Sau khi chi gần 300 triệu đồng, người phụ nữ ở TPHCM cho rằng mình đã hiểu nhầm bản chất của giao dịch. Bà tưởng mình được sở hữu căn hộ nghỉ dưỡng, nhưng thực tế chỉ ký hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ.
Một phụ nữ ở TPHCM đặt cọc 67 triệu đồng để mua quyền nghỉ dưỡng tại một khu resort ở Khánh Hòa nhưng sau đó không thể đòi lại số tiền này khi khởi kiện ra tòa.
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia thường xuyên tổng hợp, ghi nhận và đánh giá các nội dung liên quan đến công tác quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng.