Công an TP.HCM tập huấn nghiệp vụ bảo vệ bí mật nhà nước cho các đơn vị thuộc VOV
Ngày 31/10, Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại TP.HCM (VOV TP.HCM) chủ trì phối hợp với Công an TP.HCM tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác bảo vệ bí mật nhà nước cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động các đơn vị trực thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam tại TP.HCM.
Tham dự buổi tập huấn có gần 90 thành viên gồm các lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, người lao động các đơn vị trực thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đang trú đóng tại TP.HCM, gồm: VOV TP.HCM, Ban VOV Giao thông, Trường Cao đẳng Phát thanh – Truyền hình II, Báo điện tử VTC News, Đài Phát sóng Đông Nam Bộ và Chi nhánh Trung tâm quảng cáo tại TP.HCM.

Buổi tập huấn thu hút sự tham gia của gần 90 lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, người lao động các đơn vị trực thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đang trú đóng tại TP.HCM. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)
Tại hội nghị, Đại úy Vũ Minh Tuấn, cán bộ Phòng An ninh Chính trị nội bộ (PA03) – Công an TP.HCM thông tin về tình hình, thực trạng công tác bảo vệ bí mật Nhà nước thời gian qua; đồng thời truyền đạt nhiều nội dung quan trọng về pháp luật bảo vệ bí mật nhà nước tại các cơ quan, đơn vị nói chung, tại các cơ quan báo chí nói riêng.
Thời gian qua, Bộ Công an đã phát hiện nhiều vụ lộ, mất bí mật nhà nước, với hàng ngàn tài liệu mật và tối mật bị rò rỉ. Nhiều tổ chức, cá nhân đã bị xử phạt vi phạm hành chính, xử lý kỷ luật đảng và bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo từng mức độ khác nhau.

Ông Nguyễn Ngọc Năm, Giám đốc VOV TP.HCM phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)
Với việc làm lộ, làm mất tài liệu có chứa nội dung bí mật nhà nước có nguyên nhân chủ yếu là do cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị đã chủ quan, không kiểm tra kỹ nội dung trước khi đăng tải; sử dụng thiết bị không an toàn; hoặc vi phạm quy trình bảo mật khi tiếp nhận, xử lý, lưu trữ và chuyển giao tài liệu.
Lấy ví dụ một số vụ việc về lộ, lọt, làm mất bí mật nhà nước được kiểm tra, phát hiện, xử lý thời gian qua, Đại úy Tuấn nhấn mạnh, tài liệu mật không được phép truyền đưa qua môi trường mạng, trừ hệ thống mạng cơ yếu do Ban Cơ yếu Chính phủ quản lý. Riêng tài liệu “tuyệt mật” vẫn phải được vận chuyển bằng văn bản giấy.

Đại úy Vũ Minh Tuấn, cán bộ Phòng An ninh Chính trị nội bộ (PA03) – Công an TP.HCM là báo cáo viên của Hội nghị. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)
Báo cáo viên của Công an TP.HCM cũng cảnh báo tình trạng một số cơ quan, đơn vị sử dụng micro không dây trong các cuộc họp, hội nghị có nội dung liên quan bí mật nhà nước hoặc sử dụng máy fax, photo, scan, sao chụp có kết nối mạng để gửi hoặc lưu trữ các tài liệu trên đều là hành vi tiềm ẩn nguy cơ rò rỉ thông tin.
Đối với công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong lĩnh vực báo chí, Đại úy Vũ Minh Tuấn nêu thực tế, thời gian qua có trường hợp phóng viên, biên tập viên vô tình vi phạm.
Cụ thể khi quay, chụp cận cảnh các đại biểu trong các hội nghị, hội thảo có nội dung mật, phóng viên, biên tập viên vô tình để “lộ lọt” tài liệu vào khung hình hoặc chia sẻ hình ảnh tài liệu nội bộ để phục vụ biên tập tin, bài. Những hành vi này, dù không có chủ ý, vẫn được xem là vi phạm quy định về bảo vệ bí mật nhà nước.

Báo cáo viên của Công an TP.HCM đã thông tin về tình hình, thực trạng công tác bảo vệ bí mật nhà nước, đồng thời lưu ý nhiều vấn đề quan trọng trong quá trình thực hiện tại các cơ quan báo chí. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)
Hiện nay pháp luật quy định, cá nhân, tổ chức có hành vi làm lộ bí mật nhà nước sẽ bị xử phạt hành chính nếu chưa gây hậu quả nghiêm trọng hoặc có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu chiếm đoạt, mua bán, sao chụp, tiêu hủy trái phép tài liệu mật.
Tại buổi tập huấn, cán bộ Phòng PA03 cũng dành thời gian trao đổi, giải đáp hơn 20 câu hỏi của phóng viên, biên tập viên và nhân sự các đơn vị trực thuộc VOV liên quan đến việc quản lý, sử dụng, lưu trữ tài liệu mật trong hoạt động nghiệp vụ.

Hội nghị cũng dành thời gian trao đổi, giải đáp thắc mắc của cán bộ, phóng viên, biên tập viên và nhân sự các đơn vị trực thuộc VOV liên quan công tác bí mật nhà nước, bí mật cơ quan, công tác nội bộ. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)
Theo đó, cán bộ, viên chức, người lao động các đơn vị trực thuộc VOV cần nâng cao ý thức, tuân thủ nghiêm quy định về bảo vệ bí mật nhà nước; xác định đúng tính chất mật của tài liệu; sử dụng thiết bị bảo mật chuyên dụng; kiểm soát chặt việc tiếp cận, lưu trữ và chuyển giao tài liệu.
*Một số hình ảnh khác tại Hội nghị:

Phóng viên, biên tập viên và nhân sự các đơn vị VOV tại TP.HCM đã được chia sẻ nhiều tình huống thực tế, quy định cụ thể về việc quản lý, sử dụng, chuyển giao tài liệu mật trong hoạt động cơ quan báo chí. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Lãnh đạo Đài Phát sóng Đông Nam Bộ đặt câu hỏi liên quan đến việc quản lý, sử dụng, lưu trữ tài liệu mật trong hoạt động nghiệp vụ của đơn vị với báo cáo viên tại hội nghị. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Sôi nổi trao đổi, giải đáp thắc mắc tại Hội nghị. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Đại diện VOV Giao thông tại TP.HCM đặt câu hỏi liên quan đến việc quản lý, sử dụng, lưu trữ tài liệu mật trong hoạt động nghiệp vụ. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Tại hội nghị, cán bộ, viên chức, người lao động các đơn vị trực thuộc VOV được nghe lưu ý nhiều vấn đề quan trọng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Cán bộ, viên chức, người lao động các đơn vị trực thuộc VOV chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo, cán bộ Phòng An ninh Chính trị nội bộ - Công an TP.HCM. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)











