Cuộc sống của người dân ở ngôi làng 'thần tiên'

Với kiến trúc độc đáo, kết nối bằng những kênh nước trong xanh, làng Giethoorn (Hà Lan) được mệnh danh là ngôi làng 'thần tiên'. Đến với ngôi làng này sẽ mang đến trải nghiệm thú vị cho du khách.

Được mệnh danh là ngôi làng "thần tiên" với sự kết nối bằng những kênh nước trong xanh và kiến trúc độc đáo, Giethoorn mang đến trải nghiệm thú vị cho du khách

Ngôi làng cổ tọa lạc giữa Vườn quốc gia Weerribben, có từ thế kỷ 13 bởi các tu sĩ thuộc dòng Francis

Vào thế kỷ 16, cư dân trong làng bắt đầu đào các kênh để vận chuyển than bùn và xây dựng trang trại

Trong ngôi làng chỉ có một mạng lưới kênh rạch dài hơn 6 km, trải rộng khắp nơi

Phương tiện đi lại là những chiếc thuyền trên các con kênh xanh mát, được bao bọc bởi các rặng cây và động vật hoang dã

Phần lớn diện tích Hà Lan nằm dưới mực nước biển nên người dân thực sự yêu thích cuộc sống gắn liền với nước

Ở đây rất hạn chế ô tô

Để khám phá ngôi làng, du khách có thể thuê ca nô hoặc xe đạp

Với số lượng dân gần 3.000 người, Giethoorn là một ngôi làng yên tĩnh và bình dị

Nhiều cư dân của ngôi làng này sống trên các hòn đảo với phương tiện chính để di chuyển qua các kênh là ca nô, kayak hoặc thuyền thì thầm - loại thuyền được thiết kế thông minh không phát ra tiếng ồn

Tại Giethoorn mật độ cầu dày đặc

Với kiến trúc độc đáo, Giethoorn trở thành một điểm đến du lịch nổi tiếng trên khắp thế giới.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/cuoc-song-cua-nguoi-dan-o-ngoi-lang-than-tien-post567549.antd