Cử tri Quảng Ninh 'hiến kế' mở thêm sản phẩm du lịch, bảo tồn di tích

Cử tri TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh mong muốn có thêm nhiều sản phẩm du lịch, khôi phục và khai thác các di tích văn hóa truyền thống trên địa bàn. Nhiều ý kiến 'hiến kế' đã được gửi đến Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh trong buổi tiếp xúc cử tri diễn ra sáng nay (4/10).

Tiếp xúc cử tri TP. Hạ Long, ông Đặng Xuân Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh thông báo về nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Trong đó tập trung vào việc xem xét thông qua 9 dự án luật, 2 dự thảo Nghị quyết, cho ý kiến 8 dự án luật và quyết định các vấn đề khác về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước… Với kiến nghị của cử tri Quảng Ninh trước và sau Kỳ họp thứ 5, Đoàn ĐBQH Quảng Ninh đã nhận được nhiều văn bản của các bộ, ngành trả lời và phân tích, đưa ra các giải pháp hợp lý để giải quyết những vấn đề còn tồn tại, bất cập.

890 cử tri TP. Hạ Long dự hội nghị tiếp xúc cử tri trực tiếp và trực tuyến.

Đánh giá cao sự trách nhiệm, sâu sát của Đoàn ĐBQH tỉnh trước những kiến nghị mà cử tri đã tâm huyết gửi gắm, cử tri TP. Hạ Long thống nhất cao với dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 6. Nhiều cử tri đóng góp các ý kiến liên quan đến các biện pháp quản lý về PCCC, tăng cường quản lý, xây dựng chuyên đề giám sát về PCCC, đảm bảo an toàn cho nhân dân; chi trả BHXH, đảm bảo quyền lợi cho người lao động… Đặc biệt, các lĩnh vực văn hóa, du lịch được nhiều cử tri quan tâm “hiến kế” như: cần khôi phục, có phương án khai thác các di tích cấp Nhà nước, cấp tỉnh bến phà Bãi Cháy, núi Bài Thơ…

Cử tri Nguyễn Duy Dương đề xuất tỉnh mở thêm 1 số dịch vụ trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long, nhất là khai thác thêm các bãi tắm du lịch mới để tránh quá tải cho Ti Tốp – bãi tắm duy nhất trên vịnh hiện nay; sớm mở rộng các mô hình du lịch đêm, tổ chức các hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí cuối tuần tại các điểm du lịch trung tâm… phù hợp với định hướng của Chính phủ.

Cử tri TP. Hạ Long đặc biệt quan tâm đến các vấn đề phát triển sản phẩm du lịch, bảo tồn di tích, PCCC...

Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh ghi nhận những ý kiến của cử tri, trả lời và làm rõ một số kiến nghị thuộc thẩm quyền, tổng hợp và gửi đến Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành chức năng xem xét, giải quyết. Ông Vũ Quyết Tiến, Bí thư Thành ủy Hạ Long khẳng định, đề xuất của các cử tri đại diện doanh nghiệp rất chính đáng và thể hiện nhu cầu rất lớn của du khách hiện nay. Từ đầu năm đến nay, khách du lịch tới TP. Hạ Long có sự tăng trưởng mạnh mẽ trở lại với 7 triệu lượt khách, doanh thu hơn 10.000 tỷ đồng. Do vậy, những hiến kế của cử tri sẽ giúp thành phố tiếp tục xây dựng và có thêm các điểm đến mới, vừa phục vụ giáo dục truyền thống, lưu giữ các giá trị tinh thần và vừa phát triển du lịch hiệu quả... Riêng về phát triển kinh tế đêm, UBND tỉnh Quảng Ninh hiện đã thông qua Đề án của TP. Hạ Long.

Ông Vũ Quyết Tiến cho biết thêm: "Chúng tôi đang định hướng phát triển theo các khu vực là trung tâm đảo Tuần Châu, Hùng Thắng, Bãi Cháy, núi Bài Thơ. Chúng đã cũng đã đồng ý cho nhà đầu tư Hàn Quốc vào nghiên cứu, kết hợp với đơn vị trong nước theo hướng xây dựng phố Hàn Quốc ở khu vực Bãi Cháy, đi vào hoạt động từ quý II/2024. Du khách tới đây vừa nghỉ dưỡng, tắm biển, thăm vịnh và đồng thời mua sắm nữa. Nhà nước, doanh nghiệp và người dân cùng bắt tay vào để thành phố có những sản phẩm mới và sớm đi vào hoạt động thời gian tới".

Trường Giang/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/du-lich/cu-tri-quang-ninh-hien-ke-mo-them-san-pham-du-lich-bao-ton-di-tich-post1050313.vov