Hiện có 40 huyện, thị xã thuộc Tây Nguyên, Nam Bộ và Nam Trung Bộ cảnh báo cháy cấp 4-5. Ở những cánh rừng này đều không mưa, nắng khô lâu ngày, lớp thực bì đang khô dần dẫn đến rủi ro cháy cao.
Tình trạng nắng nóng, khô hạn đang diễn ra phức tạp tại khu vực Tây Nguyên, Đông và Tây Nam Bộ. Theo Cục Kiểm lâm, nhiều diện tích rừng đang có nguy cơ cảnh báo cháy rừng ở cấp IV, cấp V.
Biến đổi khí hậu và thay đổi mục đích sử dụng đất được dự báo là nguyên nhân gây ra các đám cháy rừng dữ dội.
Các chuyên gia cảnh báo, thế giới sẽ chứng kiến cháy rừng xảy ra thường xuyên hơn và với cường độ mạnh hơn do tác động của biến đổi khí hậu và thay đổi mục đích sử dụng đất.