Luật sư cho biết người khai báo gian dối về dịch Covid-19 ngoài bị phạt tiền tối đa 20 triệu đồng còn có thể bị xử lý hình sự với mức án cao nhất là 5 năm tù.
Không đeo khẩu trang khi ra đường, trốn cách ly, không khai báo y tế hay tung tin thất thiệt về tình hình dịch Covid-19 sẽ bị cơ quan chức năng xử lý trong mùa dịch.
Tại Hà Nội, người nào không khai báo y tế, khai báo không đầy đủ hoặc khai báo gian dối gây lây truyền dịch Covid-19 cho người khác bị xử lý có thể bị phạt tù tới 12 năm và xử phạt 100 triệu đồng.
Luật sư cho biết người làm lộ lọt thông tin khai báo y tế của người cách ly chống dịch Covid-19 sẽ bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.
Ngày 5/2/2021, Sở Tư pháp Hà Nội đã công bố mức xử phạt đối với 15 hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19, trong đó mức phạt cao nhất lên đến 200 triệu đồng và có thể bị xử lý hình sự với mức phạt tù tối đa đến 20 năm hoặc tù chung thân.
Ngày 5/2/2021, Sở Tư pháp Hà Nội đã công bố mức xử phạt đối với 15 hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19, trong đó mức phạt cao nhất lên đến 200 triệu đồng và có thể bị xử lý hình sự với mức phạt tù tối đa đến 20 năm hoặc tù chung thân.
Trước tình hình dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp, ngày 5-2, Sở Tư pháp Hà Nội đã có Công văn số 333/STP-PBGDPL gửi UBND các quận, huyện, thị xã đề nghị tăng thời lượng, tần suất phát thanh và chú trọng phát trong giờ cao điểm về các hành vi vi phạm pháp luật trong phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn Hà Nội và các mức phạt tương ứng.
'Hành vi trốn tránh khai báo y tế tùy vào tính chất mức độ, tùy vào hậu quả xảy ra mà có thể bị phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự' - LS Cường nói.