Cổ phiếu bất động sản và dệt may bứt phá mạnh mẽ
Phiên giao dịch đầu tuần cho thấy tâm lý tích cực trở lại, với dòng tiền lan tỏa trên diện rộng và tập trung vào các nhóm ngành dẫn dắt. Sự hồi phục từ nhóm bất động sản, dệt may và các nhóm ngành hỗ trợ khác tạo lực đẩy quan trọng giúp thị trường vượt mốc kỹ thuật quan trọng. Trong ngắn hạn, với thanh khoản gia tăng và lực cầu vững, kỳ vọng về những phiên giao dịch sôi động tiếp theo là hoàn toàn có cơ sở.
Cổ phiếu dệt may thăng hoa sau phát ngôn của ông Trump
Thị trường chứng khoán Việt Nam khởi đầu tuần mới (26/5) với đà tăng mạnh mẽ, bất chấp áp lực bán đầu phiên. Nhóm cổ phiếu bất động sản và dệt may trở thành tâm điểm hút dòng tiền, giúp chỉ số VN-Index bật tăng vượt mốc 1.330 điểm.

Cổ phiếu dệt may thăng hoa sau phát ngôn của ông Trump
Cụ thể, kết phiên 26/5, chỉ số VN-Index tăng 18,05 điểm, lên 1.332,51 điểm. Chỉ số HNX-Index tăng 3,09 điểm lên 219,41 điểm và UPCoM-Index tăng 1,17 điểm, đạt 97,39 điểm. Thanh khoản toàn thị trường cải thiện rõ rệt, với tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn vượt 25.000 tỷ đồng. Riêng sàn HoSE ghi nhận hơn 22.100 tỷ đồng – tăng hơn 5.300 tỷ đồng so với phiên trước.
Nhóm bất động sản là động lực chính kéo chỉ số tăng điểm khi loạt mã lớn bứt phá mạnh: VHM +6,83%, VIC +1,61%, BCM +4,93%, TCH +5,57%, KDH +3,2%, DXG +3,88%, DIG +3,53%, KBC +3,02%, CII +3,63%, NVL +2,81%...
Bên cạnh đó, các mã vốn hóa vừa và nhỏ trong nhóm này cũng “tím trần” như: SZC +6,97%, ITC +6,92%, CKG +6,67%, TDH +6,87% – cho thấy sự lan tỏa mạnh mẽ của dòng tiền trong toàn ngành.
Không kém phần nổi bật là nhóm dệt may, tăng mạnh sau phát ngôn gây chú ý của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhấn mạnh việc Mỹ sẽ ưu tiên sản xuất trong nước các mặt hàng công nghệ và quân sự, thay vì giày dép và áo thun. Tuyên bố này đã xoa dịu lo ngại về việc hàng dệt may Việt Nam có thể bị đánh thuế, tạo động lực tăng mạnh cho nhóm cổ phiếu này.
Hàng loạt mã bật tăng kịch trần như: TCM +6,96% lên 32.350 đồng, TNG tăng gần 10% đạt 18.400 đồng với hơn 6,3 triệu cổ phiếu được khớp lệnh. Các mã khác như MSH, VGT, GIL, STK, ADS, HDM... cũng đồng loạt tăng 5-15%.
Nhóm ngân hàng hút mạnh dòng tiền, với các mã tiêu biểu: CTG +1,16%, HDB +2,26%, EIB +2,34%, LPB +1,72%, OCB +1,4%... Cổ phiếu chứng khoán cũng tăng tốt: SSI +1,07%, VND +1,29%, VCI +2,07%, HCM +2,19%, FTS +5,12%, BSI +3,11%... Các mã đầu tư công và vận tải như GEX +4,15%, VSC +5,23%, GMD +4,5%, DPG +5,98%, VOS +6,86%, VTP +2,11%... cũng góp phần củng cố đà tăng thị trường.
Nhóm phân bón và cao su bứt phá ấn tượng với hàng loạt mã tăng trần hoặc cận trần: GVR +6,85%, DPR +6,95%, PHR +6,95%, DPM +2,08%, BFC +2,23%, TRC +3,49%...
Một số mã vốn hóa lớn khác được nhà đầu tư "gom" mạnh như: BVH +3,52%, GEE +3,84%, PNJ +1,9%, PLX +1,02%, VHC +6,84%, DBC +2,15%...
Ở chiều ngược lại, số mã giảm chiếm tỷ lệ nhỏ, chủ yếu điều chỉnh nhẹ như: HAG -1,09%, SJS -2,95%, STB -0,6%, ACB -0,46%, VRE -0,58%, HPG -0,2%...
Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 30 tỷ đồng trên HoSE, tập trung xả VIX (gần 93 tỷ đồng), GEX (56,66 tỷ đồng), HPG (52,51 tỷ đồng), FPT (39,65 tỷ đồng)...
Ngược lại, nhóm này mua ròng mạnh cổ phiếu VHM (150 tỷ đồng), VSC (51,31 tỷ đồng), DIG (38,87 tỷ đồng), IMP và VPB...
Cổ phiếu PRC nổi bật giữa loạt giao dịch nội bộ
Cổ phiếu PRC (CTCP Logistics Portserco – HNX) thu hút sự quan tâm đặc biệt giữa chuỗi tăng giá "dựng đứng" và loạt giao dịch nội bộ đáng chú ý. Tính đến cuối phiên sáng 26/05, bất chấp thị trường giảm sâu vào đầu phiên, PRC bất ngờ bật tăng 8,76% lên 27.300 đồng/cp – tăng hơn 3,4 lần trong vòng 1 năm. Sau đó kết phiên, đà tăng của cổ phiếu này chậm lại, chỉ còn tăng gần 6%.
Trước đó, PRC ghi nhận chuỗi 6 phiên tăng trần liên tiếp từ 14-21/05. Tuy nhiên, cổ phiếu giảm sàn ngày 22/05 và tiếp tục điều chỉnh ngày 23/05, sau khi cổ đông lớn và Phó Giám đốc công ty đồng loạt bán ra toàn bộ cổ phiếu.
Cụ thể, ông Lê Xuân Sơn – cổ đông lớn – đã bán toàn bộ 110.610 cổ phiếu PRC trong phiên 13/05 qua phương thức thỏa thuận với tổng giá trị hơn 4,92 tỷ đồng. Cùng thời điểm, ông Tôn Hưng Toàn – Phó Giám đốc PRC – cũng bán toàn bộ 10.500 cổ phiếu nắm giữ từ 13-19/05. Ở chiều ngược lại, ông Nguyễn Tất Long – Thành viên HĐQT PRC – đăng ký mua vào 120.000 cổ phiếu trong thời gian gần trùng khớp với các giao dịch bán, nhiều khả năng là chuyển nhượng nội bộ.
PRC cho biết đà tăng của cổ phiếu gần đây chủ yếu đến từ thông tin công bố kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 12:19 (tương đương 158,33%) và chào bán tối đa 3,1 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu giá 11.500 đồng/cp. Công ty khẳng định không có thông tin nội bộ chưa công bố nào có thể ảnh hưởng đến biến động giá.
Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/co-phieu-bat-dong-san-va-det-may-but-pha-manh-me.715768.html