Cứu 21 người thoát hiểm trong các đám cháy

Ngày 7-3, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị báo cáo rà soát, đánh giá và quán triệt việc triển khai, thực hiện các chuyên đề, kế hoạch và nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) năm 2024

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, Đại tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 209 vụ cháy, khiến 5 người chết và 1 người bị thương. Thiệt hại về tài sản ước tính ban đầu khoảng 920 triệu đồng và đang tiếp tục thống kê.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã hướng dẫn và cứu được 21 người mắc kẹt trong đám cháy ra ngoài an toàn. Tiếp nhận 33 tin báo cứu nạn, cứu hộ, tham gia tổ chức cứu nạn, cứu hộ 21 vụ và cứu được 16 người, tìm thấy 10 thi thể.

Đáng chú ý, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chữa cháy, CNCH tại số nhà 357 ngõ Quỳnh, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Hai Bà Trưng đã phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Hoàn Kiếm tổ chức dập tắt hoàn toàn đám cháy và cứu sống 4 người dân.

Đại tá Dương Đức Hải phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Dương Đức Hải, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã nêu 8 nội dung, nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới và yêu cầu thủ trưởng các đơn vị phải tự rà soát các tồn tại, hạn chế của đơn vị mình; tổ chức rút kinh nghiệm, phân tích thật kỹ về các nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, nhất là nguyên nhân chủ quan; từ đó chủ động đề ra biện pháp, giải pháp khắc phục nhằm đảm bảo an toàn PCCC, CNCH trên địa bàn Thủ đô.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/cuu-21-nguoi-thoat-hiem-trong-cac-dam-chay-660155.html