Tăng trưởng tín dụng trong 2 tháng đầu năm nay hiện đang ở mức thấp hơn so với cùng kỳ của năm trước (dưới 1%). Nguyên nhân là do tác động của dịch Covid-19 khiến hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) gặp phải nhiều khó khăn, đình trệ, một số doanh nghiệp thậm chí không có nhu cầu vay thêm vốn mới. Do đó, cần phải có những giải pháp thích hợp để tăng cường khả năng hấp thụ vốn của doanh nghiệp.
Chuyên gia tài chính ngân hàng Nguyễn Trí Hiếu cho rằng, Chính phủ cần có nhiều giải pháp tài khóa mạnh mẽ hơn nữa mới có thể hỗ trợ được các doanh nghiệp vượt qua khó khăn do dịch Covid-19.
Trước những diễn biến tiêu cực của dịch cúm Covid-19 lên nền kinh tế Việt Nam và nhiều nước láng giềng, đã xuất hiện nhiều đề xuất nới lỏng chính sách tiền tệ để hỗ trợ doanh nghiệp (DN) và duy trì mục tiêu tăng trưởng.
Dịch Covid-19 đang ảnh hưởng tới nền kinh tế toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Hiện đã có một số nước đã điều chỉnh giảm lãi suất, nới lỏng chính sách tiền tệ (CSTT) để hỗ trợ tăng trưởng. Tại Việt Nam, hiện có 2 luồng ý kiến trái chiều về việc có nên nới lỏng CSTT để ứng phó với dịch bệnh hay không. Trong số báo này, ĐTTC lấy ý kiến các chuyên gia về một góc nhìn 'chưa phải lúc nới lỏng CSTT'.