Nhà đầu tư ngoại có phiên bán ròng mạnh lên tới gần 2.300 tỷ đồng, trong đó, một cổ phiếu bluechip chiếm tỷ trọng tới 70%, đạt gần 1.600 tỷ đồng.
Theo quyết định xử phạt từ UBCKNN, công ty bị phạt tổng cộng 270 triệu đồng do có nhiều vi phạm liên quan đến công bố thông tin và giao dịch với cổ đông.
Ngày 25/4, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 131/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Xây dựng và Năng lượng VCP (mã ck: VCP), có trụ sở chính tại tầng 19, tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội.
Lợi nhuận sụt giảm ở các nhóm điện khí và thủy điện trong năm 2024 do giá mua điện và sản lượng giảm. Tuy nhiên, triển vọng năm 2025 đang trở nên tươi sáng hơn nhờ giá bán lẻ điện có thể được điều chỉnh tăng và hàng loạt dự án mới đi vào vận hành.
Từng chào bán không thành vào tháng 12/2024 do không có nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) một lần nữa đem lô cổ phần tại COIMEX ra chào bán và quyết không hạ giá khởi điểm.
Đà phục hồi lần này có thể vẫn cần phải quan sát thêm, khi biểu đồ tuần cho thấy VN-Index vẫn đang trong pha điều chỉnh. Ngoài ra, đợt phục hồi lần này vẫn chưa cho thấy sự đồng thuận, khi lực mua chủ yếu đến từ các nhà đầu tư cá nhân, còn khối ngoại và tự doanh đang bán ròng khá lớn.
Khởi đầu tuần mới trong thuận lợi, VN-Index vẫn thận trọng tăng dần đều lên 1.234 điểm, một con số khá đẹp, nhờ sự tỏa sáng của nhóm Năng lượng.
Dù VN-Index tăng điểm tích cực trong phiên 25/11, thanh khoản thị trường vẫn ở mức thấp khi đạt chưa đến 12.000 tỷ đồng trên sàn HOSE.
Tâm điểm thị trường thuộc về cổ phiếu POW khi tăng kịch trần, các mã khác trong ngành điện như KHP, REE, TTA, NT2, PPC, GEG, QTP, VCP cũng kết phiên trong sắc xanh.
Cùng diễn biến phân hóa của các cổ phiếu trong mùa báo cáo quý III, các chuyên gia sẽ điểm danh các nhóm ngành có triển vọng và thu hút được dòng tiền trong bối cảnh NHNN có khả năng tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng để hỗ trợ nền kinh tế.
Theo Chứng khoán Yuanta, rủi ro giao dịch với các bên liên quan trên bảng cân đối kế toán của VRE là khoảng 18,6 nghìn tỷ đồng, tương đương 35,6% tổng tài sản tính đến cuối quý 2/2024.
Tổng giá trị khớp lệnh trong phiên 27/6 giảm tới 31% xuống 17.577 tỷ đồng. Trong khi đó khối ngoại bán ròng phiên thứ 16 liên tiếp với giá trị 1.143 tỷ đồng.
Bà Trần Mai Hoa trở lại ghế Tổng giám đốc chỉ 5 tháng sau khi bà Phạm Thị Thu Hiền đảm nhận vị trí này tại Vincom Retail.
Diễn biến tích cực của chỉ số cơ sở VN30 đang trở thành động lực cho nhà đầu tư trên sàn phái sinh ưu tiên mở vị thế mua.
Thiếu vắng các thương vụ thoái vốn, cổ phần hóa, niêm yết mới, dòng tiền đầu tư không có nhiều lựa chọn mà chỉ xoay quanh những mã quen thuộc.
Thị trường năm 2023 có thể sẽ 'thưa bóng' các thương vụ niêm yết mới hoặc phát hành thêm cổ phiếu.