Tâm lý thận trọng khiến thị trường giao dịch ảm đạm và VN-Index giằng co nhẹ quanh mốc tham chiếu. Trong khi các nhóm ngân hàng, chứng khoán, thép đã tìm lại 'cân bằng' và hồi nhẹ, nhóm cổ phiếu bất động sản vẫn chịu áp lực khá lớn.
Thị trường chứng khoán phiên giao dịch đầu tuần ngày 15-12 dù mở phiên VN-Index phục hồi tích cực, có thời điểm tăng gần 18 điểm, nhưng nhanh chóng quay đầu giảm vì lực cầu vẫn cao.
Thị trường chứng khoán ngày 15-12 đã tìm lại điểm cân bằng quanh mốc 1.646 điểm sau cú rơi hơn 50 điểm cuối tuần trước.
Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt vừa công bố chiến lược kinh doanh giai đoạn tới với mục tiêu lợi nhuận khoảng 12.000 tỷ đồng, trong bối cảnh thị giá cổ phiếu PDR giảm mạnh thời gian gần đây.
CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HOSE: PDR) vừa thông qua các chỉ tiêu tài chính tăng trưởng mạnh cho giai đoạn 2026-2030. Kế hoạch này được đưa ra trong giai đoạn thị giá cổ phiếu ghi nhận chuỗi giảm điểm liên tiếp và kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2025 còn cách xa mục tiêu đã đề ra tại Đại hội đồng cổ đông.
Giai đoạn 2026 2030, Phát Đạt lên kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu gần 45.000 tỷ đồng, đẩy mạnh triển khai loạt dự án tại TP HCM, Đà Nẵng, Gia Lai và Côn Đảo.
VN-Index phiên 12/12 bị áp lực bán liên tục áp đảo, lực cầu gần như biến mất vào cuối phiến khiến chỉ số lao dốc, đóng cửa trong sắc đỏ bi quan ở hầu hết các nhóm ngành.
Tên công ty dự kiến thành lập là Công ty cổ phần Khu đô thị mới Đồng Nai Riverside có vốn điều lệ hơn 845,1 tỷ đồng. Tỷ lệ góp vốn của Phát Đạt là 35% vốn điều lệ của công ty liên kết, tương đương 295,7 tỷ đồng.
HĐQT Phát Đạt đã thông qua việc mang hơn 640 tỷ đồng để góp vốn thành lập hai công ty liên kết hoạt động trong lĩnh vực bất động sản.
Thị trường chứng khoán sáng 9/12 vẫn chìm trong sắc đỏ; dù VIC giữ đà tăng mạnh, VN-Index không còn may mắn giữ sắc xanh như các phiên trước.
Số tiền thu được này dự kiến được dùng để bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ đầu tư, kinh doanh và giảm nợ vay.
Thị trường chứng khoán khởi sắc mạnh trong phiên giao dịch hôm nay khi sắc xanh phủ rộng trên bảng điện, thanh khoản bùng nổ và dòng tiền tiếp tục lan tỏa vào các nhóm ngành chủ chốt.
Quý III/2025 ghi nhận sự phân hóa mạnh trong bức tranh lợi nhuận của nhóm bất động sản niêm yết, trong đó nhiều doanh nghiệp báo lãi tăng trưởng từ ba đến bốn con số nhờ hoạt động chuyển nhượng vốn và dự án. Hoạt động M&A diễn ra sôi động với tổng giá trị các thương vụ trong 9 tháng đầu năm ước đạt 1,8 tỷ USD.
Nhiều doanh nghiệp bất động sản không còn xem mua bán, sáp nhập (M&A) như công cụ mở rộng quỹ đất đơn thuần, mà sử dụng phương thức này như đòn bẩy để tái cơ cấu, cải thiện thanh khoản và nâng cấp chất lượng danh mục.
Dù lợi nhuận quý III còn ảm đạm, CTCP Chứng khoán Quốc gia (NSI) cho rằng các chỉ số nền tảng đang mở ra kỳ vọng về một năm 2026 bùng nổ cho doanh nghiệp bất động sản, khi loạt dự án lớn bước vào giai đoạn bàn giao xuyên suốt cả năm.
Nhóm cổ phiếu Vin điều chỉnh sáng nay tiếp tục gây áp lực lên VN-Index, trong khi danh mục nhà đầu tư vẫn thua lỗ ở cả hai chiều thị trường. Lực bán lan rộng kéo VN-Index xuống 1.693 điểm. Khối ngoại tháng 11 thu hẹp, phần nào giảm áp lực thị trường.
