Công an Phú Yên: Bảo vệ an toàn các hoạt động kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh

Công an Phú Yên triển khai các biện pháp bảo vệ ANTT tại các sự kiện, lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh - Ảnh: HỮU THÀNH

Trong suốt những ngày qua, toàn lực lượng Công an Phú Yên từ tỉnh đến cơ sở tập trung lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, phối hợp với lực lượng quân sự, biên phòng giữ vững an ninh, trật tự (ANTT), bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Phú Yên.

Xác định chuỗi sự kiện, hoạt động nhân lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh và đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhất là sự kiện chính trị, văn hóa đặc biệt quan trọng, Công an Phú Yên đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng lực lượng.

Thực hiện nghiêm mệnh lệnh của lãnh đạo Công an tỉnh, công an các đơn vị, địa phương bám sát địa bàn, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phòng ngừa, đấu tranh trấn áp mạnh các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

Từ 27-29/6, toàn lực lượng Công an Phú Yên ứng trực 100% quân số để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an toàn các hoạt động chào mừng 30 năm tái lập tỉnh.

Lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính tăng cường kiểm tra các hoạt động đăng ký tạm trú, tạm vắng, hướng dẫn các nhà nghỉ, khách sạn tự làm tốt công tác đảm bảo ANTT trong thời gian các đoàn đại biểu về dự lễ. Lực lượng Cảnh sát bảo vệ tăng cường tuần tra, canh gác, bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm; trực chiến 100% quân số 24/24, cử lực lượng tham gia bảo vệ lễ.

Phòng An ninh chính trị nội bộ là một trong những đơn vị hết sức vất vả khi vừa hoàn thành xong nhiệm vụ bảo vệ ANTT kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia tại tỉnh, lại tập trung toàn lực cho công bảo vệ ANTT các hoạt động kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh.

Thượng tá Nguyễn Hữu Sơn, Trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ, cho biết: “Để chủ động trong công tác bảo vệ, chúng tôi đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tham mưu UBND tỉnh có kế hoạch chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tham gia công tác bảo đảm ANTT; đồng thời tham mưu cho thủ trưởng các đơn vị công an, quân sự, biên phòng xây dựng kế hoạch, phương án triển khai lực lượng đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các hoạt động của lễ kỷ niệm; xây dựng kế hoạch bảo đảm tuyệt đối an toàn các đoàn lãnh đạo cấp cao, các đoàn khách quốc tế, các đại biểu đến dự lễ; phối hợp với công an các đơn vị, địa phương liên quan xây dựng kế hoạch đảm bảo tuyệt đối an toàn các hoạt động diễn ra trong khuôn khổ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh”.

TP Tuy Hòa là địa bàn trung tâm diễn ra lễ kỷ niệm cùng hàng loạt hoạt động như: triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội 30 năm tái lập tỉnh, các chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng, diễu hành xe hoa, giải bóng chuyền bãi biển toàn quốc, viếng nghĩa trang liệt sĩ, Hội chợ Công nghiệp - Thương mại, lễ khởi công các dự án quan trọng...

Với nhiệm vụ nặng nề, Công an TP Tuy Hòa đã huy động 100% quân số, tham mưu UBND thành phố làm tốt công tác đảm bảo trật tự, giữ gìn mỹ quan đô thị; tăng cường kiểm tra đăng ký tạm trú, tạm vắng; phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, cảnh sát 113, lực lượng 207 tăng cường tuần tra kiểm soát, phòng chống tội phạm, tập trung vào các địa bàn giáp ranh, tuyến trọng điểm, khu vực dân cư phức tạp, những nơi tội phạm thường ẩn náu hoạt động để kịp thời phát hiện và đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, trấn áp mạnh các loại tội phạm hình sự, cướp giật trên đường phố, trà trộn đám đông trộm cắp, móc túi, gây rối…

Tối 29/6, tại Quảng trường 1 Tháng 4, lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh được tổ chức, khuôn viên rộng, tập trung đông người qua lại; thời điểm tổ chức vào buổi tối, có diễu hành xe hoa, biểu diễn nghệ thuật và tổ chức bắn pháo hoa với sự tham dự của hơn 10.000 người là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, địa phương, các đoàn khách quốc tế, các bộ, ban, ngành Trung ương, khách du lịch và nhân dân tỉnh nhà nên công tác bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho buổi lễ là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, nặng nề. Từ 14 giờ cùng ngày, hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an có mặt tại quảng trường làm nhiệm vụ.

Thượng tá Lê Tiến, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cho biết: “Đơn vị đã điều động 2 xe chữa cháy cùng 13 lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ túc trực tại khu vực quảng trường để sẵn sàng làm nhiệm vụ khi có sự cố. Để đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, trước đó, đơn vị còn tổ chức tuyên truyền và diễn tập phương án PCCC tại các cơ sở trọng điểm; tổng kiểm tra công tác PCCC tại các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao; tham mưu cho lãnh đạo Công an tỉnh có công văn hướng dẫn công an các huyện, thị xã làm tốt công tác PCCC”.

Với lưu lượng hàng ngàn người đổ về khu vực quảng trường để xem chương trình lễ và bắn pháo hoa, Phòng Cảnh sát giao thông đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện tăng cường công tác tuần tra kiểm soát; lên phương án phân luồng; phân tuyến, hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông, bố trí lực lượng dẫn đường và đảm bảo tốt TTATGT cho các đoàn đại biểu về dự lễ và các đoàn xe hoa diễu hành trước đó.

HOA SIÊM

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/350/222850/cong-an-phu-yen--bao-ve-an-toan-cac-hoat-dong-ky-niem-30-nam-tai-lap-tinh.html