Công tác Phòng, chống tác hại của thuốc lá đạt nhiều dấu ấn đặc biệt
Chiều 19/12, tại Hà Nội, Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) tổ chức Hội nghị 'Báo cáo kết quả, chia sẻ kinh nghiệm tổ chức hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2025; phổ biến các ưu tiên, nhiệm vụ phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2026'.
Năm 2025, công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá đã đạt được nhiều dấu ấn đặc biệt, bên cạnh Nghị quyết 173 của Quốc hội có hiệu lực từ đầu năm, nhiều chính sách được ban hành như Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt được thông qua, trong đó cấm đầu tư, kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, quy định tăng thuế thuốc lá từ năm 2027… đã củng cố thêm các quy định của pháp luật trong việc bảo vệ sức khỏe của nhân dân, đồng thời cho cho thấy vai trò của các cấp chính quyền, đặc biệt là Bộ Y tế, Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.
Tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá kết quả triển khai công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trong năm 2025, đồng thời thống nhất các định hướng, nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá trong năm 2026.

TS.BS Hà Anh Đức - Giám đốc Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá phát biểu.
Tại Hội nghị, TS.BS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Giám đốc Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá cho biết, năm 2025, công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTH thuốc lá) đã đạt được nhiều dấu ấn tích cực, nhiều chính sách được ban hành, đặc biệt là Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt được thông qua, trong đó cấm đầu tư, kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, việc tăng thuế thuốc lá từ năm 2027.
Cùng với đó, Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá đã phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương để triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, như phát động Cuộc thi “Cơ sở y tế không khói thuốc lá”; “Cuộc thi sáng tác bài hát về phòng, chống tác hại của thuốc lá”; tổ chức Chương trình Bảng xếp hạng “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá” lần thứ I - năm 2025; Giải chạy Di sản Hà Nội 2025 - Vì một môi trường không khói thuốc lá…
Theo thông tin tại Hội nghị, năm 2026, Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá sẽ tập trung triển khai 9 nhóm nhiệm vụ chính. Trong đó, ưu tiên đẩy mạnh truyền thông về tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng trên các kênh báo chí, phát thanh, truyền hình, mạng xã hội và nền tảng số, hướng tới thanh thiếu niên, sinh viên và lao động trẻ; tăng cường các hình thức truyền thông tương tác và hợp tác với các cá nhân có ảnh hưởng phù hợp.

Quang cảnh Hội nghị.
Cùng với đó, Quỹ sẽ triển khai, nhân rộng mô hình môi trường không khói thuốc tại cơ quan, đơn vị, cơ sở y tế và trường học; tăng cường giám sát, đánh giá việc thực hiện môi trường không khói thuốc; tổ chức các chiến dịch, sáng kiến phòng, chống tác hại của thuốc lá dựa vào cộng đồng; tiếp tục hỗ trợ triển khai các mô hình tư vấn, điều trị cai nghiện thuốc lá tại bệnh viện và cộng đồng.
Đồng thời, Quỹ đẩy mạnh nghiên cứu, đánh giá nhằm cung cấp bằng chứng khoa học phục vụ hoạch định chính sách; nâng cao năng lực mạng lưới cộng tác viên; đưa nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào chương trình giáo dục phù hợp các cấp học, đặc biệt là các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông; triển khai các giải pháp hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề cho người trồng cây thuốc lá tại một số địa phương...

Các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025 được khen thưởng.
Một số hình ảnh tại Hội nghị:

















