Cưới nhau sau 49 ngày yêu, cuộc hôn nhân 'thần tốc' của người đẹp Hoa ngữ có cái kết ra sao?

Yêu nhanh cưới vội như một tình yêu sét đánh của các nữ nghệ sĩ Hoa ngữ làm nhiều fan bất ngờ.

Châu Tấn

Châu Tấn từng công bố kết hôn trong một buổi biểu diễn gây quỹ từ thiện khiến khán giả ngỡ ngàng. Sao Như Ý truyện nhận lời làm vợ nam diễn viên Cao Thánh Viễn chỉ sau 2 tháng công khai tình cảm. Quyết định kết hôn nhanh chóng của Châu Tấn khiến công chúng vừa mừng vừa lo.

Từ sau khi kết hôn, Châu Tấn học nấu ăn, giảm bớt công việc, chủ động chăm chút gia đình, tìm cách giúp chồng tìm kiếm cơ hội làm việc tại Trung Quốc. Trong hai năm đầu, cặp đôi xuất hiện bên nhau rất ngọt ngào và hạnh phúc.

Từ năm 2018, cặp đôi không còn thường xuyên xuất hiện cùng nhau. Họ bắt đầu sống xa nhau, không có con chung nên tình cảm dần phai nhạt. Sau thời gian ly thân, hai người thông báo ly hôn vào cuối năm 2020.

Đại diện truyền thông của họ tiết lộ: "Từ hơn 2 năm trước, Cao Thánh Viễn đã đề xuất ly hôn, chấm dứt cuộc sống hôn nhân của họ. Lúc đó, Châu Tấn vẫn muốn dành thời gian suy nghĩ nên chưa ký đơn. Hiện tại, nữ diễn viên đã chấp nhận việc kết thúc chuyện tình cảm và lựa chọn thời điểm thích hợp để công bố tin tức này".

Trước khi kết hôn, Châu Tấn từng trải qua nhiều mối tình với Giả Hoằng Thanh, Phác Thụ, Lý Á Bằng và không có kết quả đẹp.

Hiện tại, Châu Tấn đang bị đồn hẹn hò cùng nam ca sĩ Trác Việt. Tin đồn yêu đương của cả hai rộ lên từ tháng 10/2021 và bền chặt đến nay. Tuy cặp đôi không lên tiếng xác nhận, nhưng họ vẫn thường xuyên bị bắt gặp hẹn hò, gặp gỡ thân mật.

Tên tuổi của Châu Tấn gắn liền với những bộ phim như: Nữ nhi hồng, Đại Minh cung từ, Thái Bình thiên quốc, Anh hùng xạ điêu... Ngoài ra, cô cũng có duyên với các phim điện ảnh như: Họa bì, Dạ yến, Nếu như yêu, Khổng Tử, Phong thanh, Tô Khất Nhi...

Bên cạnh việc là một ngôi sao tài năng, có sức ảnh hưởng lớn, Châu Tấn còn được xem là một biểu tượng nhan sắc của làng giải trí Hoa ngữ. Dù đã U50 nhưng cô vẫn duy trì được dáng vóc nhỏ nhắn, gương mặt thanh tú.

Chung Gia Hân

Mỹ nhân Bằng chứng thép không chỉ được biết đến bởi tài năng và xinh đẹp mà đời sống tình cảm của cô cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ phía công chúng.

Sau hai mối tình đổ vỡ, Chung Gia Hân gặp gỡ Jeremy Lương trong chuyến đi thăm bạn bè ở Canada vào năm 2015. Đặc biệt, cô đã đem lòng yêu Jemery Lương sau 4 ngày và quyết định về chung một nhà không lâu sau đó. Chồng của nữ diễn viên là bác sĩ và là cháu trai của cựu chủ tịch TVB Lương Nãi Bằng.

Năm 2020, sau bộ phim cuối cùng, Chung Gia Hân tuyên bố giải nghệ để chăm lo cho gia đình. "Trong vòng 10 năm nữa tôi mới có thể đưa ra con đường mới. Còn hiện tại tôi nghĩ mình cần dừng lại. Trách nhiệm làm vợ, làm mẹ không cho phép tôi dành toàn bộ thời gian cho công việc nghệ thuật", nữ diễn viên nói.

Dù kết hôn nhanh chóng nhưng thực tế cho thấy quyết định của Chung Gia Hân không vội vàng, nông nổi. Đến nay, cô vẫn rất hạnh phúc với lựa chọn của mình. Nữ diễn viên đang có cuộc sống giản dị, bình yên bên chồng con tại Canada.

