Cuộc sống xa hoa của cặp đôi lừa đảo 23 triệu USD ở Singapore

Dùng bữa tại các nhà hàng cao cấp, đãi khách ở biệt thự riêng, sở hữu 4 chiếc ôtô trị giá khoảng 1,5 triệu USD là cuộc sống mà Pi Jiapeng và Pansuk Siriwipa thể hiện ra bên ngoài.

Bị thu hút bởi lối sống hào nhoáng của Pi Jiapeng (26 tuổi, người Singapore) và vợ Pansuk Siriwipa (27 tuổi, người Thái Lan), Max đã mất trắng 280.000 USD để mua một chiếc đồng hồ Patek Philippe, 2 chiếc Rolex từ vợ chồng Pi hồi tháng 4.

Không thể nhận được hàng hay liên hệ với người bán, anh đã báo cảnh sát vào đầu tháng 7.

Theo Straits Times, Max là một trong số gần 200 người đã báo cáo về hành vi lừa đảo của Pi và Siriwipa từ tháng 6. Cặp vợ chồng này đang trốn khỏi sự truy bắt từ phía cảnh sát.

 Khoảng 200 người đã giao cho một cặp vợ chồng trẻ hàng triệu USD để mua đồng hồ và túi xách hàng hiệu, sau đó bị mất liên lạc với cặp đôi từ hồi tháng 6. Ảnh: Stomp.

Khoảng 200 người đã giao cho một cặp vợ chồng trẻ hàng triệu USD để mua đồng hồ và túi xách hàng hiệu, sau đó bị mất liên lạc với cặp đôi từ hồi tháng 6. Ảnh: Stomp.

Max (48 tuổi) kể mình từng dùng bữa cùng Pi và Siriwipa ở một nhà hàng cao cấp trên đường Orchard hồi tháng 1.

"Họ cư xử như hoàng gia vậy. Nhân viên nơi này đều biết mặt và rất hào hứng khi thấy 2 vợ chồng tới dùng bữa. Siriwipa mang túi xách Hermes Birkin, đeo vòng và đồng hồ hiệu", Max nói.

Anh nói rằng bữa ăn ấy lên đến 700 USD cho 3 người, chưa kèm rượu. "Mức tiêu xài của họ thật khó tin. Tôi không biết họ sẽ chi bao nhiêu tiền vào những bữa như vậy mỗi ngày".

Pi Jiapeng là con một trong gia đình, sống cùng mẹ trong căn hộ 3 phòng ngủ tại Yishun cho tới tháng 12/2019. Lúc này, anh gặp gỡ Pansuk Siriwipa và về chung một nhà vào tháng 9/2020.

Adam (25 tuổi, không phải tên thật) từng học cùng trường với Pi. Người này cho biết Pi là người cầu tiến, tham vọng.

"Anh ta có lòng tự trọng cao, mong muốn sống một cuộc đời xa hoa", Adam kể.

Cuộc sống của Pi đã thay đổi sau khi gặp gỡ Siriwipa qua Tinder. Từ những cuộc hẹn đầu tiên, cô thường xuyên tặng hàng hiệu cho Pi.

"Cô ấy mua tặng Pi bất cứ món đồ hiệu nào anh ta thích, điển hình như đôi giày Balenciaga trị giá lên đến 1.000 USD. Người phụ nữ này cũng trả khoản nợ hơn 5.000 USD của Pi, cùng nhau đi du lịch London hay Nhật Bản", Adam kể.

Sau khi kết hôn, 2 vợ chồng đôi lúc sẽ mời bạn bè tới nhà chơi, khoe khoang về căn nhà sang trọng cùng bộ sưu tập đồ hiệu của mình.

Đằng sau cuộc sống xa hoa trên, danh tính thật sự của Pi và Siriwipa là những kẻ lừa đảo.

Cảnh sát Singapore đang tiến hành truy nã 2 vợ chồng với tội danh lừa đảo khách mua hàng hiệu với số tiền 23 triệu USD, theo Straits Times.

Các nạn nhân khai rằng họ đã thanh toán trước một khoản tiền lớn song không nhận được hàng.

Căn biệt thự ở gần Holland Grove thực chất chỉ là nhà thuê, không thuộc sự sở hữu của cặp vợ chồng này. Ảnh: Kevin Lim/Straits Times.

Họ đã bỏ trốn khỏi Singapore hồi đầu tháng 7 nhờ trốn trong khoang chứa của một chiếc xe tải, các nhà chức trách tuyên bố hôm 20/7. Họ hiện bị Interpol truy nã.

Nạn nhân trong các vụ việc này đều trong độ tuổi 24-52 tuổi. Họ cảm thấy phẫn nộ, song không muốn công bố danh tính.

Bryan, một doanh nhân 40 tuổi, nói anh đã đưa cho vợ chồng Pi 300.000 USD cho 6 chiếc đồng hồ Rolex sau khi tới biệt thự của họ để ăn tối vào tháng 2.

"Họ khoe với tôi về bộ sưu tập đồng hồ cao cấp với những chiếc Rolex và Richard Milles", anh nói.

Kim (24 tuổi) đã mất trắng 62.500 USD sau khi đặt mua một chiếc đồng hồ Rolex Cosmograph Daytona hồi tháng 3. Trong ấn tượng của cô, Siriwipa là một người phụ nữ đẹp và khéo ăn nói.

"Thế nhưng, sau khi trả tiền, Siriwipa ngừng liên lạc với tôi. Tôi phải chủ động hỏi han về tiến độ giao hàng", Kim nói.

Từ tháng 6, Pi và Siriwipa bắt đầu từ chối trả lời cuộc gọi, tin nhắn từ khách hàng. Họ lập một nhóm chat trên Telegram để giải thích về sự chậm trễ giao hàng, song lại đe dọa sẽ không trả hàng nếu khách tiếp tục thúc giục hay báo cảnh sát.

Sau đó, một số khách hàng phát hiện ra rằng căn biệt thự ở Holland Grove không thuộc sự sở hữu của 2 vợ chồng mà chỉ được họ thuê lại với giá 17.500 USD mỗi tháng.

Ngọc Linh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cuoc-song-xa-hoa-cua-cap-doi-lua-dao-23-trieu-usd-o-singapore-post1338725.html