Hình thái La Nina được dự báo sẽ hoạt động mạnh từ tháng 8 - 12/2024 và khả năng kéo dài đến tháng 4/2025, điều này sẽ hỗ trợ các nhà máy thủy điện hoạt động tích cực hơn so với năm 2023.
Hội đồng quản trị của CTCP Thủy điện Hủa Na (mã HNA) đã chính thức thông qua kế hoạch đầu tư mua lại Nhà máy Thủy điện Nậm Nơn, tọa lạc tại Nghệ An, với tổng mức đầu tư lên đến gần 698 tỷ đồng.
Hủa Na - công ty con của PV Power dự kiến mua lại Nhà máy Thủy điện Nậm Nơn với giá gần 698 tỷ đồng.
Nguồn vốn để Thủy điện Hủa Na thực hiện mua lại nhà máy Thủy điện Nậm Nơn bao gồm gần 210 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển của Công ty và 487,62 tỷ đồng từ nguồn vốn vay.
Các nhà đầu tư nước ngoài có phiên mua ròng thứ 4 liên tiếp, tập trung vào các mã SSI, HCM hay chứng chỉ quỹ ETF FUEVFVND.
Vừa qua, Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HoSE) đã gửi thông báo nhắc nhở Công ty CP Thủy điện Hủa Na (mã chứng khoán: HNA) về việc chưa thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đúng hạn theo quy định.
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HoSE) vừa có văn bản nhắc nhở Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na (mã cổ phiếu HNA) về việc chậm công bố Quyết định của Hội đồng Quản trị phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã quyết định nhắc nhở chậm công bố thông tin quyết định Hội đồng quản trị phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của CTCP Thủy điện Hủa Na (HNA - sàn HOSE).
Sau hơn một năm kết quả lao dốc do điều kiện thủy văn không thuận lợi, nhóm doanh nghiệp thủy điện kỳ vọng kinh doanh sẽ khởi sắc khi hiện tượng La Nina quay lại.
Theo nhận định của công ty chứng khoán, trong những phiên giao dịch tới, thị trường có thể theo quán tính giảm tiếp xuống vùng 1.160 – 1.165 điểm, nhà đầu tư nên giao dịch cẩn trọng...
Đây là phiên giảm điểm mạnh thứ 2 kể từ đầu năm 2024 tới nay. Phiên giảm điểm khiến sàn giao dịch chứng khoán TPHCM (HOSE) 'bốc hơi' hơn 198.000 tỷ đồng, tương đương 8 tỷ USD. Trong khi không ít nhà đầu tư hoảng loạn thì vẫn có nhiều người giữ được sự bình tĩnh.
VN-Index mở phiên chiều với với áp lực bán tiếp tục gia tăng khiến cho chỉ số lao dốc không phanh và đóng cửa với sắc đỏ đầy bi quan.
Thị trường chứng khoán vừa chứng kiến phiên giảm mạnh nhất trong gần 4 tháng trở lại đây khi VN-Index mất hơn 48 điểm và thủng mốc 1.200 điểm bởi áp lực bán tháo trên diện rộng.
Sáu tháng đầu năm 2024, Thủy điện Hủa Na ghi nhận tổng tiền lương của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc hơn 3,16 tỷ đồng, tăng 170 triệu so với cùng kỳ dù lợi nhuận âm.
Các doanh nghiệp thủy điện miền Bắc lãi lớn nhờ hưởng lợi mưa nhiều, trong khi các doanh nghiệp ngành thủy điện miền Trung, Tây nguyên báo thua lỗ.
HNA cho biết, do doanh thu tăng nhờ sản lượng điện tăng cao hơn 1,6 triệu kWh và đồng thời tổng chi phí (giá vốn hàng bán, chi phí tài chính, chi phí quản lý doannh nghiệp và chi phí khác) giảm, vì vậy giảm lỗ từ mức lỗ 24,05 tỷ đồng về chỉ còn lỗ 10,08 tỷ đồng.
Kết quả thua lỗ của HNA trong nửa đầu năm đã sớm được các tổ chức dự báo do ảnh hưởng từ hiện tượng El Nino khiến tình hình thủy văn không thuận lợi và sản lượng điện được huy động thấp hơn mọi năm.
