Củng cố thế trận biên phòng toàn dân vững chắc
Đồn Biên phòng Chiềng On phụ trách địa bàn hai xã biên giới Yên Sơn và Phiêng Khoài, quản lý 33,822 km đường biên giới cùng hệ thống mốc quốc giới. Cùng với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chiềng On còn tích cực đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng hạ tầng, chăm lo an sinh xã hội, góp phần tạo diện mạo mới cho các bản làng, củng cố thế trận lòng dân nơi biên giới.

Đồn Biên phòng Chiềng On triển khai nhiệm vụ xây dựng thế trận lòng dân.
Tháng 6 vừa qua, niềm vui đến với cô và trò Trường mầm non Hoa Ban, xã Yên Sơn, khi “Phòng học yêu thương” được khánh thành, bàn giao đưa vào sử dụng. Công trình có tổng trị giá hơn 900 triệu đồng, do Đồn Biên phòng Chiềng On huy động nguồn xã hội hóa, góp phần tạo thêm không gian học tập khang trang, an toàn cho trẻ em vùng biên.
Sự đồng hành với học sinh vùng biên còn được Đồn Biên phòng Chiềng On duy trì bằng nhiều chương trình thiết thực. Hiện nay, 32 học sinh được hỗ trợ từ Chương trình “Nâng bước em đến trường”; 2 em có hoàn cảnh khó khăn được cán bộ, chiến sĩ nhận nuôi theo mô hình “Con nuôi Đồn Biên phòng”.
Cùng với những lớp học, dấu chân người lính biên phòng còn hiện diện trên những tuyến đường bản. Từ tháng 7/2025, Đồn Biên phòng Chiềng On đã triển khai mô hình “Thắp sáng vùng biên”, lắp đặt 546 bóng điện cho 8 tuyến đường thuộc hai xã Yên Sơn và Phiêng Khoài, tổng chiều dài trên 13,6 km, trị giá hơn 800 triệu đồng.

Cán bộ Đồn Biên phòng Chiềng On tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân vùng biên.
Đi trên tuyến đường nội bản được chiếu sáng bằng đèn năng lượng mặt trời, ông Vì Văn Thanh, bản Nà Dạ, xã Yên Sơn, phấn khởi cho biết: Từ khi có đèn, bà con đi lại ban đêm thuận tiện hơn, nên rất phấn khởi. Chúng tôi cũng nhắc nhau giữ gìn hệ thống đèn để sử dụng lâu dài.
Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chiềng On còn phối hợp với cấp ủy, chính quyền và nhân dân đổ bê tông 1,5 km đường giao thông nông thôn tại các bản Đin Chí, Keo Đồn, tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại, vận chuyển vật tư, nông sản, từng bước cải thiện điều kiện phát triển kinh tế ở khu vực biên giới.
Thượng tá Hà Văn Chinh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Chiềng On, cho biết: Đơn vị xác định tham gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, chăm lo đời sống nhân dân là nhiệm vụ gắn chặt với công tác vận động quần chúng và xây dựng thế trận biên phòng toàn dân. Khi đời sống nhân dân được nâng lên, bà con thêm tin tưởng, gắn bó với cấp ủy, chính quyền và lực lượng biên phòng, từ đó cùng chung sức bảo vệ biên giới.
Hoạt động an sinh xã hội cũng được Đồn triển khai tích cực. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã trao 735 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn; trao học bổng cho 32 học sinh. Riêng Chương trình “Xuân Biên cương”, đơn vị tổ chức bữa ăn tất niên cho 200 học sinh; trao 371 suất quà cho người dân và học sinh, với tổng kinh phí gần 300 triệu đồng. Khi thiên tai xảy ra, 46 lượt cán bộ, chiến sĩ đã kịp thời xuống cơ sở giúp nhân dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.

Cán bộ Đồn Biên phòng Chiềng On hướng dẫn nhân dân phát triển trồng cà phê.
Việc Đồn Biên phòng Chiềng On luôn cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng hạ tầng, chăm lo an sinh xã hội, đã huy động được sức mạnh của nhân dân, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc. Hiện nay, Đồn Biên phòng Chiềng On duy trì 11 tổ tự quản với 322 hộ gia đình tham gia tự chủ, tự quản đường biên giới; 52 tổ với 343 thành viên tham gia tự quản về an ninh, trật tự.
Đại úy Nguyễn Hữu Lộc, Đội trưởng Đội Phòng, chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Chiềng On, cho biết: Đơn vị thường xuyên phối hợp với các lực lượng và nhân dân tuần tra, kiểm soát, nắm chắc tình hình địa bàn. Từ đầu năm đến nay, cán bộ, chiến sĩ đã tổ chức 32 lượt tuần tra, kiểm soát đường biên mốc quốc giới.
Thông qua các tổ tự quản, ý thức, trách nhiệm của nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới ngày càng được nâng lên. Người dân tích cực cung cấp thông tin, phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật. Từ đầu năm đến nay, Đồn Biên phòng Chiềng On đã bắt giữ 11 vụ, 15 đối tượng phạm tội về ma túy; 2 vụ, 6 đối tượng liên quan buôn lậu, gian lận thương mại; 3 vụ, 4 đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép.
Những việc làm cụ thể của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chiềng On đang tiếp tục thắt chặt tình quân dân, góp phần giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.
