Cung cấp luận cứ xác đáng về các vấn đề chiến lược trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Ngày 20/6, tại Học viện Chính trị CAND, Hội đồng Lý luận Bộ Công an đã tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia 'Đảng lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và đối ngoại-những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra trong tình hình mới'.
Trung tướng, TS Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Bộ Công an dự và phát biểu tại hội thảo.
Cùng dự hội thảo có các đồng chí: Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương; Trung tướng Lê Văn Hân, nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; các đồng chí đại diện các cơ quan, ban ngành Trung ương và địa phương; các tướng lĩnh, chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu thực tiễn trong và ngoài lực lượng CAND.
Đảm bảo quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên
Phát biểu khai mạc hội thảo, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định: Quốc phòng, an ninh đối ngoại là những nhiệm vụ đặt biệt quan trọng, đảm bảo cho sự ổn định, phát triển vững mạnh của các quốc gia. Đảng ta trong quá trình lãnh đạo sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới đã xác định: “Tiếp tục phát triển nhanh và bền vững đất nước; gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, trong đó, phát triển kinh tế-xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần; đảm bảo quốc phòng an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên”.

Toàn cảnh hội thảo.
Dưới sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng, lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân làm nòng cốt đã phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể, địa phương, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc kết hợp với sức mạnh của thời đại, đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ vững an ninh chính trị, môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.
Việt Nam trở thành quốc gia tin cậy, trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, đóng góp tích cực trong xây dựng hòa bình, hợp tác của khu vực và thế giới; được bạn bè quốc tế ghi nhận, đánh giá cao; vị thế, uy tín của Đảng, Nhà nước không ngừng được nâng cao. Vai trò, sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước tiếp tục được giữ vững và tăng cường. Quốc phòng, an ninh được củng cố cả về tiềm lực, sức mạnh; quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Thế trận quốc phòng, an ninh, “thế trận lòng dân” được củng cố, đi vào chiều sâu, nhất là tại các địa bàn chiến lược, trọng điểm. Kết hợp giữa quốc phòng, an ninh, đối ngoại với kinh tế, văn hóa, xã hội ngày càng chặt chẽ, hiệu quả trong từng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội từng vùng, địa bàn.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu khai mạc hội thảo.
Nhằm góp phần quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng, tổng kết, đánh giá, nhìn lại việc triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại trên cả phương diện lý luận và thực tiễn, Bộ Công an đã ban hành kế hoạch và tổ chức Hội thảo cấp quốc gia với chủ đề “Đảng lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và đối ngoại, những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra trong tình hình mới”.
"Với 94 báo cáo tham luận có chất lượng gửi về Ban Tổ chức được tập hợp, biên tập, thẩm định in trong kỷ yếu hội thảo cùng với các phát biểu tham luận tâm huyết, trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo, các nhà khoa học tại buổi hội thảo hôm nay sẽ là tài liệu quý, cung cấp luận cứ khoa học xác đáng tham mưu với Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an những vấn đề chiến lược trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”- Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh.
Phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong củng cố quốc phòng, an ninh và bảo vệ Tổ quốc
Thảo luận tại hội thảo, các ý kiến đã phân tích, luận giải làm sâu sắc hơn về bối cảnh quốc tế mới và những vấn đề đặt ra đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và đối ngoại của Việt Nam, trong đó tập trung vào dự báo về cục diện thế giới, chiều hướng vận động, phát triển của tình hình thế giới, khu vực và trong nước 5 đến 10 năm tới. Đồng thời nêu ra một số vấn đề cần lưu ý như: vấn đề giải quyết mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích, quốc gia, dân tộc trong bối cảnh quốc tế mới; các nguy cơ, thách thức đặt ra đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trung tướng Phan Xuân Tuy, Giám đốc Học viện Chính trị CAND phát biểu tổng kết hội thảo.
Trên phương diện lãnh đạo thực hiện đảm bảo an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở, tham luận của đại diện Công an một số tỉnh, thành phố cũng đã nêu bật kết quả triển khai thực hiện sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, tỉnh ủy, thành ủy đối với nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội góp phần bảo vệ Tổ quốc. Các ý kiến cũng đã đề cập, chia sẻ kinh nghiệm về những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những quyết tâm lớn, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc cần biểu dương, phát huy và nhân rộng.
Trên cơ sở nhận định, đánh giá tình hình thế giới, khu vực và thực tiễn Đảng lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và đối ngoại thời gian qua, các ý kiến cũng đã đề xuất một số phương hướng, nhiệm vụ giải pháp nhằm giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc nói chung và nhiệm vụ Quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong thời gian tới.
Phát biểu tổng kết hôị̣ thảo, đồng chí Trung tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Ủy viên Hội đồng Lý luận Bộ Công an, Giám đốc Học viện Chính trị CAND, Trưởng Tiểu ban Lý luận chính trị và xây dựng lực lượng CAND nhấn mạnh: Văn kiện Đại hội XIII của Đảng xác định “Củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là nòng cốt”.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng và các đại biểu tham dự hội thảo.
Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và bảo vệ Tổ quốc gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Công an các đơn vị, địa phương cần coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, xuyên suốt và phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, sâu sắc trong suốt nhiệm kỳ. Đồng thời, tiếp tục làm tốt công tác tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong quán triệt, triển khai thực hiện quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, góp phần thực hiện thắng lợi chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Trung tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy cũng đề nghị, sau hội thảo, Ban Tổ chức cần khẩn trương tổng hợp đầy đủ, nghiêm túc những ý kiến của các đồng chí đại biểu phát biểu tại hội thảo và các ý kiến trong kỷ yếu để từ đó có những tham mưu, kiến nghị, đề xuất nhằm tiếp tục giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong tình hình mới; tổ chức biên tập, hoàn thiện tài liệu hội thảo để phổ biến đến Công an các đơn vị, địa phương làm tài liệu nghiên cứu, tham khảo.