Công ty CP Thủy điện Hủa Na vừa công bố Báo cáo tài chính kết quả kinh doanh quý II/2024 với doanh thu đạt hơn 100 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của công ty lại báo lỗ 10,08 tỷ đồng.
CTCP Thủy điện Hủa Na (HNA - sàn HoSE) ghi nhận lỗ thêm 10,08 tỷ đồng trong quý II, lũy kế nửa đầu năm lỗ 13,87 tỷ đồng và cách xa kế hoạch lãi 179,95 tỷ đồng trong năm 2024.
Tính chung 6 tháng đầu năm, Thủy điện Hủa Na mang về 206 tỷ đồng, giảm 28% so với cùng kỳ. Lỗ sau thuế ghi nhận 14 tỷ đồng, đã giảm hơn so với khoản lỗ 46 tỷ năm ngoái nhưng vẫn là tín hiệu kém khả quan cho doanh nghiệp...
Thủy điện Hủa Na đã khép lại 6 tháng đầu năm với kết quả kinh doanh không như kỳ vọng khi ghi nhận khoản lỗ sau thuế 14 tỷ đồng.
6 tháng đầu năm, Thủy điện Hủa Na lỗ sau thuế 14 tỷ đồng. Kết quả thua lỗ của HNA đã sớm được các tổ chức dự báo do ảnh hưởng từ hiện tượng El Nino khiến tình hình thủy văn không thuận lợi và sản lượng điện được huy động thấp hơn mọi năm.
CTCP Thủy điện Hủa Na (HNA – sàn HOSE) gia hạn thời gian lấy ý kiến cổ đông về việc bổ sung đầu tư mua tài sản nhà máy Thủy điện Nậm Nơn vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và dùng tài sản của Công ty để thế chấp vay vốn tại ngân hàng.
Nhiều cổ phiếu công nghệ và bán lẻ công nghệ đảo chiều giảm từ đỉnh gần nhất khiến tài sản các ông chủ doanh nghiệp 'bốc hơi' hàng trăm tỷ đồng.
Trong phiên hôm nay, với gần 300 mã giảm giá, VN-Index giảm 7,77 điểm về còn 1.285,94 điểm, chấm dứt chuỗi 7 ngày tăng liên tiếp.
Hiện tượng La Nina dự kiến xuất hiện từ tháng 7/2024 và kéo dài sang năm 2025 sẽ giúp cải thiện tình hình thủy văn, nâng cao sản lượng của các doanh nghiệp thủy điện.
Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na (mã cổ phiếu HNA) hiện đang lấy ý kiến cổ đông về việc thế chấp nhà máy thủy điện hiện nay để có vốn mua lại một nhà máy thủy điện mới.
CTCP Thủy điện Hủa Na (HNA) công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thời gian lấy ý kiến đến 11h30 ngày 18/7.
Các đơn vị phân tích tin rằng sự xuất hiện của La Lina trong nửa sau năm 2024 có thể giúp các nhà máy thủy điện hưởng lợi trở lại nhờ thủy văn tốt.
VN-Index quay đầu giảm trong phiên sáng 19/6, nhưng cổ phiếu HNA của Thủy điện Hủa Na vẫn tiếp tục đi lên, lập đỉnh mới ở mức giá 27.800 đồng/cp.
Trong khi sắc đỏ bao trùm nhóm cổ phiếu ngân hàng, ở chiều ngược lại, cổ phiếu điện và hóa chất nổi sóng dẫn dắt VN-Index quay đầu hồi phục sau hai ngày điều chỉnh kể từ ngưỡng 1.300 điểm.
Thị trường tiếp tục giao dịch giằng co với xu hướng tích cực chiếm thế chủ đạo. Tuy nhiên lực bán tại nhóm ngân hàng về cuối phiên đã khiến VNIndex chưa thể vượt cản 1280 điểm. Trong bối cảnh đó, nhóm Dầu khí trở thành tâm điểm với nhiều mã tăng trần...