Khởi động tháng 12, thị trường chứng khoán mang sắc thái lạc quan khi VN-Index nhanh chóng chinh phục ngưỡng tâm lý 1.700 điểm. Việc chinh phục thành công ngưỡng 1.700 điểm có thể mở ra kỳ vọng về một nhịp tăng mới trong thời gian tới.
Rủi ro điều chỉnh ngắn hạn có thể gia tăng đối với nhóm cổ phiếu bất động sản, nhất là khi chưa xuất hiện tín hiệu cải thiện rõ ràng về lợi nhuận và dòng tiền của các doanh nghiệp trong ngành, trong khi mặt bằng P/B đã tiệm cận vùng cao của 2 năm gần đây.
Thông qua việc mua lại cổ phần để triển khai dự án tại khu đất 239 Cách Mạng Tháng Tám như vừa công bố, Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HOSE: PDR) đã chính thức phát động mũi chiến lược tiến về vùng lõi đô thị TP.HCM.
Thông qua 'thâu tóm' 50% vốn điều của AKYN, Bất động sản Phát Đạt công bố sẽ triển khai dự án trị giá hàng ngàn tỉ đồng.
VN-Index đóng cửa ngày đầu tuần (17-11) tại mức 1.654,42 điểm, tăng thêm 18,96 điểm so với cuối tuần trước.
Thị trường chứng khoán Việt Nam phiên 17/11 mở cửa với sắc xanh lan tỏa và duy trì suốt phiên.
Cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán sau nhịp điều chỉnh đã lấy lại cân bằng, cổ phiếu bất động sản tăng nóng khi nhiều mã đồng loạt bứt phá mạnh.
Lực bán tiếp tục hạ nhiệt giúp thị trường khởi sắc, chỉ số VN-Index biến động quanh mức giá 1.650 điểm. Bên cạnh sự hồi phục nhẹ của nhóm ngân hàng và chứng khoán, cổ phiếu bất động sản vẫn là tâm điểm của thị trường.
Quý III/2025, các doanh nghiệp tiếp tục mạnh tay chi trả lương, thù lao cho các lãnh đạo cấp cao.
Sau nhiều quí thua lỗ, kết quả kinh doanh quí 3-2025 của nhóm doanh nghiệp bất động sản đã có tín hiệu phục hồi. Một số 'ông lớn' bắt đầu có lãi trở lại, cải thiện dòng tiền, trong khi nhiều doanh nghiệp vẫn chịu áp lực nợ vay, chi phí cao và tồn kho lớn.
Thị trường chứng khoán ngày 14/11 giằng co trong biên độ hẹp, nhưng lực cầu cuối phiên giúp VN-Index đảo chiều tăng nhẹ, với dòng tiền tập trung vào nhóm bất động sản.
CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã: PDR) sẽ chuyển nhượng toàn bộ 99% vốn góp tại CTCP Đầu tư Bắc Cường - chủ dự án 223 Trần Phú, Đà Nẵng.
Trong bối cảnh thị trường vốn trầm lắng, tín dụng ngân hàng thắt chặt và áp lực dòng tiền gia tăng, nhiều doanh nghiệp lớn đang tìm cách chủ động xoay vốn từ nội bộ, thông qua vay mượn trong hệ sinh thái, chuyển nhượng tài sản hay thoái vốn khỏi các dự án không trọng tâm.
Chỉ trong thời gian ngắn, CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR) đã thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của mình tại 2 công ty con là Công ty Thiên Long, Công ty Thuận An 1, và mới đây là Công ty Đầu tư Bắc Cường.
Giao dịch bất động sản 9 tháng tăng 1%, tỉ lệ hấp thụ đạt 68% cao nhất 3 năm song hàng tồn kho tại các doanh nghiệp niêm yết vẫn tiếp tục phình to.
Nghị quyết cho biết PDR sẽ chuyển nhượng 99% cổ phần của Đầu tư Bắc Cường với giá không thấp hơn 1.100 tỷ đồng.
Tập đoàn Lộc Trời vay 250 tỷ đồng từ công ty con và đơn vị liên quan. Bất động sản Phát Đạt thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn cổ phần tại Công ty CP Đầu tư Bắc Cường với giá không thấp hơn 1.100 tỷ đồng.
Thị trường chứng khoán Việt Nam ngày 12/11 ghi nhận phiên bứt phá ấn tượng khi nhóm cổ phiếu họ Vingroup đồng loạt tăng tốc, kéo chỉ số VN-Index vượt mốc 1.630 điểm – đánh dấu phiên tăng mạnh nhất trong hơn một tháng qua.
