Cử tri xã Phước Trà kiến nghị cải thiện hạ tầng giao thông

Ngày 10-9, Tổ đại biểu số 15 HĐND thành phố Đà Nẵng tiếp xúc cử tri xã Phước Trà sau kỳ họp thứ nhất, thứ hai HĐND thành phố khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026). Tiếp xúc với cử tri xã Phước Trà gồm các đại biểu: Nguyễn Mạnh Hà, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo; Quảng Văn Ngọc, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố; Đoàn Văn Thông, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Khâm Đức.

Cử tri xã Phước Trà nêu kiến nghị đến Tổ đại biểu số 15 HĐND thành phố.

Cử tri xã Phước Trà nêu kiến nghị đến Tổ đại biểu số 15 HĐND thành phố.

Cử tri kiến nghị thu hồi diện tích đất trồng cao su không hiệu quả để cấp cho người dân vùng cao phát triển sản xuất, xây dựng nhà ở; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rừng; quan tâm đầu tư hạ tầng cho xã An toàn khu.

Trên lĩnh vực giao thông, cử tri kiến nghị sớm đầu tư xây dựng mới tuyến đường kết nối từ xã Phước Gia (cũ) đến trung tâm xã Phước Trà (mới); nâng cấp, sửa chữa một số tuyến giao thông xuống cấp; đẩy nhanh tiến độ thi công Quốc lộ 14E nhằm giảm tình trạng ô nhiễm môi trường...

Cử tri kiến nghị sớm có phương án xây dựng Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Hiệp Đức thành trường có 2 cấp học (cấp THCS và THPT) để học sinh học tập, tránh tình trạng học sinh đồng bào dân tộc thiểu số bỏ học giữa chừng.

Tổ đại biểu HĐND thành phố tiếp thu ý kiến, kiến nghị và giải đáp một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Những ý kiến khác sẽ được tổng hợp, chuyển đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.

+ Trước đó, tháng 8-2025, lãnh đạo xã Phước Trà khảo sát thực địa tuyến đường giao thông kết nối liên vùng từ khu dân cư Đất Đỏ (thôn Gia Cao) đến khu vực Khe Mưa (thôn Trà Va).

Đoàn công tác xã Phước Trà khảo sát thực địa tuyến đường.

Đoàn công tác xã Phước Trà khảo sát thực địa tuyến đường.

Qua khảo sát thực địa gần 16km đường rừng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phước Trà Nguyễn Văn Nam khẳng định, việc đề nghị cấp có thẩm quyền nghiên cứu, đầu tư tuyến đường nói trên rất cần thiết, đáp ứng đa mục tiêu. Đó là rút ngắn khoảng cách hơn 10km đi lại của nhân dân các thôn Gia Cao, Hạ Sơn (xã Phước Gia cũ) đến trung tâm hành chính xã Phước Trà so với lộ trình lưu thông trên tuyến ĐT615B như hiện nay. Đồng thời, tuyến đường giúp kết nối tuyến ĐT615B với Quốc lộ 14E qua nhiều vị trí có lợi thế phát triển nông - lâm nghiệp và du lịch sinh thái; tạo cơ hội liên kết, thu hút đầu tư phát triển vùng sản xuất tập trung chuyên canh của địa phương.

Bí thư Đảng ủy xã Phước Trà giao UBND xã khẩn trương chủ trì, phối hợp đơn vị tư vấn và các đơn vị liên quan tiếp tục khảo sát, đánh giá kỹ lưỡng hiện trạng; đề xuất phương án hiệu quả, khả thi nhất để lập thủ tục đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, cho chủ trương triển khai thực hiện. Qua đó, cụ thể hóa một trong ba nhiệm vụ đột phá đề ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Phước Trà lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030), đó là "Chú trọng đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, trọng tâm là hạ tầng giao thông, đảm bảo kết nối thông suốt giữa các vùng trong xã".

B.T - Đ.N

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/cu-tri-xa-phuoc-tra-kien-nghi-cai-thien-ha-tang-giao-thong-post318880.html