Công Vinh: 'Quyết định của Quang Hải rất dũng cảm'

Cựu tuyển thủ Lê Công Vinh đánh giá Nguyễn Quang Hải dũng cảm với quyết định sang châu Âu thi đấu sau khi chia tay CLB Hà Nội.

Lê Công Vinh, cựu tuyển thủ Việt Nam, người từng có nhiều năm ra nước ngoài thi đấu, chia sẻ với Zing về quyết định xuất ngoại của tiền vệ Nguyễn Quang Hải.

Quang Hải sẽ chia tay CLB Hà Nội sau ngày 12/4. Người đại diện của anh đang đi châu Âu đàm phán hợp đồng sau khi CLB Hà Nội không đạt thỏa thuận với Quang Hải.

Sự lựa chọn quá phù hợp

- Những ngày gần đây, việc Quang Hải sắp chia tay CLB Hà Nội để sang châu Âu thi đấu cho thỏa ước nguyện gây nhiều chú ý. Theo anh, lúc này, Hải ra nước ngoài là phù hợp hay chưa?

- Tôi nghĩ đây là thời điểm Quang Hải nên ra nước ngoài thi đấu. Quang Hải lúc này đã gặt hái đầy đủ thành công cùng CLB Hà Nội, có hết các danh hiệu cá nhân, tập thể cùng tuyển Việt Nam. Có thể nói cậu ấy no nê thành tích rồi. Tôi nghĩ tiền bạc không phải là vấn đề lớn với Quang Hải. Với cầu thủ lớn, một lần xuất ngoại thi đấu cũng là động lực để họ phấn đấu.

Tôi nghĩ 25 tuổi là lúc phù hợp để trưởng thành, chín chắn. Cậu ấy đã trải qua quá trình từ U19, U23 và kinh nghiệm cùng tuyển Việt Nam. Tuổi này là quá đủ về bản lĩnh, tinh thần và trải nghiệm thi đấu. Quang Hải quá phù hợp chứ không phải phù hợp nữa.

- Theo anh, Quang Hải nên sang Nhật Bản hay Hàn Quốc thay vì chọn một giải châu Âu trong lần đầu tiên ra nước ngoài chơi bóng?

- Tôi nghĩ vấn đề ở đây không phải là Nhật Bản hay Hàn Quốc, mà là đội nào quan tâm đến Quang Hải. Đội nào muốn ký với cậu ấy để phục vụ chứ không phải mong muốn của cầu thủ là được. Nếu có đối tác muốn chiêu mộ mình, đội bóng châu Á hay châu Âu không quan trọng. Hai đội bóng mà tôi nghe nói đang quan tâm Quang Hải đều mạnh.

Quan trọng là Quang Hải phải cạnh tranh vị trí, nếu cậu ấy có chỗ đứng, đó là bước tiến của Hải và bước tiến của cầu thủ Việt Nam. Cái chính là sau đó bóng đá Việt Nam được hưởng lợi. Các cầu thủ Việt Nam sau này sẽ có sự tự tin lớn để có thể thành công ở môi trường châu Á hoặc châu Âu.

- Trước đây, bóng đá Việt Nam có các vị trí tiền đạo như Công Vinh, Công Phượng hay hậu vệ như Đoàn Văn Hậu sang châu Âu thi đấu, thì liệu một tiền vệ như Quang Hải có khả năng cạnh tranh cao không?

- Thông thường, cầu thủ phòng ngự của chúng ta có bất lợi hơn các vị trí khác khi ra nước ngoài. HLV ít khi nào thay đổi bộ tứ vệ ở hàng thủ, để cạnh tranh vị trí trong hàng phòng ngự là rất khó. Trong khi đó, hàng tiền vệ hoặc tiền đạo thì cơ hội được ra sân rất nhiều. Khi HLV cần sự đột biến, cần thay đổi chiến thuật, thì cầu thủ có năng lực chuyên môn ở tuyến trên sẽ được trọng dụng.

Bên cạnh đó ở môi trường châu Âu, sự cạnh tranh lớn, thể trạng người châu Âu rất khác với châu Á. Còn các yếu tố khác như khí hậu, ngôn ngữ, thực phẩm không phải là trở ngại lớn.

 Quang Hải quyết định rời CLB Hà Nội để tìm thử thách mới. Ảnh: Việt Linh.

Quang Hải quyết định rời CLB Hà Nội để tìm thử thách mới. Ảnh: Việt Linh.

- Trong quá khứ, cái tên Công Vinh sang Leixoes (Bồ Đào Nha) tạo ra nhiều tiếng vang. Hiện tại, một cầu thủ như Quang Hải đi châu Âu, theo anh, có tác động gì với bóng đá Việt Nam?

- Tôi cho rằng quyết định của những người đi trước như tôi là dũng cảm, Quang Hải giờ đây cũng vậy. Chúng tôi phải đánh đổi bằng rủi ro. Nếu thành công, Quang Hải vượt qua mọi giới hạn mà cậu ấy có, còn nếu không thành công, nó sẽ là bước lùi trong sự nghiệp. Vì vậy, tôi nghĩ quyết định ra nước ngoài là sự dũng cảm.

