Công trình kè chống xói lở sông Ba đoạn qua thị trấn Phú Thứ (Tây Hòa): Nỗ lực giải phóng mặt bằng, phấn đấu về đích đúng hẹn

Xe máy, thiết bị được huy động để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình kè Phú Thứ. Ảnh: NHƯ THANH

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, các nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công công trình kè chống xói lở sông Ba đoạn qua thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa (kè Phú Thứ). Tuy nhiên, công trình vướng mặt bằng khiến việc thi công gặp nhiều khó khăn.

Hoàn thành 70% khối lượng

Những ngày này, bên bờ sông Ba đoạn qua huyện Tây Hòa, xe tải chở vật liệu ra vào tấp nập, tiếng xe đào, xe múc hoạt động liên tục... để thi công công trình kè Phú Thứ. Công trình có chiều dài trên 3km (đoạn từ cầu Dinh Ông đến khu vực phía sau các trụ sở hành chính của huyện Tây Hòa); được thiết kế là kè mái nghiêng, chân kè bằng cấu kiện bê tông cốt thép kết hợp với lăng thể đá đổ, mái kè bằng tấm lát bê tông đúc sẵn. Ngoài hệ thống kè chống sạt lở, đỉnh kè được gia cố bằng bê tông xi măng kết hợp đường giao thông nhằm tạo lối đi lại thuận tiện cho người dân. Công trình có tổng mức đầu tư khoảng 150 tỉ đồng, trong đó giá trị xây lắp là 136 tỉ đồng.

Ông Bùi Hiệp Hội, Chỉ huy trưởng công trình, đại diện đơn vị thi công (Công ty TNHH Tân Lập) cho biết: Ngay từ khi triển khai công trình, đơn vị thi công đã huy động máy móc, thiết bị để tập trung thi công đảm bảo tiến độ đề ra. Tận dụng thời tiết thuận lợi, nhà thầu đang huy động trên 50 đầu xe máy, thiết bị cùng 200 công nhân được phân bổ thành 8 đội, thi công trải dài dọc công trình. Nhà thầu đang tập trung đổ bê tông tấm lát mái kè, đắp đất…

Theo Ban quản lý Các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, công trình kè Phú Thứ được triển khai thi công từ tháng 10/2020. Đến nay, đơn vị thi công đã hoàn thành khoảng 70% khối lượng, cơ bản hoàn thành phần chân kè, đáp ứng được tiến độ đề ra của chủ đầu tư. Tuy nhiên, hiện công trình vẫn còn khoảng 450m mặt bằng chưa được bàn giao nên gây khó khăn cho công tác thi công.

Hoàn thành trước mùa mưa năm nay

Theo ông Nguyễn Dịu Khánh, Giám sát trưởng công trình kè Phú Thứ (Ban quản lý Các dự án đầu tư xây dựng tỉnh), từ khi khởi công đến nay, công tác thi công công trình kè Phú Thứ liên tục gặp khó khăn vì thiên tai và vướng mặt bằng. Trong năm 2021, công trình bị thiệt hại nặng do thủy điện xả lũ gây xói lở, cuốn trôi các hạng mục đã được thi công như đường công vụ, lán trại, bãi đúc, cấu kiện bê tông, tấm lát… Từ đầu năm nay, sau khi thời tiết thuận lợi, dù nhà thầu đã huy động nhân vật lực dồi dào để khắc phục hậu quả, nỗ lực thi công bù lại tiến độ nhưng lại vướng mặt bằng. Chủ đầu tư, nhà thầu thường xuyên phối hợp cùng địa phương triển khai việc bồi thường, hỗ trợ các hộ dân có diện tích đất đoạn cuối tuyến để có mặt bằng thi công. Đến thời điểm này, công tác thi công phần chân kè (đóng cọc bê tông cốt thép, thả đá hộ chân trong và ngoài chân kè) đã cơ bản hoàn thành nhưng đoạn đầu tuyến lại tiếp tục vướng mặt bằng.

Chỉ một đoạn mặt bằng dài khoảng 450m nhưng nhiều tháng nay, người dân không chịu bàn giao để nhà thầu triển khai thi công. Đoạn mặt bằng bị vướng thuộc vị trí đầu tuyến, các xe máy thường xuyên vận chuyển vật liệu ra vào. Theo đơn vị thi công, người dân nhiều lần cản trở, không cho xe chạy khiến công trình bị đình trệ, nhà thầu phải thỏa thuận để xe máy được đi qua, công trình mới tiếp tục được triển khai.

Ông Bùi Hiệp Hội cho biết: Hiện công trình đã đi vào giai đoạn nước rút. Theo kế hoạch thi công đăng ký với chủ đầu tư, đến 30/8, nhà thầu phải thi công hoàn thành thân kè (đắp thân kè, đổ bê tông dầm mái, lát tấm lát mái kè...); ngày 20/9 hoàn thành dầm đỉnh kè, đường đỉnh kè…; ngày 30/9 nghiệm thu hoàn thành toàn bộ công trình. Với tiến độ bàn giao mặt bằng như hiện tại, nhà thầu không thể triển khai thi công đồng loạt để hoàn thành công trình theo đúng kế hoạch cam kết. Đơn vị thi công đã có văn bản kiến nghị UBND huyện Tây Hòa, mong địa phương sớm bàn giao mặt bằng. Nếu như đoạn đầu tuyến không được triển khai thì đoạn kè vừa thi công có nguy cơ bị uy hiếp rất lớn trong mùa mưa bão sắp đến.

Theo UBND huyện Tây Hòa, công trình kè Phú Thứ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với địa phương. Công trình không chỉ chống sạt lở bờ sông, nhất là trong mùa mưa bão mà còn là bước đệm để địa phương triển khai quy hoạch hạ tầng khu dân cư bên trong. UBND huyện đang chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung tuyên truyền, vận động để người dân sớm bàn giao mặt bằng.

Ban quản lý Các dự án đầu tư xây dựng tỉnh đang phối hợp cùng địa phương gấp rút giải phóng mặt bằng đoạn còn vướng để bàn giao cho đơn vị thi công trước ngày 15/7. Điều này không chỉ đáp ứng tiến độ hoàn thành công trình chống xói lở sông Ba đoạn qua Phú Thứ, mà còn đảm bảo cho công trình vượt lũ an toàn trong mùa mưa năm nay.

NHƯ THANH

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/82/280348/cong-trinh-ke-chong-xoi-lo-song-ba-doan-qua-thi-tran-phu-thu-tay-hoa---no-luc-giai-phong-mat-bang-phan-dau-ve-dich-dung-hen.html