Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an tỉnh Mondulkiri (Campuchia) đẩy mạnh hợp tác đảm bảo an ninh khu vực biên giới
Ngày 17-10, tại hội trường Công an tỉnh Lâm Đồng, Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an tỉnh Mondulkiri (Campuchia) tổ chức hội nghị sơ kết công tác đối ngoại, hợp tác bảo đảm an ninh trật tự trên khu vực biên giới 6 tháng cuối năm 2025 và triển khai phương hướng hợp tác 6 tháng đầu năm 2026.

Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an tỉnh Mondulkiri ký kết Biên bản ghi nhớ.
Thiếu tướng Trương Minh Đương- Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng và Trung tướng Lor Sô Kha- Giám đốc Công an tỉnh Mondulkiri đồng chủ trì Hội nghị.
Theo báo cáo tại Hội nghị, thời gian qua, Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an tỉnh Mondulkiri đã triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác theo kế hoạch hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ, Vương Quốc Campuchia. Hai bên đã thường xuyên trao đổi tình hình, phối hợp giải quyết các vấn đề xảy ra theo luật định trên tinh thần hữu nghị, đoàn kết và tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau. Đồng thời, tăng cường đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm. Phối hợp đấu tranh ngăn chặn các hoạt động vượt biên và xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới giữa hai tỉnh. Theo đó, tình hình ANTT tại khu vực biên giới ổn định, hữu nghị, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế, xã hội của cả hai địa phương.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả công tác phối hợp, đảm bảo ANTT và đấu tranh với các loại tội phạm tại khu vực biên giới 2 tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2025. Đồng thời đề xuất các kiến nghị, giải pháp nhằm tăng cường hợp tác trong thời gian tới.
Tại Hội nghị, Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an tỉnh Mondulkiri, Campuchia đã ký kết Biên bản ghi nhớ Hội nghị nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả phối hợp trên các lĩnh vực công tác trong thời gian tới.
Phát biểu kết luận Hội nghị, Thiếu tướng Trương Minh Đương đánh giá cao công tác phối hợp, đảm bảo ANTT của Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an tỉnh Mondulkiri trong thời gian qua. Đồng thời, mong muốn trong thời gian tới, Công an hai tỉnh tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin liên quan đến ANTT; đẩy mạnh công tác phối hợp trong lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm, công tác bảo đảm ANTT trên tuyến biên giới, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển.