Của Lan trả về cho Lan

Vậy là tấm huy chương vàng (HCV) ở nội dung 400m rào nữ, tại đấu trường ASIAD 2018 sẽ được chuẩn bị trao trả cho chủ nhân đích thực của nó, tuyển thủ Việt Nam Quách Thị Lan.

Đây là tin quá đỗi vui mừng với những nhà làm thể thao Việt Nam, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Thanh Hóa.

Theo thông báo từ Tổ chức Liêm chính điền kinh (AIU), vận động viên (VĐV) Kemi Adekoya (gốc Nigeria) nhập tịch Bahrain bị phát hiện dương tính với stanozolol, chất làm tăng cơ bắp và giảm chất béo vốn nằm trong danh mục chất cấm của Ủy ban Phòng, chống Doping thế giới (WADA). Do đó VĐV này bị cấm thi đấu 4 năm và lệnh cấm có hiệu lực kể từ ngày 26-11-2018, thời điểm cô bị phát hiện. AIU cho biết kết quả thi đấu của Kemi Adekoya tại ASIAD 2018 bị hủy bỏ, đồng nghĩa với việc VĐV 27 tuổi này sẽ bị tước tấm HCV 400m rào nữ. Quách Thị Lan, VĐV đoạt huy chương bạc (HCB) sẽ được đôn lên nhận HCV ở cự ly này. Tại ASIAD 2018, Kemi Adekoya đoạt HCV với thành tích 54 giây 48, phá kỷ lục đại hội. Trong khi đó Quách Thị Lan cán đích ở vị trí thứ 2 với thời gian 55 giây 30. Thời điểm đó dù không thể đoạt HCV nhưng tấm HCB của Quách Thị Lan được giới chuyên môn đánh giá rất cao, bởi đây là thành tích tốt nhất sự nghiệp của VĐV xứ Thanh, đồng thời phá kỷ lục quốc gia.

 Quách Thị Lan trên đường chạy 400m rào nữ ở ASIAD 2018.

Quách Thị Lan trên đường chạy 400m rào nữ ở ASIAD 2018.

Với việc Quách Thị Lan được đôn lên nhận HCV, Đoàn Thể thao Việt Nam có tổng cộng 5 HCV tại ASIAD 2018, vẫn duy trì thứ hạng 16 trên bảng tổng sắp huy chương của đại hội. Dù đây là tin vui với thể thao Việt Nam nhưng vẫn có một chút thiệt thòi cá nhân với Quách Thị Lan bởi các khoản “thưởng nóng” của doanh nghiệp, mạnh thường quân vào năm ngoái cho điền kinh dồn hết vào tấm HCV của Bùi Thị Thu Thảo ở nội dung nhảy xa.

Nhận được tin vui này khi đang tập huấn ở Nhật Bản, tác giả nghĩ rằng Quách Thị Lan sẽ òa khóc. Bao năm qua, có không ít áp lực dồn lên đôi vai của tuyển thủ xứ Thanh này. Cứ đến mỗi kỳ ASIAD Lan lại là niềm hy vọng vàng của thể thao nước nhà nhưng các quốc gia Tây Á liên tiếp nhập tịch cho các VĐV gốc châu Phi và Lan đành chấp nhận “phận bạc”. ASIAD 2014, Lan cũng về nhì trên đường chạy 400m, khi thua chính VĐV nhập tịch người Bahrain Kemi Adekoya.

Trao đổi với phóng viên Báo Quân đội nhân dân, ông Lưu Văn Hùng, Trưởng phòng Quản lý huấn luyện kiêm Trưởng bộ môn điền kinh ở Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao Thanh Hóa phấn khởi nói: “Hay tin Quách Thị Lan được đôn lên nhận HCV ở ASIAD 2018, chúng tôi ai cũng mừng cho Lan và gia đình em. Mấy hôm nay, nhiều người gọi điện thoại chúc mừng trung tâm và cá nhân tôi, vì ở địa phương tôi là người trực tiếp huấn luyện cho Lan”.

Nhiều năm qua, để khuyến khích các VĐV quê nhà ra sức phấn đấu giành thành tích cao ở đấu trường Olympic, ASIAD, tỉnh Thanh Hóa thưởng rất lớn cho những tấm HCV ở đấu trường này. Nếu VĐV xứ Thanh đoạt HCV ở Olympic, được thưởng 1 tỷ đồng; HCV ở ASIAD nhận thưởng 700 triệu đồng. Với HCB năm ngoái ở ASIAD 2018, Quách Thị Lan chỉ được nhận tổng thưởng 50 triệu đồng ở địa phương. Và theo như lời ông Lưu Văn Hùng thì “đấy là tôi đã xin thêm cho em nó chứ được HCB ở ASIAD cũng đâu phải chuyện đơn giản”.

Mừng cho Quách Thị Lan, mừng cho điền kinh nước nhà và Thanh Hóa. Của Lan trả về cho Lan. Tấm HCV danh giá ở đấu trường ASIAD 2018, nội dung 400m rào nữ chuẩn bị được trả về cho chủ nhân đích thực của nó. Ông Lưu Văn Hùng cho hay: “Tôi sẽ chờ giấy xác nhận của Tổng cục TDTT hoặc Liên đoàn Điền kinh Việt Nam về việc Lan được đôn lên nhận HCV ASIAD 2018, từ đó làm giấy tờ trình lên cấp trên, để Lan nhận thưởng 700 triệu đồng, đúng với chế độ khen thưởng mà tỉnh Thanh Hóa đề ra”.

Bài và ảnh: THU HIỀN-THANH PHONG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/cua-lan-tra-ve-cho-lan-582978