Không phải cầu thủ nào cũng dám đánh đổi những gì mình đang có ở trong nước để đi nước ngoài thi đấu. Về cơ bản, những cầu thủ chọn con đường xuất ngoại, đương đầu thử thách là những người muốn vươn lên tầm cao mới, muốn viết trang mới trong sự nghiệp chứ không phải nằm mãi trong vòng an toàn. Điều gì cũng có khó khăn, không có con đường nào trải hoa hồng. Trước mắt, sự dũng cảm của Quang Hải là hành trang tốt để cậu ấy đương đầu khó khăn.

Nỗi ám ảnh ở châu Âu

- Thời đó, Công Vinh đi Bồ Đào Nha thi đấu gặp nhiều khó khăn. Anh có thể chia sẻ điều đó trong chuyến đi đầu tiên?

- Lần đầu tiên tôi đi nước ngoài, tôi gặp phải khác biệt về ngôn ngữ, đồng đội của mình chủ yếu là cầu thủ Brazil và Argentina. Mình là người Đông Nam Á, nên sự thân thiện của họ đối với mình khác những cầu thủ còn lại. Có nhiều khó khăn, ví dụ như cường độ tập luyện của họ khác xa, nên mình phải nỗ lực gấp bội so với họ. Hành trình đi châu Âu sẽ rất khó khăn.

Trong 2 tháng đầu tiên, họ không chuyền bóng, mình phải nỗ lực nhiều hơn, cầu thị hàng ngày, phải làm việc như con thoi, chăm chỉ tập luyện từ ngày này sang ngày khác trên sân tập, thì đồng đội họ sẽ ghi nhận nỗ lực của mình.

 Công Vinh nỗ lực để chứng minh năng lực trong màu áo Leixoes của Bồ Đào Nha.

Công Vinh nỗ lực để chứng minh năng lực trong màu áo Leixoes của Bồ Đào Nha.

- Liệu anh có những vấn đề nào không thể giải quyết trong thời gian đó, những khó khăn đặc thù chẳng hạn, không lẽ trở ngại nào anh cũng vượt qua?

- Lúc đó, tôi không có gia đình, không có ai nấu cơm hết. Tôi phải đi ăn ngoài, tự chuẩn bị đồ ăn hoặc ăn ở CLB, chuẩn bị đồ ăn sáng. Mình không lái xe được, nên phải đi bộ hoặc xe đạp đến sân tập. Nói chung là khi đó rất mệt mỏi để thích nghi với môi trường mới. Mình phải chống lại nỗi cô đơn của chính mình, chưa kể là khó khăn trên sân rồi không được đăng ký thi đấu, không được vào sân. Đó là nỗi ám ảnh với bất cứ cầu thủ nào, đặc biệt là khi phải ở một mình, không vượt qua được thì thất bại. Có thể những người khác, khán giả nghĩ cầu thủ ra nước ngoài chỉ là ăn, tập rồi thi đấu thôi, nhưng còn nhiều thứ phải xử lý.

- Bây giờ việc cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài thi đấu không còn hiếm. Vừa qua, CLB Sài Gòn gửi 4 cầu thủ sang Nhật Bản và sắp tới là Quang Hải đi châu Âu. Anh nghĩ sao về định hướng này?

- Môi trường Nhật Bản phù hợp hơn với cầu thủ Việt Nam so với Hàn Quốc. Ở Nhật Bản, đồ ăn giống Việt Nam, cầu thủ và HLV trân trọng nếu mình có năng lực, nhưng không quan trọng là có bao nhiêu cầu thủ xuất ngoại mà là chất lượng của chúng ta khi sang đó có thể hiện được hay không. Chúng ta đi hàng trăm cầu thủ, nhưng không có cầu thủ nào ra sân hay tạo được dấu ấn thì cũng là thất bại.

- Trước đây, anh cũng từng rời CLB Hà Nội, giờ đây Quang Hải cũng nói lời chia tay bầu Hiển. Anh có thấy sự trùng hợp này không?

- Tôi xin phép không trả lời câu hỏi này.

- Kế hoạch của anh trong năm nay và xa hơn nữa cùng bóng đá?

- Đó là những kế hoạch tương lai mà tôi đã vạch ra, rồi sẽ có thôi, giờ chưa phải lúc. Trong năm nay tôi sẽ nghỉ ngơi và chuẩn bị cho dự định của mình. 10 năm tới, tôi sẽ cố gắng thực hiện kế hoạch. Còn bây giờ, thú vui của tôi là chơi golf. Tôi đã nâng cao trình độ, cải thiện chỉ số handicap lên mức 3, trước đây tôi có chỉ số handicap 7-8.

- Cảm ơn anh vì cuộc trao đổi này.

Quang Thịnh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cong-vinh-quyet-dinh-cua-quang-hai-rat-dung-cam-post1303391.html