'Cò lúa' chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng, lãnh án 5 năm tù
Ngày 17-6, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Hà Văn Nhãn (sinh năm 1994, ngụ xã Mong Thọ A, huyện Châu Thành) 5 năm tù về tội 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản'.

Bị cáo Hà Văn Nhãn tại tòa
Theo cáo trạng, vào tháng 10-2022, ông Nguyễn Văn Khải (ngụ tỉnh Đồng Tháp, hành nghề thu mua lúa) quen biết Hà Văn Nhãn thông qua người quen. Nhãn là người làm trung gian thu mua lúa – thường gọi là “cò lúa” – chuyên nhận đặt cọc cho nông dân để giữ lúa.
Sau khi bàn bạc hợp tác, ông Khải và Nhãn thỏa thuận: Nhãn sẽ tìm nguồn lúa và trực tiếp đặt cọc cho nông dân, còn ông Khải chuyển tiền qua tài khoản của Nhãn để thanh toán. Mỗi công lúa giao dịch thành công, Nhãn sẽ hưởng tiền huê hồng.
Từ ngày 9 đến 18-10-2023, ông Khải 5 lần chuyển tổng cộng 590 triệu đồng cho Nhãn để đặt cọc thu mua lúa trên diện tích tương đương 118 hecta. Tuy nhiên, đến ngày 27-10-2023, khi ông Khải đến thu mua lúa, Nhãn chỉ dẫn đến các hộ dân có tổng diện tích 24 hecta. Phần diện tích còn lại không có, Nhãn viện lý do vòng vo.
Ngày 8-11-2023, ông Khải quay lại để thu mua số lúa còn lại nhưng vẫn không có hàng như cam kết. Bị thúc ép, Nhãn cùng vợ viết giấy nhận nợ, cam kết hoàn trả 590 triệu đồng trong hai đợt, nhưng chỉ chuyển được 30 triệu đồng rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Ông Khải làm đơn tố cáo Nhãn đến cơ quan công an.
Sau thời gian điều tra, đến tháng 11-2024, Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hà Văn Nhãn.
Tại phiên tòa, bị cáo đã hoàn trả toàn bộ số tiền cho bị hại và được ông Khải làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, do hành vi chiếm đoạt tiền có tính chất nghiêm trọng, tòa tuyên phạt Hà Văn Nhãn 5 năm tù giam.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/co-lua-chiem-doat-hon-nua-ty-dong-lanh-an-5-nam-tu-post799835.html