CSGT kiểm soát chặt nồng độ cồn tại cửa ngõ Thủ đô
Thực hiện kế hoạch của Phòng CSGT Công an Hà Nội về tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn, Đội CSGT số 5 đã bố trí tổ công tác kiểm tra trên đường Nguyễn Văn Cừ.
20h tối 11/10, tổ công tác của Đội CSGT số 5 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) do thiếu tá Bùi Văn Quang làm tổ trưởng sau khi họp nhanh tại đơn vị đã nhanh chóng triển khai lực lượng làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát theo kế hoạch trên tuyến Nguyễn Sơn – Nguyễn Văn Cừ (phường Bồ Đề, Hà Nội).

Chốt kiểm soát nồng độ cồn của Đội CSGT số 5 trên đường Nguyễn Văn Cừ.
Qua công tác nắm tình hình cho thấy lượng khách đến các nhà hàng, quán nhậu trong ngày cuối tuần tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu bia. Trước thực tế đó, tổ công tác đã triển khai kiểm soát nồng độ cồn tại các nút giao trọng điểm nhằm phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm.

Thiếu tá Bùi Văn Quang, cán bộ Đội CSGT số 5 cho biết, vi phạm nồng độ cồn là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra tai nạn giao thông nghiêm trọng. Pháp luật quy định "đã uống rượu bia thì không lái xe", tức là cấm tuyệt đối nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở khi điều khiển phương tiện giao thông. Mọi hành vi vi phạm đều bị xử phạt nghiêm khắc bao gồm phạt tiền rất cao, trừ điểm giấy phép lái xe hoặc tước bằng trong thời gian dài. Trong trường hợp gây tai nạn giao thông có liên quan đến nồng độ cồn, người vi phạm còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ghi nhận thực tế cùng các tổ công tác của Đội CSGT số 5 đến hơn 23h đêm, qua dừng kiểm tra hàng trăm lượt phương tiện bao gồm cả ô tô và xe máy, Cảnh sát đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn, chủ yếu là người điều khiển xe máy.

Khi được CSGT thông báo mức vi phạm và xử phạt, tất cả các lái xe đều khẳng định bản thân tuân thủ luật, ý thức rất rõ việc uống rượu bia thì không được điều khiển xe máy ra đường. Nhưng khi nói về nguyên nhân tại sao vi phạm thì tất cả đều ấp úng, không nói ra được.

Cảnh sát sử dụng máy quay chuyên dụng ghi lại kết quả kiểm tra vi phạm nồng độ cồn ở mức 1 (dưới 0,25 mg/L khí thở) của một tài xế xe máy.

Đơn cử như trường hợp nam tài xế xe máy B.V.T. qua kiểm tra phát hiện vi phạm nồng độ cồn mức 0,335 mg/L khí thở. Nam tài xế cho biết, trong bữa ăn tối có được mời uống chút rượu ngâm nhưng rất ít "chỉ hai cái long đen" nên khá tự tin rằng không bị say và nếu có thổi nồng độ cồn cũng không lên nhưng kết quả thực tế qua máy đo của CSGT lại phát hiện ở mức cao.

Cá biệt, có trường hợp tài xế V.H. vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,731 mg/L khí thở, gấp gần 2 lần mức "kịch khung" được quy định tại Nghị định 168. Lý do được người này cho biết là bởi "nể bạn" nên đã uống bia từ chiều đến tối rồi điều khiển xe máy về nhà.

Quá trình tổ CSGT làm nhiệm vụ, nhiều trường hợp tài xế xe máy sau khi sử dụng rượu bia khi phát hiện lực lượng chức năng đã tìm cách "đổi tài" rồi xuống xe dắt bộ để trốn tránh việc kiểm tra.

Cảnh sát lập biên bản xử phạt các trường hợp vi phạm.

Cũng theo Đội CSGT số 5, trong thời gian qua, đơn vị đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân cũng như các nhà hàng, quán nhậu nhằm nâng cao ý thức tuân thủ luật giao thông. Song song với đó, hoạt động tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn vẫn được duy trì, làm mạnh, làm rát, liên tục thay đổi trong nhiều khung giờ trên các tuyến thuộc địa bàn Đội quản lý để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm. Việc kiểm soát chặt nồng độ cồn tại các cửa ngõ Thủ đô không chỉ góp phần răn đe, nâng cao ý thức của người tham gia giao thông mà còn thể hiện tinh thần quyết liệt của lực lượng CSGT Hà Nội trong bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, nhất là vào thời điểm cuối tuần và các dịp lễ, sự kiện lớn.

Theo báo cáo của Phòng CSGT Hà Nội, từ ngày 2/10 đến 8/10, thông qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng CSGT toàn thành phố đã xử lý 2.917 trường hợp vi phạm, tạm giữ 1.244 phương tiện, tước giấy phép lái xe 68 trường hợp, trừ điểm giấy phép lái xe 384 trường hợp. Trong đó, riêng vi phạm nồng độ cồn có 855 trường hợp.