Công trình xây sai phép hơn 1.000 m2 ở TP Thủ Đức hoàn tất tháo dỡ

Hôm nay (28/6), TP Thủ Đức đã hoàn tất việc tháo dỡ phần diện tích xây dựng sai phép tại số 41-49 An Phú, phường An Phú, TP Thủ Đức.

 Công trình sai phép tại số 41-49 An Phú trước khi tháo dỡ. Ảnh: Quỳnh Danh.

Công trình sai phép tại số 41-49 An Phú trước khi tháo dỡ. Ảnh: Quỳnh Danh.

Thông tin này vừa được ông Lê Ngọc Dũng, Chánh thanh tra Xây dựng TP Thủ Đức đưa ra. Cụ thể, sáng 28/6, ông Dũng cùng tổ công tác đã kiểm tra tiến độ tháo dỡ tại công trình sai phép 41-49 An Phú.

Tại công trường, phần mái và tường bao che đã tháo dỡ gần hết. Phần lớn 3 phần của tòa nhà đang được tháo dỡ khẩn trương. Bên trong công trình, vật liệu xây dựng ngổn ngang, xe cẩu và công nhân đang gấp rút tháo dỡ các khung sắt thép trên cao.

Chánh thanh tra Xây dựng TP Thủ Đức cho biết hơn một tháng qua, TP Thủ Đức đã chỉ đạo các đơn vị chức năng quyết liệt xử lý công trình vi phạm này, buộc chủ đầu tư tháo dỡ toàn bộ diện tích sai phép. Đồng thời, lực lượng chức năng được tổ chức chốt tại công trình để giám sát việc tháo dỡ.

Theo ông Dũng, ngoài diện tích vi phạm, chủ đầu tư cho biết sẽ tháo dỡ luôn diện tích không vi phạm vì "khó sử dụng được theo công năng sau khi tháo dỡ diện tích sai phép".

Hiện, các đơn vị đang khẩn trương hoàn thành công tác khắc phục và bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường khi tháo dỡ.

TP Thủ Đức đã hoàn tất việc tháo dỡ phần diện tích xây dựng sai phép tại số 41-49 An Phú. Ảnh: A.N.

TP Thủ Đức đã hoàn tất việc tháo dỡ phần diện tích xây dựng sai phép tại số 41-49 An Phú. Ảnh: A.N.

Trước đó, công trình này đã được UBND TP Thủ Đức cấp phép xây dựng ngày 18/3 cho chủ đầu tư là bà Nguyễn Diệp Anh. Trong quá trình xây dựng, chủ đầu tư đã có hành vi xây dựng công trình sai phép với quy mô lớn (xây dựng bằng hệ khung sắt lắp ghép module), tổng diện tích sai phạm hơn 1.164 m2.

Sau khi phát hiện công trình xây dựng sai phép, ngày 24/4 và 14/5, Thanh tra Xây dựng phối hợp UBND phường An Phú đã lập 2 biên bản vi phạm hành chính đối với chủ đầu tư là bà Nguyễn Diệp Anh. Ngày 3/5 và 22/5, UBND TP Thủ Đức đã ký ban hành 2 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Diệp Anh.

Tuy nhiên, cho đến hết tháng 5 vừa qua, cư dân xung quanh phản ánh công trình vẫn tiếp tục triển khai, thậm chí đi vào hoạt động như một phim trường.

Điều đáng nói, trong báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024 của CTCP Tập đoàn Yeah1 (HoSE: YEG) có đề cập đến Hợp đồng Xây dựng số 08/HĐXD-1Studio ngày 22/11/2023 với CTCP Quảng cáo Bồ Công Anh về việc xây lắp công trình "nhà ở kết hợp văn phòng" tại địa chỉ 41-49 An Phú, phường An Phú, TP Thủ Đức, TP.HCM. Giá trị hợp đồng xây dựng gần 142,8 tỷ đồng.

Hồi giữa tháng 5, Yeah1 đã công bố thông tin khu tổ hợp phim trường - trung tâm sự kiện - livestream chuẩn quốc tế với tên gọi 1Studio dự kiến đi vào hoạt động vào cuối quý II/2024.

Thực tế, bà Nguyễn Diệp Anh - chủ đầu tư công trình số 41-49 An Phú - là cổ đông nắm giữ 51% vốn tại CTCP Truyền thông Công nghệ Netlink Việt Nam. Đây vốn là doanh nghiệp thuộc CTCP Công nghệ Thương mại Giga1 - công ty con do Yeah1 sở hữu 100%.

Tuy nhiên, sau nhiều lần chuyển nhượng cổ phần, đến báo cáo tài chính quý I/2024, Yeah1 ghi nhận Netlink là công ty liên kết do doanh nghiệp sở hữu 35% cổ phần.

Đến ngày 19/4 vừa qua, HĐQT Yeah1 đã ban hành Nghị quyết thông qua việc nhận chuyển nhượng thêm 16% cổ phần của CTCP Truyền thông Công nghệ Netlink Việt Nam. Sau khi hoàn tất chuyển nhượng, Netlink sẽ trở thành công ty con trực tiếp của Yeah1 với tỷ lệ sở hữu 51% trên vốn chủ sở hữu.

Liên Phạm

Nguồn Znews: https://znews.vn/cong-trinh-xay-sai-phep-hon-1000-m2-o-tp-thu-duc-hoan-tat-thao-do-post1483566.html