IATA đang kêu gọi nhà chức trách hàng không của nhiều quốc gia không thu hồi slot bay của các hãng trong trường hợp không thể bay vì thiếu khách mùa dịch Covid-19.
Theo các chuyên gia, nhu cầu đi lại giảm do dịch COVID-19 có thể khiến doanh thu của các hãng hàng không giảm khoảng 29 tỷ USD trong năm nay. Trong khi đó, tỷ lệ đặt phòng khách sạn cũng đã giảm 11% kể từ khi dịch bệnh bùng phát và khiến ngành du lịch thế giới thiệt hại ít nhất 3 tỷ USD.
Sự bùng phát dịch virus Covid-19 tại Trung Quốc đã khiến các hãng hàng không toàn cầu hủy bỏ hơn 200.000 chuyến bay và đẩy giá nhiên liệu bay xuống mức thấp nhất kể từ năm 2017.
Dự báo thị trường hàng không toàn cầu sẽ chịu thiệt hại hơn 29 tỷ USD vì dịch virus Covid-19; trong đó, thị trường Châu Á - Thái Bình Dương sẽ chịu thiệt hại nặng nề nhất.
Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA) vừa đưa ra dự báo, trong năm 2020, các hãng hàng không hoạt động ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương sẽ mất tổng doanh thu 27,8 tỉ USD vì dịch bệnh COVID-19.
Nền kinh tế lớn thứ ba thế giới - Nhật Bản hiện đứng trước nguy cơ rơi vào 'suy thoái kỹ thuật' vì dịch virus Covid-19. Trong khi đó, tăng trưởng GDP quý 1/2020 của Trung Quốc - nền kinh tế lớn thứ hai thế giới được dự báo sẽ giảm xuống thấp kỷ lục do dịch virus Covid-19.
Nhu cầu giao thông hàng không toàn cầu sẽ sụt giảm lần đầu tiên kể từ năm 2009 do tác động của dịch virus corona (Covid-19), theo Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA).
Doanh thu hàng hóa hàng không giảm rõ nhất ở các hãng hàng không đến từ nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu như Singapore và Thái Lan.