Cung ứng đủ giống lúa cho sản xuất vụ đông xuân

(QT) – Hôm nay 2.1.2020, ông Phạm Xuân Tuyên, Giám đốc Trung tâm Giống cây trồng vật nuôi tỉnh Quảng Trị cho biết, vụ đông xuân 2019-2020, đơn vị này đã chuẩn bị đầy đủ các giống lúa phù hợp để cung ứng cho nông dân trên địa bàn tỉnh sản xuất với số lượng gần 1.000 tấn.

Trung tâm Giống cây trồng vật nuôi tỉnh luôn cung cấp giống tốt cho nông dân-Ảnh T.L

Trong đó ngoài các giống ngắn ngày như Khang dân 18, Thiên ưu 8, HN6, BG1…, các giống lúa trung ngày như Bắc thơm 7, P6, HC95... cũng được trung tâm cung ứng và nông dân tin tưởng sử dụng. Ưu điểm các giống này đều cho năng suất cao, chất lượng tốt, cơm ngon, dẻo và thơm.

Trong điều kiện biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trương cơ cấu các giống lúa có năng suất, chất lượng cao, ngắn ngày để phù hợp với tình hình thời tiết.Trên tinh thần chỉ đạo của sở, Trung tâm Giống cây trồng vật nuôi tỉnh đã chủ động sản xuất, cung ứng các nguồn giống phục vụ đủ cho nông dân có nhu cầu. Ngoài giống lúa, trung tâm còn phục vụ nông dân các giống khác như lạc, dưa lưới, rau, giống chăn nuôi.

Được biết, vụ sản xuất đông xuân này toàn tỉnh gieo gần 23.500 ha lúa. Theo lịch thời vụ nông dân bắt đầu gieo thẳng các giống lúa từ ngày 5.1.2020 đến 15.1.2020 kết thúc.

Tú Linh

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=82&modid=445&itemid=145108