Chưa 'đạt chuẩn' công ty đại chúng, vì sao doanh nghiệp Nhà nước ít nguy cơ bị hủy niêm yết?

Chuyên gia cho rằng dù chưa đáp ứng tiêu chí công ty đại chúng, nhiều doanh nghiệp Nhà nước quy mô lớn vẫn được đánh giá ít đối mặt nguy cơ bị hủy niêm yết nhờ các cơ chế đặc thù và lộ trình xử lý linh hoạt.

Nhiều 'đại bàng' Việt không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng

Becamex IDC, Petrolimex, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng, chưa đáp ứng tỷ lệ cơ cấu cổ đông theo luật. Tuy nhiên, những doanh nghiệp này không bị hủy tư cách công ty đại chúng.

Vì sao Tập đoàn Cao su Việt Nam vẫn giữ tư cách đại chúng dù chưa đạt chuẩn?

Mặc dù chưa đáp ứng yêu cầu về cơ cấu cổ đông theo quy định mới của Luật Chứng khoán, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (mã cổ phiếu: GVR) vẫn tiếp tục được duy trì tư cách công ty đại chúng nhờ thuộc diện doanh nghiệp đang thực hiện kế hoạch cơ cấu lại vốn Nhà nước.

Mở kênh huy động vốn cho doanh nghiệp nhà nước

Đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp gắn với niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán giúp doanh nghiệp nâng cao chất lượng quản trị, mở rộng khả năng tiếp cận vốn, đồng thời thúc đẩy quá trình gia tăng quy mô vốn hóa và nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.

Tập đoàn có tổng cộng 21.459 cổ đông, trong đó có 1 cổ đông lớn/cổ đông nhà nước là Bộ Tài chính nắm giữ 96,77% số cổ phiếu có quyền biểu quyết và 21.458 cổ đông còn lại nắm giữ 3,23% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Becamex IDC (BCM) lên kế hoạch phát hành cổ phiếu giảm sở hữu nhà nước, đặt mục tiêu lãi gần 3.900 tỷ đồng

Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex - CTCP vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với nhiều kế hoạch trọng tâm. Doanh nghiệp dự kiến chào bán cổ phiếu ra công chúng để giảm tỷ lệ vốn Nhà nước để duy trì tư cách công ty đại chúng và đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế tăng trưởng hai chữ số.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tiếp tục duy trì tư cách công ty đại chúng

Dù chưa đáp ứng điều kiện về cơ cấu cổ đông theo quy định, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam cho biết vẫn thuộc diện áp dụng quy định chuyển tiếp và tiếp tục duy trì tư cách công ty đại chúng.

GVR không bị hủy tư cách công ty đại chúng dù chưa đạt chuẩn

Việc không đáp ứng yêu cầu tối thiểu về tỉ lệ cổ phiếu do nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ không khiến GVR mất tư cách công ty đại chúng, nhờ thuộc nhóm doanh nghiệp được áp dụng quy định chuyển tiếp của Luật Chứng khoán sửa đổi.

Cổ phiếu GVR diễn biến ra sao trước khi công bố thông tin không đủ điều kiện công ty đại chúng?

Sau thông tin Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam chưa đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng theo quy định của Luật Chứng khoán do không bảo đảm tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng tối thiểu, cổ phiếu GVR chịu áp lực điều chỉnh nhẹ trên thị trường. Tại thời điểm 10h55 ngày 5/6, mã này giao dịch ở mức 35.250 đồng/cổ phiếu, giảm 0,28% so với đầu phiên.

Khi những 'ông lớn' đứng trước nguy cơ rời sân chơi đại chúng

Làn sóng rà soát điều kiện công ty đại chúng đang tạo áp lực lên nhiều doanh nghiệp có vốn Nhà nước khi tỷ lệ sở hữu của cổ đông bên ngoài liên tục thu hẹp sau nhiều năm...

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam chưa đáp ứng điều kiện công ty đại chúng

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam-CTCP (GVR) vừa có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh về việc chưa đáp ứng điều kiện công ty đại chúng.

Kế hoạch kinh doanh và chia cổ tức của Becamex

Becamex đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế năm nay ở mức 3.883 tỷ đồng, tăng 10% so với năm trước; chia cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu.

Tập đoàn Cao su (GVR) không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng

Dù không đủ điều kiện công ty đại chúng về cơ cấu cổ đông, GVR vẫn được duy trì tư cách này do đang triển khai kế hoạch cơ cấu lại vốn nhà nước theo quy định hiện hành.

Áp lực hủy niêm yết vì chuẩn đại chúng: Doanh nghiệp Nhà nước gấp rút lên phương án

Nhiều doanh nghiệp có vốn Nhà nước đang rơi vào tình trạng không đáp ứng tiêu chí công ty đại chúng theo quy định. Trước thực tế này, các doanh nghiệp đã và đang đưa ra nhiều giải pháp như thoái vốn, phát hành thêm cổ phiếu hoặc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu Nhà nước nhằm khắc phục và đáp ứng quy định hiện hành.