu quả rõ nét, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, nhất là trong các khung giờ cao điểm.
Đồng chí Đỗ Văn Trọng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Nam Xang cho biết: “Từ khi thành lập đến nay, tổ tự quản luôn duy trì đều đặn 15 thành viên, luân phiên điều hành giao thông tại khu vực cổng trường có nguy cơ cao mất an toàn giao thông. Bất kể nắng mưa, các cựu chiến binh với bề dày kinh nghiệm vẫn kiên trì đứng gác, phân luồng giao thông vào giờ tan học; đồng thời, nhắc nhở phụ huynh và học sinh chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Sự trách nhiệm, tâm huyết của hội viên cựu chiến binh đã góp phần quan trọng không để xảy ra ùn tắc, tai nạn giao thông nghiêm trọng, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, bảo đảm bình yên cho mỗi gia đình”.
Ngoài ra, Hội Cựu chiến binh xã Nam Xang còn xây dựng và duy trì hiệu quả mô hình “Tiếng kẻng an ninh”. Ngoài việc đặt kẻng tại nhà văn hóa thôn, mô hình còn được trang bị bình chữa cháy, lắp đặt hệ thống camera an ninh trên các trục đường chính nhằm phục vụ công tác nắm tình hình, kịp thời báo hiệu khi xảy ra các vụ trộm cắp, cháy nổ. Kết quả, đã phát hiện, bắt giữ 5 vụ trộm cắp; kịp thời tham gia ứng cứu 2 vụ cháy, hạn chế thiệt hại về người và tài sản, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Mô hình “Tiếng kẻng an ninh” của Hội Cựu chiến binh xã Nam Xang được duy trì hoạt động có hiệu quả.
Cùng với những mô hình bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông hiệu quả ở xã Nam Xang, tại phường Trường Thi, công tác tham gia giữ gìn an ninh trật tự của cựu chiến binh cũng được triển khai bằng những cách làm phù hợp với đặc điểm địa bàn.
Năm 2014, xuất phát từ thực tế địa bàn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự, an toàn giao thông, mô hình “Cựu chiến binh vì dân” được thành lập và xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên; lựa chọn những hội viên có uy tín, nhiệt tình, giàu kinh nghiệm trực tiếp tham gia công tác hòa giải ở cơ sở, phối hợp với lực lượng công an tuần tra, trấn áp tội phạm, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Tổ Cựu chiến binh vì dân (Tổ dân phố Tân Thành 9, phường Trường Thi) phối hợp cùng lực lượng an ninh trật tự cơ sở họp bàn, xây dựng kế hoạch bảo vệ an ninh trật tự dịp cuối năm.
Trong quá trình hoạt động, Tổ Cựu chiến binh vì dân đã góp phần tích cực vào công tác giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, hòa giải thành công nhiều vụ việc va chạm, mâu thuẫn, xích mích trong cộng đồng dân cư. Đối với các vụ tai nạn giao thông xảy ra, các thành viên của Tổ luôn có mặt kịp thời, phối hợp với quần chúng nhân dân đưa người bị nạn đi cấp cứu, bảo vệ hiện trường, tài sản, góp phần hạn chế thiệt hại và giảm thiểu nguy cơ tử vong.
Không riêng ở xã Nam Xang, phường Trường Thi, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã phát triển mạng lưới tự quản rộng khắp, tạo thành “lá chắn mềm” bảo vệ an ninh, an toàn cho cộng đồng. Các cấp Hội thường xuyên phối hợp cùng lực lượng công an các cấp động viên cán bộ, hội viên tích cực tham gia và phát huy hiệu quả các mô hình “Tổ cựu chiến binh vì dân”, “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”, “3 giỏi, 2 vững mạnh”, “3 an toàn”.
Hiện, toàn tỉnh có 2.710 Tổ Cựu chiến binh tự quản về an ninh trật tự với 8.130 hội viên; 368 tổ nắm tin với 1.296 hội viên; 1.466 tổ hòa giải viên với trên 3.547 cán bộ, hội viên; 732 tổ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ với 2.325 hội viên. Các mô hình tự quản về an ninh trật tự do cựu chiến binh làm nòng cốt ngày càng đi vào nề nếp, phát huy hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng trong việc giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội từ cơ sở.
Đồng chí Lê Văn Chương, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh cho biết: Thời gian qua, các mô hình bảo vệ an ninh trật tự, an toàn giao thông của các cấp Hội cựu chiến binh trên địa bàn tỉnh đã trở thành những điểm sáng trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong tình hình mới. Trong thời gian tới, Hội Cựu chiến binh tỉnh sẽ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, thường xuyên đổi mới hình thức, nội dung, biện pháp tuyên truyền, giáo dục, vận động Nhân dân tích cực tham gia phong trào, công tác bảo vệ an ninh, trật tự tại địa phương và cộng đồng dân cư.
Bên cạnh đó, các cấp Hội cũng tiếp tục duy trì hoạt động phát triển đa dạng các mô hình về an ninh trật tự, an toàn giao thông phù hợp với địa bàn. Kịp thời động viên và khích lệ các hội viên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, bảo vệ cuộc sống bình yên cho Nhân dân.












