Công khai danh sách, chặn kiểm định ô tô vi phạm

HNN - Gần 2.500 trường hợp ô tô có dấu hiệu vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ thông qua hệ thống giám sát (Hue-S) được Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) Công an TP. Huế gửi đến Sở Xây dựng để phối hợp xử lý đưa vào hệ thống cảnh báo kiểm định.

 Lực lượng CSGT Công an TP. Huế kiểm tra nồng độ cồn lái xe khách

Lực lượng CSGT Công an TP. Huế kiểm tra nồng độ cồn lái xe khách

Đây là một trong những động thái cương quyết của Phòng CSGT Công an TP. Huế đối với những trường hợp ô tô vi phạm TTATGT nhằm lập lại trật tự đô thị (TTĐT) và tạo thói quen, nâng dần ý thức của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông hiện nay trên địa bàn TP. Huế.

Phần lớn “dính” lỗi sai làn, lấn tuyến

Chưa bàn sâu đến chuyện tiền phạt, nhưng đã đến lúc cần phải có những giải pháp mạnh, cương quyết để làm “lay chuyển” ý thức, hành động của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Qua phân tích của lực lượng CSGT Công an TP. Huế, với gần 2.500 trường hợp “dính” phạt nguội lỗi đa phần do điều khiển xe đi sai làn, lấn tuyến. Tiếp đó là lỗi đỗ xe sai quy định, đậu xe trên vỉa hè, đi vào đường cấm, vượt đèn đỏ… Điều này cho thấy, lái xe bất chấp, phớt lờ những quy định của pháp luật giao thông đường bộ. Cũng có trường hợp lái xe chủ quan, thiếu quan sát, bất cẩn dẫn đến vi phạm. Nhưng, có nhiều trường hợp lặp đi lặp lại lỗi vi phạm là không thể chấp nhận.

Ở một số địa phương khác trên toàn quốc, việc công bố danh sách phương tiện vi phạm trên các phương tiện truyền thông đã được triển khai thực hiện. Riêng TP. Huế, có lẽ đây là lần đầu tiên có hàng ngàn phương tiện ô tô được Phòng CSGT Công an TP. Huế gửi đến Sở Xây dựng để phối hợp ngăn chặn đăng kiểm và yêu cầu đến đơn vị để xử lý.

Có không ít lái xe, chủ phương tiện vi phạm dù đã được lực lượng CSGT gửi giấy phạt, mời đến làm việc, nhưng họ vẫn không phối hợp để xử lý, gây nên những hệ lụy và phiền toái. Chỉ khi đến kỳ đăng kiểm phương tiện, lái xe, chủ phương tiện bị chặn đăng kiểm, lúc đó mới đến cơ quan chức năng để xử lý.

Buộc phải thay đổi

Việc Phòng CSGT Công an TP. Huế gửi văn bản đề xuất với Sở Xây dựng TP. Huế đưa các trường hợp có dấu hiệu vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ vào hệ thống cảnh báo phương tiện liên quan đến vi phạm hành chính trên chương trình quản lý kiểm định là nhằm thực hiện Thông tư 73/2024/TT – BCA, ngày 15/11/2024 của Bộ Công an về Quy định công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật về TTATGT đường bộ của CSGT.

“Từ đề xuất của Phòng CSGT Công an TP. Huế, Sở Xây dựng TP. Huế đã chỉ đạo các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới thông báo cho người điều khiển phương tiện (chủ phương tiện hoặc đại diện tổ chức vi phạm) biết về việc vi phạm. Từ đó, hai đơn vị phối hợp để giải quyết theo quy định của pháp luật”, ông Lê Công Diễn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết.

Với cách làm cương quyết như hiện nay của Phòng CSGT Công an TP. Huế và Sở Xây dựng, chủ phương tiện, lái xe vi phạm không thể “né” phối hợp để giải quyết.

“Phòng CSGT Công an TP. Huế thường xuyên và phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Sở Xây dựng để ngăn chặn tình trạng cá nhân, doanh nghiệp vi phạm pháp luật về TTATGT đường bộ bằng cách chặn đăng kiểm. Mục đích cuối cùng không chỉ là xử phạt vi phạm hành chính, mà buộc thay đổi ý thức, hành động của người điều khiển phương tiện ô tô tham gia giao thông; lập lại TTĐT, đảm bảo TTATGT”, Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng CSGT Công an TP. Huế khẳng định.

Bài, ảnh: PHONG ANH

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/ban-doc/cong-khai-danh-sach-chan-kiem-dinh-o-to-vi-pham-154261.html