Cụm thi đua số 1 BĐBP: Nhiều thành tích nổi bật trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn

Chiều 26/9, tại tỉnh Lạng Sơn, Cụm thi đua số 1 BĐBP (gồm BĐBP các tỉnh, thành phố: Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) và phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) năm 2025. Thiếu tướng Vũ Quốc Ân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy BĐBP, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT BĐBP dự, chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có Đại tá Nguyễn Quốc Hiếu, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP.

Thiếu tướng Vũ Quốc Ân phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Dân Chủ

Thiếu tướng Vũ Quốc Ân phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Dân Chủ

Năm 2025, phong trào TĐQT của các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 BĐBP được triển khai toàn diện, bám sát chủ đề “Dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng”, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Các đơn vị đã phát động nhiều đợt thi đua cao điểm, tạo khí thế sôi nổi, động viên cán bộ, chiến sĩ nêu cao ý chí quyết tâm, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Kết quả, các đơn vị trong Cụm đã tổ chức trên 10.700 lượt tổ, với 48.100 lượt cán bộ, chiến sĩ tuần tra, kiểm soát biên giới; 23 lần tuần tra song phương, phát quang hơn 92km đường tuần tra. Trên biển, các đơn vị thực hiện 157 lượt tuần tra ven biển, cửa sông, với hơn 10.400 hải lý; phối hợp giám sát hoạt động nghề cá; tổ chức 10 đợt, huy động 17 tàu, 21 ca nô, 142 cán bộ, chiến sĩ tham gia phòng, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU).

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Dân Chủ

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Dân Chủ

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 BĐBP đã bắt giữ, xử lý 908 vụ, 2.882 đối tượng, 243 phương tiện; trong đó xử lý hình sự 75 vụ, 122 đối tượng, 31 người liên quan; xử lý vi phạm hành chính 660 vụ, 1.366 đối tượng...; thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 10 tỷ đồng; tang vật thu giữ 49,661 gram ma túy, 4kg vàng, 535,8kg pháo nổ và nhiều tang vật có liên quan khác.

Các đơn vị còn tích cực phối hợp cùng địa phương thực hiện tốt công tác đối ngoại Biên phòng, tham gia các sự kiện đối ngoại quan trọng. Nổi bật là, BĐBP tỉnh Lạng Sơn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu và phục vụ Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 9.

Trong công tác vận động quần chúng, các đơn vị đã tổ chức hơn 11.000 buổi tuyên truyền, với 344.000 lượt người nghe, trao tặng trên 7.200 suất quà trị giá hơn 10 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng 60 căn nhà, hàng trăm công trình dân sinh, mô hình sinh kế trị giá gần 13 tỷ đồng; tham gia khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 2.800 lượt người dân, với tổng trị giá gần 500 triệu đồng...

Đại tá Nguyễn Quốc Hiếu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Dân Chủ

Đại tá Nguyễn Quốc Hiếu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Dân Chủ

Nhiều chương trình, mô hình ý nghĩa được triển khai có hiệu quả như: “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Biên cương đêm hội trăng rằm”, “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi đồn Biên phòng”, “Mẹ đỡ đầu”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”,... Ngoài ra, các đơn vị đã kịp thời tham gia tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và đã cứu thành công hơn 330 người dân, ngư dân và du khách, xử lý trên 120 vụ việc thiên tai, sự cố trên biển.

Các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 đã duy trì và thực hiện tốt phong trào “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, bảo đảm đầy đủ, kịp thời các mặt công tác hậu cần, tài chính cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất; đẩy mạnh tăng gia sản xuất, góp phần cải thiện đời sống bộ đội, tỷ lệ quân số khỏe duy trì ở mức cao. Các đơn vị đã tích cực xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp, phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa. Trong lĩnh vực kỹ thuật, phong trào “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” được duy trì nghiêm túc; nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Vũ Quốc Ân ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm và những kết quả nổi bật mà các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 BĐBP đã đạt được trong năm 2025.

