Cổ phiếu VMD vẫn bị 'nhốt sàn'
Phiên sáng 6/10, cổ phiếu VMD của CTCP Y Dược phẩm Vimedimex giảm sàn phiên thứ 2 liên tiếp trong tình trạng 'trắng bên mua', về mức 17.950 đồng/cp.
Diễn biến tiêu cực của VMD diễn ra sau khi HoSE công bố quyết định đưa cổ phiếu này vào trường hợp chứng khoán bị tạm ngừng giao dịch, do đến hết ngày 02/10/2025, doanh nghiệp chưa thực hiện công bố thông tin biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo, tương ứng đã quá 15 ngày so với thời hạn quy định.

Cổ phiếu VMD giảm sàn phiên thứ 2 liên tiếp.
Trước đó, trong bối cảnh nhóm cổ phiếu ngành y nói riêng và VN-Index “đỏ lửa”, cổ phiếu VMD gây chú ý với 4 phiên tăng trần liên tiếp.
Cụ thể, tại phiên giao dịch ngày 29/9, thị giá cổ phiếu VMD quanh vùng 17.000 đồng/cp kèm theo thanh khoản èo uột, đến phiên 30/9 còn leo lên mức 18.000 đồng/cp.
Đến phiên giao dịch 1/10, thị giá cổ phiếu VMD lên mức 19.350 đồng/cp và phiên giao dịch 2/10 ở mức 20.700 đồng/cp, kèm theo thanh khoản gia tăng đột biến.
Cổ phiếu VMD tăng trần bất chấp việc bị Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) đưa từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát.
Cụ thể, ngày 1/10/2025, HoSE ban hành Quyết định số 892/QĐ-SGDHCM về việc chuyển cổ phiếu từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát đối với cổ phiếu VMD của CTCP Y Dược phẩm Vimedimex kể từ ngày 8/10/2025
Lý do vì tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2025 quá 30 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị kiểm soát theo quy định tại điểm g, khoản 1, Điều 37, Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 22/QĐ-HĐTV ngày 18 tháng 4 năm 2025 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.
Việc cổ phiếu VMD tăng trần được cho là hiệu ứng từ việc Vimedimex góp vốn thành lập công ty liên quan đến tiền điện tử. Đó là Công ty cổ phần Kinh Doanh Tiền Mã Hóa Và Tài Sản Mã Hóa Vimexchange. Vimedimex xuất hiện trong cơ cấu cổ đông của Vimexchange khi góp 5.000 tỷ đồng để sở hữu 50% vốn.
Người đại diện pháp luật của Vimexchange là bà Nguyễn Thị Loan (sinh năm 1970). Đồng thời, bà Loan cũng đảm nhận vai trò Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc của doanh nghiệp này.
Bà Nguyễn Thị Loan được biết đến là cựu Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn dược phẩm Vimedimex - cổ đông lớn nhất Vimexchange.
CTCP Y dược phẩm Vimedimex là một trong những doanh nghiệp lớn nhất cả nước trong lĩnh vực nhập khẩu, phân phối dược phẩm, bên cạnh những Zuelig Pharma Vietnam, Sang Pharma hay Phytopharma.
Hiện tại, ông Lê Xuân Tùng - con trai bà Loan, là Chủ tịch HĐQT Vimedimex. Ngoài ra, ông cũng là Chủ tịch HĐQT CTCP Dược phẩm Vimedimex 2 (cổ đông lớn nhất sở hữu hơn 45% vốn Vimedimex). Bản thân ông Tùng cũng sở hữu gần 7,4% vốn Vimedimex.
Kết quả kinh doanh của Vimedimex liên tục lao dốc trong các năm gần đây. Năm 2024, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần 1.250 tỷ đồng và lãi sau thuế 24 tỷ đồng. Ở thời kỳ đỉnh cao năm 2019, doanh thu thuần đạt 18.239 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận cũng rất mỏng, chỉ 32 tỷ đồng.
Tại ngày 31/12/2024, tổng tài sản đạt 1.197 tỷ đồng, trong đó có 301 tỷ đồng tiền mặt. Về phía nguồn vốn, công ty có nợ phải trả 781 tỷ đồng, chủ yếu là phải trả người bán ngắn hạn 598 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu hơn 416 tỷ đồng. Vốn hóa kết phiên ngày 3/10/2025 là 298 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với giá trị sổ sách.
Theo báo cáo tài chính quý I/2025, Vimedimex ghi nhận doanh thu đạt 243 tỷ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ năm 2024. Giá vốn hàng bán cũng giảm 33%, xuống còn 216 tỷ đồng. Nhờ đó, biên lợi nhuận gộp có phần cải thiện. Đồng thời, chi phí tài chính giảm sâu 61% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay bằng 0, cho thấy gánh nặng nợ vay đã được gỡ bỏ.
Tuy vậy, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 20%. Kết quả, lợi nhuận sau thuế quý I/2025 đạt 3,8 tỷ đồng, tăng 39,3% so với cùng kỳ năm trước. Song, nếu so với quý IV/2024, con số này lại sụt giảm hơn 70%, cho thấy hiệu quả kinh doanh chưa thực sự ổn định.
Nhìn tổng thể, kết quả kinh doanh quý I cho thấy Vimedimex đang trong giai đoạn tái cơ cấu chi phí tài chính và giảm áp lực lãi vay, song lại đối mặt với thách thức từ sự sụt giảm doanh thu cốt lõi. Việc chậm trễ trong công bố báo cáo quý II càng khiến nhà đầu tư đặt nhiều câu hỏi về diễn biến thực sự của hoạt động kinh doanh trong nửa đầu năm nay.
Nguồn Vnbusiness: https://vnbusiness.vn/24h/co-phieu-vmd-van-bi-nhot-san-1109984.html