Tại cuộc tiếp Đại sứ Nguyễn Thị Bích Thảo chào từ biệt, Bộ trưởng Grlić Radman nhấn mạnh Việt Nam là đối tác quan trọng của Croatia tại khu vực và đánh giá cao tiềm năng hợp tác giữa hai nước.
Báo Thế giới và Việt Nam điểm một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng nay, 30/10.
Hòn đảo Bavljenac ở Croatia nổi tiếng bởi cấu trúc những vân đá đan xen và có hình dạng giống một dấu vân tay khổng lồ khi nhìn từ trên cao xuống.
Chính phủ Croatia có kế hoạch tái áp dụng chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc, chỉ kéo dài trong hai tháng, và Serbia tái áp dụng với chế độ kéo dài 75 ngày.
Phát biểu trong chuyến thăm TP. Dubrovnik của Croatia, Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky nói rằng cuộc xung đột giữa nước này với Nga phải kết thúc chậm nhất là năm 2025.
Hội nghị thượng đỉnh Ukraine - Đông Nam Âu lần thứ ba đã diễn ra tại Dubrovnik, Croatia. Hội nghị nhằm thể hiện sự đoàn kết của các nước Đông Nam Âu với Ukraine trong bối cảnh nước này đang đối mặt với nhiều thách thức và khó khăn trong cuộc xung đột với Nga.
Ngày 9/10, Tổng thống Ukraine đang ở Croatia để dự Hội nghị thượng đỉnh Ukraine-Đông Nam Âu và có kế hoạch đến thăm Pháp, Đức nhằm tìm kiếm sự ủng hộ, trong bối cảnh Mỹ vẫn không cho phép Kiev sử dụng vũ khí tầm xa tấn công sâu vào Nga.
Hậu quả của đợt lũ lụt nghiêm trọng tại Bosnia và Herzegovina vẫn chưa dừng lại khi theo thống kê mới nhất, đã có ít nhất 22 người tử vong trong các sự cố liên quan.
Tổng thống Milanovic nhấn mạnh ông từ chối cử lực lượng vũ trang Croatia tham gia sứ mệnh hỗ trợ Ukraine vì điều đó không phù hợp với lợi ích quốc gia và có thể gây nguy hiểm cho người dân Croatia.
Bộ Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ ban hành kết luận điều tra chống lẩn tránh biện pháp thuế chống bán phá giá pin năng lượng Mặt Trời có xuất xứ hoặc nhập từ Croatia, Jordan, Thái Lan, Malaysia và Việt Nam.
Tổng cục Nhập khẩu, Bộ Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ (DGI) ban hành kết luận trong vụ việc điều tra chống lẩn tránh biện pháp thuế chống bán phá giá với sản phẩm pin năng lượng mặt trời từ Việt Nam.
Thổ Nhĩ Kỳ ban hành kết luận trong vụ việc điều tra chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm pin năng lượng mặt trời nhập khẩu.
Chính phủ Serbia đã quyết định khôi phục nghĩa vụ quân sự bắt buộc sau 14 năm bị bãi bỏ, theo lời Tổng thống Aleksandar Vucic hôm thứ Sáu (20/9).
Anne Marie Hagerty đã ghé thăm 25 quốc gia khác nhau trên thế giới để tìm kiếm 'một nửa' đích thực của đời mình.
Bộ Ngoại Giao Mỹ chấp thuận bán 8 bệ phóng tên lửa HIMARS cho Croatia, trong bối cảnh căng thẳng đang ngày càng gia tăng với Serbia.
Dầu giá rẻ của Nga vẫn chảy tới Hungary và Slovakia, họ không gặp khó khăn về nguồn cung năng lượng như vẫn phàn nàn.
Thương vụ tiềm năng bao gồm 24 tên lửa phóng loạt có điều khiển M30A2 (GMLRS)-đầu đạn thay thế và 24 quả đạn nổ mạnh đơn nhất của hệ thống GMLRS.
Lực lượng vũ trang của Croatia sẽ gia tăng đáng kể sức mạnh của mình với việc sẽ nhận 8 hệ thống pháo phản lực HIMARS từ Mỹ. Được biết Washington đã chấp nhận thương vụ bán vũ khí này cho Zagreb vào ngày 30/8 vừa qua.
Quân sự thế giới hôm nay (2-9) có những nội dung sau: Nga điều hệ thống Pantsir-S1 'hiếm' tới Crimea, Mỹ đồng ý bán HIMARS cho Croatia, Italy 'một mình một ngựa' trong cuộc đua cung cấp trực thăng cho Anh.
Hiện tượng gặp đại nạn không chết được cho là kỳ lạ nhưng theo góc nhìn của Phật giáo thì điều này dễ hiểu vì hoàn toàn tuân theo quy luật Nhân - Quả của cuộc sống.
Được biết đến với nhiều tên gọi thú vị như 'mắt rồng bí ẩn' hay 'con mắt của Trái đất', vẻ đẹp huyền bí ở thượng nguồn sông Cetina khiến bao du khách mê mệt tìm đến.
Ngoài việc thay đổi điểm đến ưa thích, khách du lịch Trung Quốc hiện thích du lịch chậm rãi và đắm chìm hơn so với phong cách du lịch nhanh với trải nghiệm cảm giác mạnh trước đây.
Để đến được 'đồng cỏ xanh hơn' ở các nước châu Âu giàu có, những người di cư chạy trốn xung đột và đói nghèo thường bất chấp nguy hiểm tính mạng.
Truyền thông Croatia ngày 21/8 đưa tin nước này đã ghi nhận 2 trường hợp nhiễm virus Tây sông Nile và khoảng 10 ca nghi nhiễm.
Bộ trưởng Quốc phòng Croatia Ivan Anusic thông báo từ năm tới, các đối tượng nhập ngũ bắt buộc sẽ trải qua các khóa huấn luyện kéo dài hai tháng.
Đế quốc La Mã thần thánh bao trùm lên một thực thể chính trị phức tạp và độc đáo. Tại sao nó lại được mệnh danh là 'đế chế kỳ lạ nhất lịch sử'?
Ngày 8/8, Cơ quan Giám sát biến đổi khí hậu Copernicus (C3S) của Liên minh châu Âu (EU) cho biết chuỗi 13 tháng liên tiếp có nhiệt độ trung bình hằng tháng cao nhất lịch sử đã kết thúc vào tháng 7, nhưng nhiều khả năng năm 2024 sẽ vẫn là năm nóng nhất trong lịch sử.
Quyết định hiện đại hóa kho vũ khí của các lực lượng vũ trang Croatia và khả năng chuyển giao thiết bị cũ cho Ukraine càng củng cố thêm mối quan hệ quân sự giữa hai quốc gia.
Một số nước châu Âu đã khuyến cáo công dân của mình rời khỏi Liban cũng như Israel hoặc tránh đi đến các quốc gia này trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng.
Người đứng đầu tập đoàn dầu khí khổng lồ MOL của Hungary cho biết ông không thấy lợi ích gì khi Hungary ngừng phụ thuộc vào nguồn cung cấp dầu của Nga và bác bỏ cảnh báo cho rằng tình trạng thiếu nhiên liệu trong nước mang tính 'chính trị'.
Ngày 26/7, Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được tổ chức tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary ở thủ đô Budapest, Hungary.
Hai lần trong tuần qua, nhiệt độ toàn cầu đã phá vỡ kỷ lục, nhưng các nhà khoa học lo ngại hơn về xu hướng nhiệt độ sẽ ngày càng tăng cao trong dài hạn.