Đại diện các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 BĐBP bỏ phiếu bình xét đơn vị nhận Cờ Thi đua năm 2025. Ảnh: Dân Chủ

Đại diện các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 BĐBP bỏ phiếu bình xét đơn vị nhận Cờ Thi đua năm 2025. Ảnh: Dân Chủ

Để phong trào thi đua thời gian tới sâu hơn, rộng hơn, thiết thực, hiệu quả hơn, Thiếu tướng Vũ Quốc Ân yêu cầu, trong thời gian tới, các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 BĐBP cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về công tác TĐKT; xác định rõ phong trào TĐQT là động lực quan trọng để hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Phong trào phải có chủ đề, chỉ tiêu, tiêu chí cụ thể, gắn với nhiệm vụ trung tâm là quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Đồng chí Phó Chính ủy BĐBP yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đổi mới cách thức tổ chức phong trào thi đua theo hướng thiết thực, tránh hình thức, chung chung; phát huy vai trò nêu gương, trách nhiệm của cán bộ chủ trì, cán bộ chính trị; động viên, khích lệ tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo của bộ đội. Các đơn vị trong Cụm cần tăng cường kiểm tra, học tập chéo, trao đổi kinh nghiệm, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả; đồng thời mở rộng giao lưu, học tập với các cụm thi đua khác và lực lượng quân sự địa phương, tạo sức lan tỏa rộng rãi.

Thiếu tướng Vũ Quốc Ân (thứ 2, từ phải sang) chứng kiến BĐBP tỉnh Lạng Sơn bàn giao Cờ Cụm trưởng Cụm thi đua số 1 BĐBP cho BĐBP tỉnh Cao Bằng, đồng thời tặng hoa chúc mừng 2 đơn vị. Ảnh: Dân Chủ

Thiếu tướng Vũ Quốc Ân (thứ 2, từ phải sang) chứng kiến BĐBP tỉnh Lạng Sơn bàn giao Cờ Cụm trưởng Cụm thi đua số 1 BĐBP cho BĐBP tỉnh Cao Bằng, đồng thời tặng hoa chúc mừng 2 đơn vị. Ảnh: Dân Chủ

Thiếu tướng Vũ Quốc Ân nhấn mạnh, mỗi đơn vị phải có ít nhất một mô hình thi đua đặc thù, gắn với chức năng, nhiệm vụ, địa bàn, có sản phẩm cụ thể và báo cáo định kỳ để hình thành “ngân hàng mô hình” chung của Cụm. Cùng với đó, công tác TĐKT phải thực chất, kịp thời, ưu tiên những mô hình mới, sáng tạo, có sức lan tỏa và giá trị nhân văn, bảo đảm đúng người, đúng thành tích, tránh dàn trải, hình thức.

Thiếu tướng Vũ Quốc Ân tin tưởng, với sự đoàn kết, quyết tâm cao và tinh thần đổi mới, sáng tạo, phong trào TĐQT của Cụm thi đua số 1 BĐBP sẽ ngày càng phát triển sâu rộng, hiệu quả, góp phần xây dựng lực lượng BĐBP cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Vũ Quốc Ân chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu tại hội nghị. Ảnh: Dân Chủ

Thiếu tướng Vũ Quốc Ân chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu tại hội nghị. Ảnh: Dân Chủ

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị đã tiến hành bình xét, bỏ phiếu, đề nghị khen thưởng 3 tập thể nhận Cờ Thi đua; đồng thời thống nhất phương hướng, nhiệm vụ công tác TĐKT và phong trào TĐQT năm 2026.

Kết thúc hội nghị, BĐBP tỉnh Lạng Sơn bàn giao Cờ Cụm trưởng Cụm thi đua số 1 BĐBP cho BĐBP tỉnh Cao Bằng.

Dân Chủ

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/cum-thi-dua-so-1-bdbp-nhieu-thanh-tich-noi-bat-trong-cong-tac-dau-tranh-phong-chong-toi-pham-va-tim-kiem-cuu-ho-cuu-nan-post495028.html