Cùng hành động vì Cù Lao Chàm mãi xanh

Hội Liên hiệp phụ nữ xã Tân Hiệp thời gian qua đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên giữ gìn vệ sinh, xây dựng nhiều mô hình bảo vệ môi trường thiết thực, thu hút phụ nữ tham gia, góp phần tạo cảnh quan xã đảo sáng - xanh - sạch - đẹp với thông điệp 'Vì Cù Lao Chàm mãi xanh'.

Phụ nữ xã đảo Tân Hiệp thu gom rác thải tái chế của người dân nhằm gây quỹ thực hiện công tác an sinh xã hội. Ảnh: HẠNH LÊ

Phụ nữ xã đảo Tân Hiệp thu gom rác thải tái chế của người dân nhằm gây quỹ thực hiện công tác an sinh xã hội. Ảnh: HẠNH LÊ

Những ngày đầu tháng Chạp, tuyến đường hoa tường vy tại thôn Bãi Hương nổi bật giữa không gian yên bình của làng biển, tạo nên hình ảnh đẹp trong mắt người dân và du khách.

Để có được tuyến đường hoa khang trang, Chi hội phụ nữ thôn đã vận động hội viên chung sức vun trồng, chăm sóc và bảo vệ. Hằng tuần, chị em ra quân dọn vệ sinh, thu gom rác thải, cắt tỉa cành lá, nhắc nhở nhau không xả rác bừa bãi, góp phần giữ cho tuyến đường hoa luôn xanh tốt.

Chị Nguyễn Thị Hiệp (thôn Bãi Hương) cho biết, phụ nữ địa phương đều ý thức, tự giác tham gia làm đẹp thôn xóm. Khi thấy con đường ngày càng sạch đẹp, hoa nở rực rỡ, chị em rất phấn khởi và tự hào.

Cùng với việc xây dựng cảnh quan, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Tân Hiệp duy trì hiệu quả mô hình “Tổ phụ nữ giám sát cộng đồng nói không với rác thải nhựa dùng một lần tại Cù Lao Chàm”.

Năm 2025, hội phối hợp UBND xã giám sát việc phân loại rác thải tại 265 hộ dân, qua đó, nhắc nhở, hướng dẫn người dân phân loại rác đúng quy định, hạn chế sử dụng nhựa dùng một lần. Ngoài ra, hội vận động các hộ kinh doanh, nhà hàng ký cam kết không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần.

Hoạt động giám sát của phụ nữ đã tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của người dân, góp phần giữ gìn môi trường xã đảo.

Tại thôn Bãi Làng và Bãi Ông, phụ nữ là lực lượng nòng cốt trong việc phân loại, tái chế rác thải tại nguồn.

Hai chi hội phụ nữ triển khai các mô hình “Tổ phụ nữ sống xanh” và “Tổ thu gom rác thải tái chế”, vận động hội viên phân loại rác sinh hoạt, thu gom chai nhựa, vỏ lon, bìa carton bán gây quỹ.

Từ khi triển khai, mỗi tháng các chi hội thu gom từ 10 - 15kg rác tái chế. Đến nay, số tiền bán phế liệu gây quỹ đạt gần 20 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, các chi hội đã tặng 36 suất quà cho người dân khó khăn trên địa bàn.

Ông Ngô Ái Phương, Bí thư Chi bộ thôn Bãi Làng, đánh giá cao vai trò của phụ nữ trong bảo vệ môi trường. Theo ông, việc làm của chị em rất thiết thực, vừa giữ cho thôn xóm sạch đẹp, vừa tạo quỹ hội và tăng cường sự đoàn kết cộng đồng. Kỳ vọng thời gian tới, phụ nữ xã đảo sẽ duy trì các mô hình hiệu quả, chung tay bảo vệ cảnh quan sạch đẹp, thân thiện môi trường.

Hội Liên hiệp phụ nữ xã Tân Hiệp triển khai mô hình đổi rác lấy sản phẩm thay thế. Ảnh: HẠNH LÊ

Hội Liên hiệp phụ nữ xã Tân Hiệp triển khai mô hình đổi rác lấy sản phẩm thay thế. Ảnh: HẠNH LÊ

Nhằm nâng cao nhận thức cho phụ nữ và nhân dân, Hội Liên hiệp phụ nữ xã phối hợp các đoàn thể thường xuyên tuyên truyền về bảo tồn thiên nhiên, quản lý chất thải và ứng phó biến đổi khí hậu.

Các chi hội duy trì dọn vệ sinh định kỳ hằng tháng với chủ đề “Hãy hành động vì Cù Lao Chàm mãi xanh”.

Đặc biệt, hội phối hợp UBND xã triển khai mô hình “Trạm đong đầy”, một giải pháp mua sắm không phát sinh bao bì, gia tăng vòng đời của rác. Mô hình cung cấp sản phẩm thân thiện môi trường, hạn chế nhựa dùng một lần, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Tân Hiệp Lê Thị Mỹ Vương cho biết, nhiều mô hình do phụ nữ khởi xướng đã mang lại hiệu quả tích cực như: phân loại rác tại hộ gia đình, “Ngôi nhà 100 đồng”, “Đổi rác lấy quà”… Qua các phong trào, vai trò của phụ nữ xã trong công tác bảo vệ môi trường ngày càng được khẳng định.

Không chỉ tham gia trực tiếp giữ gìn vệ sinh, chị em còn là lực lượng tuyên truyền, vận động gia đình và cộng đồng cùng thay đổi thói quen sinh hoạt.

“Những việc làm giản dị nhưng bền bỉ ấy góp phần quan trọng giữ gìn hệ sinh thái, nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng hình ảnh Cù Lao Chàm xanh, sạch, đẹp, thân thiện trong lòng người dân và du khách. Đây cũng là nền tảng để địa phương phát triển du lịch bền vững, hài hòa với thiên nhiên”, bà Vương chia sẻ.

NGỌC QUỐC - HẠNH LÊ

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/cung-hanh-dong-vi-cu-lao-cham-mai-xanh-3321809.html