Từ Hy Viên

Từ Hy Viên là cái tên nổi bật trong các mỹ nhân có phần vội vàng trong chuyện hệ trọng đời người. Chỉ sau 49 ngày yêu, cô thông báo kết hôn và rất tự tin với quyết định của mình.

Từ Hy Viên có tình yêu sét đánh với Uông Tiểu Phi sau một buổi tiệc vào năm 2010. Cặp đôi có bé gái 7 tuổi Hsi-yueh và bé trai 5 tuổi Hsi-lin.

Năm 2021, cặp đôi Từ Hy Viên - Uông Tiểu Phi chính thức "đường ai nấy đi" trong sự tiếc nuối của người hâm mộ. Sau đó, cô tái hôn chỉ sau 4 tháng ly dị chồng cũ. Hiện tại, nữ diễn viên đang vướng vào nghi vấn lên cơn động kinh đột ngột khi chồng mới là DJ Koo lấy mất 220 triệu tệ (gần 760 tỷ đồng) và bỏ chạy về Hàn Quốc.

Từ Hy Viên hiện sở hữu khối tài sản lớn. Theo tờ Mirror Media, trong cuộc ly hôn với chồng trước, 2 người đã yêu cầu phân chia tài sản khoảng 950 triệu Đài Tệ, bao gồm 600 triệu Đài Tệ của nữ diễn viên và khách sạn S của Uông Tiểu Phi trị giá 350 triệu. Theo Sohu, Uông Tiểu Phi đã để lại cho cô và các con căn biệt thự rộng 720m2 sau khi ly hôn để 3 mẹ con có nơi ăn ở, sinh hoạt ổn định.

Lưu Đào

Lưu Đào và đại gia Vương Kha gặp mặt lần đầu tại một sự kiện. Đến khi tình cờ nhìn thấy ảnh nữ diễn viên trên tạp chí, Vương Kha liền hạ quyết tâm theo đuổi mỹ nhân. 20 ngày sau cuộc hẹn đầu, hai người đăng ký kết hôn. 4 tháng từ ngày chạm mặt trong sự kiện, hôn lễ được tổ chức.

Nhanh chóng quyết định kết hôn, Lưu Đào bị công chúng chỉ trích "tham phú phụ bần", bởi trước đó người đẹp từng có cuộc tình 3 năm với một kiến trúc sư.

Sau khi lấy chồng, mỹ nhân sinh năm 1978 dừng đóng phim để lui về chăm lo cho gia đình. Cặp đôi có 2 người con - một gái và một trai. Vương Kha làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất nên Lưu Đào phải quay trở lại làng giải trí để hỗ trợ chồng vượt qua sóng gió. Có thời điểm, cô nhận đến 15 bộ phim trong một năm để trang trải kinh tế cho gia đình.

Năm 2019, sau khi đã trả hết nợ nần, Vương Kha từng tiết lộ, vào lúc phá sản, anh đề nghị Lưu Đào ly hôn nhưng nữ diễn viên kiên quyết từ chối. Trải qua nhiều sóng gió, Vương Kha luôn ghi nhớ sự hi sinh của vợ mình.

Hiện Lưu Đào có khối tài sản trị giá 3,8 tỷ NDT (khoảng 564 triệu USD). Theo iFeng, mỹ nhân Thiên long bát bộ sở hữu 14 công ty ở nhiều lĩnh vực khác nhau, đầu tư vào bất động sản, chứng khoán, sản xuất phim ảnh, sàn giao dịch cho mẹ và bé...

Vương Kha là người chăm con, trong khi Lưu Đào bận rộn kiếm tiền. Nữ diễn viên vẫn luôn cố gắng gìn giữ mái ấm gia đình suốt 15 năm qua.

"Ai cũng mong có tổ ấm bình yên. Đi qua sóng gió, chúng ta càng trân trọng nhau. Tôi không phải phụ nữ tham vọng, mong cầu cuộc sống giàu có, quyền quý. Tôi chỉ muốn trở thành nữ chiến binh bảo vệ những người thân yêu nhất", Lưu Đào chia sẻ.

Thùy Trang (Tổng hợp từ Sina, Sohu)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/cuoi-nhau-sau-49-ngay-yeu-cuoc-hon-nhan-34-than-toc-34-cua-nguoi-ep-hoa-ngu-co-cai-ket-ra-sao-a606891.html