Công an Đắk Lắk xử lý nhiều tài khoản đăng tin sai sự thật về mưa lũ miền Trung
Ngày 23.11, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã phát hiện và xử lý 52 tài khoản mạng xã hội đăng tải, chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng, sai sự thật về tình hình mưa lũ.

Cơ quan công an làm việc với bà N.T.N.V.
Theo đó, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, trong thời gian mưa lũ diễn biến phức tạp, nhiều tài khoản đã đăng tin về số lượng thương vong, công tác cứu hộ cứu nạn với nội dung bịa đặt, hình ảnh cắt ghép, gây hoang mang dư luận.
Lực lượng chức năng đã triệu tập, răn đe và yêu cầu cam kết không tái phạm đối với 17 trường hợp; xử phạt hành chính 5 trường hợp với tổng số tiền 37,5 triệu đồng; yêu cầu 30 tài khoản gỡ bỏ nội dung vi phạm.
Trong số các trường hợp bị xử lý, bà N.T.N.V. (ngụ xã Ea Ly, tỉnh Đắk Lắk) là người liên quan đến thông tin thất thiệt về việc “sập nhà nghỉ khiến hàng trăm người chết”.
Làm việc với cơ quan công an, bà V. thừa nhận mình là người xuất hiện trong clip lan truyền trên mạng và đã phát ngôn không đúng sự thật. Bà cho biết trong quá trình đi cứu trợ, thấy nhiều cảnh thương tâm và "nghe người này người kia đồn" nên chia sẻ khi chưa kiểm chứng, đồng thời không biết mình bị quay lại rồi đăng tải lên mạng xã hội.
Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk và chính quyền xã Hòa Thịnh đã bác bỏ thông tin, khẳng định không có chuyện “hàng trăm người thiệt mạng”. Đến nay, xã Hòa Thịnh ghi nhận 23 người chết và một người mất tích; toàn tỉnh Đắk Lắk có 63 người chết do mưa lũ.
Bên cạnh việc xử lý vi phạm, cơ quan công an cũng làm việc với các KOL (người có sức ảnh hưởng), quản trị viên các hội nhóm lớn tại địa phương. Lực lượng chức năng yêu cầu các cá nhân này tăng cường kiểm duyệt, gỡ bỏ ngay các bình luận, hình ảnh tiêu cực, sai lệch gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và nỗ lực cứu trợ.
Bộ Công an cũng cảnh báo gần đây xuất hiện nhiều video, hình ảnh do AI tạo dựng, thổi phồng thiệt hại và xuyên tạc công tác cứu hộ. Một số cá nhân còn bịa đặt “hàng nghìn người chết”, “hàng chục nghìn người chưa được cứu” để câu view, kêu gọi ủng hộ trái phép, gây hoang mang dư luận. Người dân cần tỉnh táo, chọn lọc khi tiếp nhận thông tin.












