Cơ hội chiến thắng cho Kiev trong 'cuộc chiến tiêu hao'

Nhà phân tích quân sự Mỹ Mark Sleboda vừa nêu ra cơ hội giành chiến thắng của Ukraine trong 'cuộc chiến tiêu hao' với Nga đang diễn ra.

Xe tăng M1A1 Abrams của Ukraine.

Theo chuyên gia Mỹ, quân đội Nga có lợi thế rõ ràng trong cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine, vì nước này nhanh chóng có được vũ khí tiên tiến và nâng cấp, trong khi quân đội Ukraine đang phải vật lộn để vận hành "hỗn hợp" các thiết bị cũ của NATO.

Xe tăng T-80BVM nâng cấp đã được cung cấp cho các đơn vị Nga chiến đấu trong khu vực Zaporozhye trong chiến dịch quân sự đặc biệt.

Những cỗ xe này có hệ thống thông tin liên lạc mới về cơ bản và các mô-đun bọc thép bổ sung cho phép chúng chống lại các cuộc tấn công từ máy bay không người lái và tên lửa chống tăng.

Về phía quân đội Ukraine, người ta đã nghe thấy những lời phàn nàn về hiệu suất kém của những chiếc xe tăng Leopard do Đức sản xuất vốn rất được phương Tây ca ngợi.

Hóa ra, rất ít xe tăng Leopard 1 và 2 do Đức giao cho Ukraine đang hoạt động do những vấn đề nan giải về hậu cần và phụ tùng khiến việc vận hành chúng trở nên quá khó khăn.

Theo Mark Sleboda, Ukraine có rất ít khả năng giành chiến thắng trong một 'cuộc chiến tiêu hao' với những thiết bị như vậy.

Vị chuyên gia này nói: "Trong cuộc xung đột này, Nga đang sử dụng xe tăng chiến trường hiện đại nhất, được sử dụng thường xuyên, T-90 Proryv. Họ đang nhận được hàng trăm xe tăng mới cỡ nòng này mỗi năm và những biến thể nâng cấp của T-73 và T-80.

Dù cả hai bên trong cuộc xung đột đều đang sử dụng xe tăng nâng cấp. Nhưng thực tế hầu hết những chiếc Leopard, tính theo số lượng, mà Kiev nhận được, thực ra là những chiếc Leopard 1 được nâng cấp từ những năm 1950. Trong khi họ chỉ có vài chục chiếc Leopard 2A6 và 2A4 hiện đại hơn.

Vì vậy, cả hai bên đang tận dụng khung gầm xe tăng cũ để nâng cấp. Trong đó, T-80BVM của Nga có gói nâng cấp rất sâu. Phiên bản nâng cấp, hiện đại hóa này của T-80 được đánh giá có sức mạnh hơn cả những chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại nhất của phương Tây hiện nay".

Theo Sleboda, nâng cấp thú vị nhất mà T-80BVM mới đang nhận được là các bộ phận chống máy bay không người lái.

Đây là những hệ thống tác chiến điện tử được trang bị cho từng xe tăng riêng lẻ để giúp gây nhiễu và ngăn chặn bị phát hiện cũng như các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.

Chuyên gia chỉ ra rằng các báo cáo từ hiện trường cho thấy kết quả rất tốt với thiết bị tác chiến điện tử này.

Hơn nữa, Nga không gặp phải những vấn đề hậu cần mà chính quyền Kiev đang gặp phải với xe tăng của họ.

Mấu chốt của vấn đề là người Nga đang tự sản xuất xe tăng; họ có phụ tùng thay thế và do đó có khả năng sửa chữa xe tăng của mình; người Nga có một đội máy móc khổng lồ mà họ có thể nâng cấp; và trên hết, quân đội Nga đã được huấn luyện chuyên sâu để vận hành những chiếc xe tăng đó, Sleboda giải thích.

Về phần mình, quân đội Ukraine "bị mắc kẹt với hàng chục hệ thống khác nhau, một vài chiếc Challenger, một vài chiếc Abrams, một vài chiếc Leopard 2, khoảng một trăm chiếc Leopard 1", ông lưu ý.

"Họ đã lấy một số xe T, những chiếc T-55 cũ của Liên Xô ra khỏi kho và đưa chúng ra chiến trường. Lực lượng xe tăng Ukraine không có khả năng hoạt động hiệu quả vì họ không có nhân sự được đào tạo chính quy vận hành và bảo dưỡng xe tăng phương Tây.

Cơn ác mộng hậu cần thực sự là một trở ngại nghiêm trọng đối với Kiev trong cuộc xung đột với Nga.

Đó là điều xảy ra khi họ cố gắng tạo ra một đội quân ủy nhiệm ở giữa một cuộc chiến, đặc biệt là cuộc chiến giữa một bên là các nước NATO với các thiết bị quân sự khác nhau đến từ hai chục quốc gia và bên kia là quân đội Nga hùng mạnh.

Đó không phải là một cơ hội tốt giành chiến thắng để Kiev tham gia", vị chuyên gia này nói.

Vào tháng 3 năm 2023, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói với các nhà báo rằng Liên bang Nga sẽ sản xuất hơn 1.600 xe tăng mỗi năm, tổng số phương tiện chiến đấu này sẽ gấp hơn ba lần số lượng thiết bị tương tự mà Ukraine sở hữu.

Một cuộc chiến tranh tiêu hao có nghĩa là phá hủy năng lực chiến đấu, khả năng bổ sung kho vũ khí và thay thế những binh sĩ đã thiệt mạng hoặc không thể tiếp tục chiến đấu do bị thương.

Có vẻ như Ukraine không có nhiều cơ hội giành chiến thắng trong cuộc xung đột kiểu này do Kiev tổn thất nặng nề trên chiến trường (khoảng 160.000 người kể từ khi phản công hồi giữa năm 2023) và không có khả năng triển khai, sản xuất quân sự toàn diện trên lãnh thổ mình kiểm soát.

Clip đạn dẫn đường Nga phá hủy xe tăng Leopard 2 của Ukraine hôm 2/1.

Tiến Thành

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/co-hoi-chien-thang-cho-kiev-trong-cuoc-chien-tieu-hao-post667562.html