Sau gần 3 tuần tăng liên tiếp từ 20–50%, nhóm cổ phiếu bất động sản hôm nay chứng kiến một phiên 'xả hàng' mạnh mẽ, khi nhà đầu tư đua nhau chốt lời sau nhịp tăng phi mã.
Chỉ số VN-Index chốt phiên hôm nay (27-10) tại 1.652,54 điểm, giảm hơn 30 điểm so với tham chiếu.
Phiên giảm mạnh ngày 27/10 cho thấy tâm lý thận trọng tiếp tục chiếm ưu thế, dòng tiền bắt đáy chỉ xuất hiện cục bộ trong khi nhà đầu tư tổ chức và khối ngoại vẫn kiên định rút vốn, khiến thị trường bước vào giai đoạn điều chỉnh rõ nét hơn.
Chỉ số VN-Index chốt phiên chiều 22-10 tăng 15,07 điểm lên 1.678,5 điểm. Thanh khoản sàn HOSE giảm mạnh với gần 16.000 tỉ đồng so với phiên trước.
Dòng tiền rót mạnh vào thị trường trong những phút cuối giúp VN-Index đảo chiều từ giảm 35 điểm thành tăng 15 điểm, nối dài mạch đi lên hai phiên liên tiếp.
Sau phiên giảm mạnh kỷ lục ngày 20/10, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có phiên hồi phục ấn tượng khi VN-Index bật tăng 27 điểm. Đáng chú ý, khối ngoại quay lại mua ròng mạnh, góp phần củng cố tâm lý nhà đầu tư và hỗ trợ đà phục hồi của thị trường.
Dù mở cửa phiên chiều, bên mua có xuất hiện trở lại song áp lực bán tăng mạnh vào cuối phiên khiến thị trường chứng khoán đầu tuần lao dốc.
Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch ngày 20/10 trong sắc đỏ bao trùm, khi toàn bộ các nhóm ngành chính đều sụt giảm mạnh, VN-Index mất gần 95 điểm, mức giảm sâu nhất trong lịch sử.
Thị trường chứng khoán hôm nay ghi nhận cú lao dốc mạnh nhất trong nhiều tháng qua khi lực bán lan rộng trên toàn thị trường. Kết thúc phiên, VN-Index giảm 94,76 điểm (-5,47%) xuống 1.636,43 điểm; HNX-Index mất 4,74% và UPCoM-Index giảm 3,7%.
VN-Index tăng 8,9 điểm, lên 1.766,85 điểm trong phiên 16/10 nhờ nhóm bất động sản, hàng tiêu dùng và công nghiệp đồng loạt khởi sắc, thanh khoản sàn HoSE vượt 40.000 tỷ đồng.
Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán: PDR) vừa thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2025.
Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HOSE: PDR) đã thông qua phương án phát hành 18 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Đáng chú ý, dàn lãnh đạo cấp cao của công ty, bao gồm Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc, là những người được phân bổ mua số lượng lớn cổ phiếu trong đợt này.
Các doanh nghiệp bất động sản đã bắt đầu hé lộ kết quả kinh doanh quý III/2025, thị trường vừa xuất hiện một doanh nghiệp ghi nhận kết quả tăng trưởng đột biến khi bão lãi trong quý khi tăng hơn 5.000%.
Nếu mua cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup hồi đầu năm với giá 40.000 đồng/cp và nắm giữ đến hiện tại, nhà đầu tư đã lãi gấp 5 lần.
Phiên giao dịch ngày 13/10 khép lại với sắc xanh lan tỏa, dẫn dắt bởi nhóm bất động sản và tiêu dùng, thanh khoản cải thiện mạnh cùng tín hiệu mua ròng của khối ngoại.
Dù nhà đầu tư còn thận trọng khi mở cửa phiên sáng 13/10 khiến thị trường 'lình xình', nhưng đến cuối phiên, tâm lý đã ổn định và dòng tiền quay trở lại mạnh mẽ, tập trung mạnh vào nhóm cổ phiếu bất động sản, giúp VN-Index tăng 'dứt khoát' và thiết lập mốc đỉnh lịch sử mới.
Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã: PDR) vừa công bố kết quả kinh doanh dự phóng quý III/2025. Theo đó, doanh thu 9 tháng vượt 1.190 tỷ đồng.
Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay vẫn bán ròng 1902.8 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 1649.7 tỷ đồng.
Dù còn không ít khó khăn phải vượt qua, nhưng 'gam màu sáng' của thị trường địa ốc vẫn được thể hiện rõ nét trong bức tranh chung về lợi nhuận của ngành trong quý III/2025.
9 tháng đầu năm 2025, lượng giao dịch bất động sản chỉ tăng nhẹ, trong khi giá sơ cấp tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh tiếp tục đi lên. Đặc biệt, bước sang quý 3/2025, thị trường trở nên sôi động hơn với loạt dự án mở bán…
Trong bối cảnh môi trường lãi suất thấp, giải ngân đầu tư công tăng tốc, MBS cho rằng cơ hội đầu tư sẽ tập trung ở nhóm ngân hàng, xây dựng, bất động sản.
VN-Index giảm điểm do áp lực bán mạnh ở các nhóm cổ phiếu bất động sản, thép, xây dựng, phân bón... Một số mã ngược chiều tăng trần là VRE, GEE, VUA.
Dù đã thu hẹp đà giảm đáng kể nhưng VN-Index chốt phiên cuối tháng 9 vẫn còn giảm 5 điểm do lực bán mạnh. Trong đó, khối ngoại nối dài đà bán ròng thêm gần 1.300 tỷ đồng trên sàn HOSE.
VN-Index có phiên 24/9 đầy kịch tính với buổi sáng lao dốc về sát 1.620 điểm, nhưng chiều bật tăng mạnh, chốt ngày tăng hơn 22 điểm nhờ nhóm ngân hàng.
VN-Index giữ sắc xanh nhẹ, thanh khoản thấp. CTCK dự báo chỉ số có thể hồi phục, nhóm cổ phiếu ngân hàng, thép và BĐS được chú ý.
VN-Index đã rướn lên khỏi giá tham chiếu khi chốt phiên, cắt đứt chuỗi giảm 5 phiên trước đó.
Khi dòng tiền có dấu hiệu suy yếu và thanh khoản sụt giảm, áp lực điều chỉnh trở nên rõ rệt hơn trên thị trường chứng khoán.
Phiên giao dịch ngày 22/9 thị trường chứng khoán đóng cửa trong sắc đỏ do sức ép từ các nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là nhóm ngân hàng và chứng khoán. Chốt phiên, VN-Index giảm 24,17 điểm, xuống mức 1.634,45 điểm.
Sau 4 phiên giảm liên tiếp, VN-Index tiếp tục chịu áp lực bán mạnh trong phiên sáng 22/9, khiến bảng điện chìm trong sắc đỏ và chỉ số chính mất hơn 22 điểm ngay trong phiên sáng.