Phiên giao dịch ngày 18/6, sau 2 phiên giảm liên tiếp, sắc xanh lan tỏa khắp bảng điện tử đã giúp thị trường phục hồi ngay từ khi mở cửa. Tuy nhiên, sự thận trọng của dòng tiền đã khiến các chỉ số chính không thể bứt phá. Điểm nhấn phiên này là các cổ phiếu ngành điện khởi sắc, trong đó POW, HNA và TTE tăng trần. Chốt phiên, VN-Index tăng 4,73 điểm lên mức 1.279,50 điểm.
Sau 2 phiên giảm điểm liên tiếp, đẩy các chỉ số chính lao dốc, thị trường chứng khoán bước vào phiên 18/6 một cách tích cực, nỗ lực phục hồi nhanh chóng đẩy VN-Index lên tiệm cận ngưỡng 1.280 điểm ngay sau phiên ATO.
Nhiều quỹ ngoại cho rằng thị trường chứng khoán Việt Nam đang quá tập trung, không có nhiều hàng hóa để lựa chọn.
Tìm động lực mở rộng công suất thông qua hoạt động mua bán - sáp nhập (M&A) dự án đã vận hành, Công ty cổ phần Thủy điện Hủa Na (mã chứng khoán HNA) đang lên kế hoạch đẩy mạnh vay nợ để thâu tóm Nhà máy Thủy điện Nậm Nơn.
Thị trường có tuần gần như không đổi về điểm số, nhưng thanh khoản lại sụt giảm mạnh bởi nhà đầu tư có phần xa lánh nhóm bluechip, trong khi giao dịch tập trung tại các mã vừa và nhỏ, có tính đầu cơ cao. Tuy vậy, vẫn có những điểm nhấn đáng chú ý khác với các cổ phiếu ngành điện tuần qua là một ví dụ.
Trong phiên hôm nay (16/5), chỉ số VN-Index tăng mạnh tới gần 15 điểm với số mã tăng giá gấp đôi mã giảm giá, trong đó nhờ đà tăng của nhóm cổ phiếu ngân hàng.
Thị trường khởi động phiên đáo hạn phái sinh khá bất ngờ, khi bỏ qua trạng thái giao dịch thận trọng thường thấy và tranh thủ gom mua từ khá sớm với trọng tâm nghiêng về nhóm cổ phiếu trụ cột ngân hàng.
Báo cáo tài chính quý I/2024 của các doanh nghiệp ngành điện trên sàn cho thấy sự đối lập về hiệu quả kinh doanh giữa nhóm thủy điện và nhiệt điện than. Tình trạng này dự báo tiếp diễn trong các quý còn lại của năm nay.
Dưới tác động của hiện tượng El Nino, lượng nước về hồ của Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na (mã cổ phiếu HNA) trong quý 1/2024 đã giảm gần 50%, khiến sản lượng điện giảm mạnh.
CTCP Thủy điện Hủa Na (HoSE: HNA) vừa công bố Báo cáo tài chính riêng quý I/2023. Mặc dù doanh thu cũng khá lớn nhưng HNA vẫn lỗ tới 3,8 tỷ đồng.
VnDirect cho rằng triển vọng thị trường IPO sẽ vẫn ảm đạm trong thời gian tới không chỉ do thị trường kém thanh khoản mà còn do các quy định chặt chẽ hơn từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC)...
Bên cạnh thị trường chung khởi sắc cùng thanh khoản sôi động hơn, nhóm cổ phiếu bất động sản vẫn là nhóm ngành giảm điểm nhiều nhất trong tháng 1/2024.
Thị trường chứng khoán đã có bước khởi đầu đầy tích cực ngay tháng đầu năm 2024.
Nhiều cổ phiếu mới lên sàn, chuyển sàn có diễn biến tích cực trong thời gian đầu, khiến nhà đầu tư hào hứng, nhưng sau đó hụt hẫng, thất vọng vì giá quay đầu giảm sâu và mất thanh khoản.
VN-Index tháng 1-2024 tăng hơn 3%, đạt 1.164 điểm. Dòng tiền ào ạt đổ vào thị trường, chứng khoán khởi sắc với thanh khoản gia tăng 4,6%, bình quân 16.531 tỉ đồng. Đặc biệt, khối ngoại quay lại mua ròng với giá trị mua ròng 1.304 tỉ đồng.