Chốt phiên giao dịch ngày 9/5, VN-Index giảm 2,5 điểm xuống 1.267,3 điểm. Như vậy, sau chuối 4 phiên liên tiếp tăng điểm, thị trường chứng khoán đã quay đầu giảm điểm.
Chỉ số chính của thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục trải qua phiên giao dịch khởi sắc. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đồng thuận tăng mạnh về cuối phiên giúp VN-Index đóng cửa phiên 8/5 với mức tăng hơn 19 điểm, qua đó chạm mốc 1.269,8 điểm. Thanh khoản cũng được cải thiện mạnh 24% so với phiên trước, giá trị khớp lệnh trên HOSE đạt hơn 19.100 tỷ đồng.
Hầu hết các nhóm ngành đều chứng kiến sự phân hóa, kết phiên 29/4, VN-Index giảm 0,5 điểm xuống 1.226,3 điểm.
Bảng điện tử tràn ngập sắc xanh, có thời điểm VN-Index thăng hoa tăng hơn 15 điểm trước khi thu hẹp nhẹ vào cuối phiên.
Thị trường chứng khoán ngày 22/4, chỉ số VN-Index từng có lúc mất đến 70 điểm, lùi về mốc 1.137 điểm trước khi bật trở lại. Nhờ lực cầu bắt đáy mạnh mẽ và dứt khoát, chỉ số này hồi phục mạnh mẽ trong phiên cuối ngày. Phiên 22/4, VN-Index giảm 9,94 điểm (-0,82%), xuống 1.197,13 điểm.
Áp lực bán bất ngờ lan rộng khiến VN-Index gần như rơi thẳng đứng trong phiên chiều, có thời điểm chỉ số giảm gần 70 điểm trước khi thu hẹp về con số 9,94 điểm.
Trong tháng 3, khối lượng giao dịch bình quân tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) giảm 21,94% so tháng 2, đạt hơn 54,13 triệu cổ phiếu/phiên, giá trị giao dịch bình quân giảm 23,48%, đạt hơn 721,87 tỷ đồng/phiên.
Trong tháng 3, khối lượng giao dịch bình quân tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) giảm 21,94% so tháng 2, đạt hơn 54,13 triệu cổ phiếu/phiên, giá trị giao dịch bình quân giảm 23,48%, đạt hơn 721,87 tỷ đồng/phiên.
Thống kê của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy, thị trường UPCoM sau khi có sự tăng trưởng mạnh mẽ trong tháng 2 đã giảm mạnh giao dịch trong tháng 3/2025.
Thị trường UPCoM sau khi có sự tăng trưởng mạnh mẽ trong tháng 2 đã giảm mạnh giao dịch trong tháng 3/2025.
Thị trường UPCoM sau khi có sự tăng trưởng mạnh mẽ trong tháng 2 đã giảm mạnh giao dịch trong tháng 3/2025, dù vậy, vẫn có những cổ phiếu ngược dòng.
Trong tháng 3, khối lượng giao dịch bình quân trên thị trường UPCoM giảm 21,94% so với tháng 2, đạt hơn 54,13 triệu cổ phiếu/phiên, giá trị giao dịch bình quân giảm 23,48%, đạt hơn 721,87 tỷ đồng/phiên.
Năm 2025 hứa hẹn là năm bùng nổ thu hút thêm dòng vốn lớn từ trong và ngoài nước của thị trường chứng khoán Việt Nam khi có hàng loạt doanh nghiệp lớn như Vinpearl, Masan Consumer, PV Oil,... chuẩn bị niêm yết, hoặc lên sàn HOSE, mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn...
Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây là đơn vị có 6 nhà máy bia và thương hiệu bia không cồn Sagota
Đầu tháng 10/2024, Công ty cổ phần Đầu tư HVA (UPCOM: HVA) cho biết đã hoàn tất hợp đồng hợp tác kinh doanh với CTCP Công nghệ Chuỗi khối ETH (ETH JSC) – nền tảng ETH Capital.
Kết phiên hôm nay 29/8, VN-Index đóng cửa tăng 0,03 điểm, tiếp tục 'dậm chân' tại mốc 1.281 điểm trong 3 phiên liên tiếp.
Hôm nay 2/2, có 4 doanh nghiệp bắt đầu giao dịch cổ phiếu số lượng lớn gồm: HVA, BGW, VSC, CTP.
Nhà đầu tư nước ngoài vẫn mua ròng tích cực hơn 220 tỷ đồng, trong đó cặp đôi STB và VCG là tâm điểm mua vào của khối với giá trị rót ròng đều đạt hơn 100 tỷ đồng.
Áp lực bán tuy chưa dâng quá cao, nhưng sự thận trọng thấy rõ trên thị trường đã khiến thanh khoản suy giảm và nhà đầu tư quay trở lại tìm kiếm cơ hội ngắn hạn ở nhóm cổ phiếu nhỏ, với tâm điểm phiên này là cặp đôi HAG-HNG.
Nhà đầu tư nước ngoài có phiên mua ròng với giá trị lớn nhất kể từ đầu năm, đạt hơn 510 tỷ đồng, đồng thời vượt xa tổng giá trị mua ròng của cả tuần trước đó.
Mặc dù thị trường vẫn tiến bước và tiệm cận ngưỡng kháng cự 1.170 điểm, nhưng nhà đầu tư nước ngoài đã 'dừng bước' sau 6 phiên giải ngân liên tiếp để chuyển qua trạng thái bán ròng trong phiên 18/1.
Hôm nay 27/9, có 6 doanh nghiệp bắt đầu giao dịch cổ phiếu số lượng lớn; bao gồm: VIE, HVA, VPB, PSH, HAX, ITA.
Tập đoàn SCG vừa công bố kết quả hoạt động kinh doanh quý 2/2023, cho thấy dấu hiệu phục hồi nhờ việc nhanh chóng điều chỉnh các kế hoạch hoạt động.
Kết quả hoạt động kinh doanh quý 2/2023 của SCG cho thấy dấu hiệu phục hồi nhờ việc nhanh chóng điều chỉnh các kế hoạch hoạt động kinh doanh trong bối cảnh nền kinh tế khu vực Đông Nam Á và Trung Quốc tăng trưởng chậm.