Sau hơn 3 tháng bùng phát, đại dịch Covid-19 vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm trên toàn thế giới, tác động toàn diện tới mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội của nhiều quốc gia. Trong bối cảnh như vậy, chỉ có sự đoàn kết, hợp sức mới có thể đẩy lùi được dịch bệnh. Đề cao tầm quan trọng của hợp tác toàn cầu trong cuộc chiến cam go này, thời gian qua, Việt Nam không chỉ nỗ lực kiểm soát, ứng phó với dịch Covid-19 mà còn thể hiện là một thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, phối hợp kịp thời với các nước trước thách thức chung.
Ngày 6/4, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã nhắc lại lời kêu gọi về hợp tác quốc tế trong cuộc chiến chống lại COVID-19, trong bối cảnh số các ca nhiễm mới và tử vong vì đại dịch này vẫn không ngừng gia tăng từng giờ, từng ngày, tại nhiều nơi trên thế giới.
Trong bài viết đăng trên trang moderndiplomacy.eu mới đây, chuyên gia nghiên cứu pháp lý Ashish Saraswat tại Đại học Nam Á ở New Delhi (Ấn Độ) cho rằng, Covid-19 không chỉ đe dọa sức khỏe toàn cầu mà còn đe dọa hòa bình và an ninh quốc tế.
Vào thời điểm bóng đen của đại dịch Covid-19 đã bao phủ hầu hết châu lục, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho rằng đây là cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất mà thế giới phải đối mặt kể từ sau Chiến tranh thế giới lần thứ 2. Nhà lãnh đạo này cho rằng SARS-CoV-2 đang tấn công vào 'cốt lõi xã hội' và kêu gọi cộng đồng quốc tế chung tay đối phó quyết liệt hơn...
Không nghi ngờ một thực tế là cả thế giới đang chiến đấu với một kẻ thù chung, đó là virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19.
Chỉ trong vòng 3 tháng kể từ khi bùng phát tại Trung Quốc, đại dịch Covid-19 đã hiện diện ở 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Hệ thống y tế của nhiều nước, trong đó có những quốc gia tiên tiến về chăm sóc sức khỏe đã chịu nhiều áp lực, thậm chí kiệt quệ trước tình trạng số bệnh nhân nhiễm bệnh nhập viện ồ ạt gây rủi ro lớn đến tính mạng của người bệnh.