VN-Index tăng hơn 38 điểm, lên 1.631 điểm trong phiên hôm nay, nhờ lực kéo từ nhóm bất động sản. Thanh khoản cải thiện mạnh cho thấy dòng tiền nội tiếp tục duy trì tích cực dù khối ngoại vẫn bán ròng.
Thị trường chứng khoán ngày 10/11 chìm trong sắc đỏ khi áp lực bán gia tăng cuối phiên, VN-Index mất hơn 18 điểm, nhóm bất động sản dẫn đầu đà giảm.
Dù kết quả kinh doanh quý 3/2025 của nhiều doanh nghiệp bất động sản cho thấy mức tăng trưởng đột biến so với cùng kỳ nhưng thực tế lại cho thấy phần lớn vẫn đang tụt lại xa so với kế hoạch đề ra.
Báo cáo tài chính quý 3/2025 cho thấy chiến lược nhân sự trái ngược của Phát Đạt (PDR) và Đất Xanh (DXG). Trong khi PDR giảm 48 nhân sự, Tổng Giám đốc Bùi Quang Anh Vũ nhận 1,6 tỷ đồng (547 triệu/tháng), thì DXG tăng 67% chi phí lương 9 tháng, với Tổng giám đốc Bùi Ngọc Đức nhận 4,1 tỷ đồng (456 triệu/tháng).
Trong bối cảnh thị trường bất động sản hồi phục, các doanh nghiệp cũng 'mạnh tay' chi trả lương, thù lao cho các lãnh đạo cấp cao.
Kết phiên, VN-Index giảm 12,25 điểm xuống còn 1.642,64 điểm. Trong khi đó, thanh khoản toàn thị trường sụt giảm còn gần 20.300 tỷ đồng, trong đó sàn HoSE đạt hơn 17.800 tỷ đồng, tương ứng hơn 582 triệu cổ phiếu được giao dịch.
Theo Báo cáo tài chính quý III/2025 của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã ck: PDR) vừa được công bố, bức tranh tích cực cả về lợi nhuận, nguồn vốn và dòng tiền sau thời gian tái cơ cấu và tập trung vào các dự án trọng điểm.
Kết quả kinh doanh trái ngược của các doanh nghiệp cho thấy thị trường bất động sản đang phân hóa rõ rệt. Có doanh nghiệp phải vay người thân lãnh đạo cả nghìn tỷ đồng để trả nợ, trong khi có công ty lãi lớn nhờ thắng kiện.
Hàng tồn kho của nhóm doanh nghiệp bất động sản niêm yết tiếp tục leo thang mạnh mẽ trong quý 3/2025…
Chỉ trong vài ngày, Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt đã thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của mình tại các công ty con là Công ty Thiên Long và Công ty Thuận An 1.
Phiên giao dịch ngày 4/11 khép lại với dấu hiệu tích cực sau hơn hai tuần điều chỉnh liên tục. VN-Index bật tăng mạnh hơn 34 điểm, tương đương 2,12%, lên gần 1.652 điểm, đánh dấu phiên hồi phục sau chuỗi ngày giảm mạnh.
Sau chuỗi giảm sâu, trong phiên giao dịch ngày 4-11, thị trường chứng khoán có diễn biến tích cực trở lại. Chỉ số VN-Index đóng cửa tăng gần 35 điểm lên 1.651,98 điểm.
Lo ngại phần nào đã giảm bớt khi vùng hỗ trợ mạnh 1.600 điểm đã phát huy tác dụng, lực cầu bắt đáy mạnh mẽ nhập cuộc giúp VN-Index có phiên hồi phục gần 35 điểm.
Trong 9 tháng năm nay, ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Novaland - nhận thù lao 900 triệu đồng, tương đương 100 triệu đồng/tháng. Tổng Giám đốc Novaland Dương Văn Bắc nhận 3,6 tỷ đồng, tương đương khoảng 400 triệu đồng/tháng. Trong khi đó ông Bùi Ngọc Đức - Tổng Giám đốc Tập đoàn Đất Xanh - chiếm gần một nửa thù lao của quản lý cấp cao công ty với 4,1 tỷ đồng - tương đương khoảng 455 triệu đồng/tháng.
CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR) vừa công bố thông tin bất thường trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) về việc bán toàn bộ vốn trị giá hơn 1.408 tỷ đồng tại một công ty con.
HĐQT Bất động sản Phát Đạt thông qua chủ trương bán toàn bộ vốn tại công ty con thu về hơn 1.408 tỉ đồng.