Mục tiêu xuất khẩu đạt 42 tỷ USD trong năm 2020 của ngành dệt may có thể khó đạt khi DN trong ngành đang phải đối mặt việc thiếu hụt nguyên liệu để sản xuất do ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến nguồn cung nhập khẩu (chiếm gần 80%) bị gián đoạn, cũng như sự hạn chế từ cấu trúc nội tại của ngành.
Cùng với việc dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp tại Trung Quốc và hoạt động giao thương qua các cửa khẩu ở khu vực phía Bắc chưa thuận lợi, hoạt động của nhiều doanh nghiệp Việt bắt đầu thấy có sự tác động do Trung Quốc hiện là thị trường cung cấp nguồn nguyên liệu cho nhiều ngành hàng xuất khẩu của Việt Nam.
Dệt may, giày dép là hai ngành sản xuất công nghiệp chủ lực của tỉnh, chiếm gần 30% trong trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Đồng Nai. Nguồn nguyên liệu đầu vào của các ngành trên 50-60% nhập khẩu từ Trung Quốc. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19), các doanh nghiệp (DN) lo lắng sẽ thiếu nguyên liệu để sản xuất.
Dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (Covid-19) đang ảnh hưởng lớn đến kinh tế toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Chủ động ứng phó với dịch bệnh, Chính phủ đã có những giải pháp chỉ đạo, điều hành kịp thời nhằm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Trên tinh thần đó, các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể vừa phòng, chống dịch, bảo đảm an toàn cho người lao động, đồng thời giữ được đà tăng trưởng.
Thủ tướng Chính phủ đã đặt mục tiêu, năm 2020, kim ngạch xuất khẩu (KNXK) của Việt Nam chạm mốc 300 tỷ USD. Song, ngay từ những ngày đầu năm, hoạt động xuất khẩu (XK) sụt giảm mạnh bởi tác động của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra (Covid-19). Dự báo tình hình XK sẽ còn tiếp tục khó khăn trong những tháng tới, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp...
Các doanh nghiệp dệt may, da giày đang vừa nỗ lực phòng chống dịch bệnh, vừa nỗ lực tìm các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh để duy trì sản lượng, năng suất.
Cùng chung 'cảnh ngộ' với các doanh nghiệp (DN) trong nước, hiện nay, DN hoạt động xuất nhập khẩu trong tỉnh đang đối mặt với rất nhiều khó khăn.
Ngành Dệt may kỳ vọng xuất khẩu đạt 42 tỷ USD trong năm 2020 (tăng 3 tỷ USD so năm 2019). Tuy nhiên, ngành Dệt may phải nhập khẩu 80%, trong đó nhập khẩu nhiều nhất là thị trường Trung Quốc (chiếm gần 50%) nhưng dịch bệnh đang tiếp tục diễn biến phức tạp, dự báo năm 2020 sẽ tiếp tục là một năm hết sức khó khăn của ngành dệt may trong nước.
Theo một số chuyên gia nghiên cứu kinh tế tại Việt Nam nhận định 'cơn bão dịch bệnh do Virus Corona' đang đem đến cơ hội để hàng Việt Nam có thể xuất khẩu mạnh hơn ra thế giới do có cơ cấu hàng hóa tương đồng với Trung Quốc. Khi Trung Quốc phải đóng cửa nhiều nhà máy, thì Việt Nam hoàn toàn có thể vươn lên giành lấy các đơn đặt hàng này. Đặc biệt là đối với ngành dệt may và da giầy Việt Nam.