Có định hướng rõ ràng, giải pháp cụ thể, tạo kết quả đột phá

Ngày 4.6 tới, Quốc hội bắt đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn với 4 nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường; công thương; kiểm toán; văn hóa, thể thao và du lịch. Trước thềm phiên chất vấn, nhiều đại biểu Quốc hội mong muốn, các bộ trưởng, trưởng ngành sẽ trả lời thẳng thắn, không né tránh, có định hướng rõ ràng để giải quyết những tồn tại, hạn chế, tạo ra những chuyển biến tích cực, kết quả đột phá trong thực tiễn, qua đó, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ đến hết năm 2024 cũng như cho cả nhiệm kỳ 2021 - 2026.

ĐBQH Nguyễn Minh Tâm (Quảng Bình): Chế tài và hành động cụ thể bảo vệ người tiêu dùng

4 lĩnh vực được lựa chọn để chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ Bảy đều là những lĩnh vực quan trọng, ảnh hưởng đến đời sống và quyền lợi của Nhân dân. Do vậy, phiên chất vấn là cơ hội để các đại biểu Quốc hội phản ánh những bất cập, những tồn tại hạn chế của 4 lĩnh vực, đóng góp tiếng nói trong việc truyền tải mong mỏi của cử tri tới các "tư lệnh ngành". Đây cũng là cơ hội để các "tư lệnh ngành" thông tin về định hướng, đề xuất giải pháp, biện pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tồn tại trong các lĩnh vực này.

ĐBQH Nguyễn Minh Tâm (Quảng Bình). Ảnh: Hồ Long

ĐBQH Nguyễn Minh Tâm (Quảng Bình). Ảnh: Hồ Long

Tôi mong muốn, các bộ trưởng, trưởng ngành sẽ trả lời thẳng thắn, đúng và trúng các vấn đề, qua đó sẽ nâng cao trách nhiệm của những người đứng đầu trong các lĩnh vực có liên quan, đồng thời gợi mở giải pháp để tháo gỡ các bất cập đang tồn tại, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, phát triển kinh tế đất nước.

Công tác chuẩn bị cho phiên chất vấn và trả lời chất vấn đã được thực hiện rất kỹ lưỡng, công phu, từ sớm, từ xa. Các đại biểu Quốc hội đã nhận được báo cáo từ các cơ quan trả lời chất vấn chính gồm các Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kiểm toán Nhà nước. Các báo cáo được chuẩn bị tương đối công phu và đầy đủ. Đây là những thông tin quan trọng để đại biểu có thêm căn cứ làm rõ những băn khoăn của mình trước khi chất vấn.

Trong 4 nhóm lĩnh vực được lựa chọn chất vấn tại Kỳ họp này, tôi quan tâm đến lĩnh vực công thương, cụ thể là việc quản lý chất lượng các mặt hàng bán online trên các trang giao dịch điện tử như thế nào để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng? Bởi lẽ hiện nay, người tiêu dùng dễ dàng bị tiếp cận bởi các quảng cáo bán hàng, nhiều quảng cáo còn cắt ghép cả clip từ các đài truyền hình uy tín, sử dụng hình ảnh người nổi tiếng để quảng cáo. Tuy vậy, chất lượng các mặt hàng này thường không như quảng cáo, đặc biệt nguy hiểm là nhiều loại thuốc, thực phẩm chức năng được bán mà không hề có sự thẩm định, kê đơn. Trách nhiệm của Bộ Công Thương thể hiện ở việc hoàn thiện những quy định, chế tài cũng như hành động cụ thể trong việc phối hợp với các bộ, ngành liên quan để xử lý vấn đề này. Bên cạnh đó là việc chống thất thoát thuế từ các mặt hàng này được tiến hành ra sao?

Ngoài ra, với vị thế là một trong những quốc gia có lợi thế xuất khẩu nông sản - một trong những sản phẩm chủ lực hàng đầu, tôi cũng quan tâm đến việc quản lý an toàn thực phẩm của các mặt hàng nông sản để từ đó hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu hiệu quả.

Bên cạnh đó, tôi cũng quan tâm đến các lĩnh vực đầu tư cho vận động viên thể thao thành tích cao, một số nghệ sĩ của những ngành mang tính đặc thù để họ có thể sống được với nghề đặc biệt là sau khi giải nghệ. Tôi kỳ vọng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch không chỉ thực hiện nghiêm túc, hiệu quả những chế độ đãi ngộ đặc thù hiện nay như trong báo cáo đã trình bày, mà còn phải đưa ra được giải pháp hiệu quả, khả thi và bảo đảm không có tiêu cực trong quá trình thực hiện trong thời gian tới.

ĐBQH Lương Văn Hùng (Quảng Ngãi): Hướng tới phát triển thương mại điện tử lành mạnh

ĐBQH Lương Văn Hùng (Quảng Ngãi)

ĐBQH Lương Văn Hùng (Quảng Ngãi)

Trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ Bảy, tôi dành sự quan tâm đến lĩnh vực công thương và tài nguyên, môi trường.

Một trong những vấn đề nóng đó là tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về an ninh nguồn nước; giải pháp phòng, chống tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn, thiếu, suy giảm, ô nhiễm nguồn nước. Tôi đặc biệt lưu ý, từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành, ô nhiễm nguồn nước vẫn chưa được cải thiện, nhiều bài báo phản ánh tình trạng ô nhiễm hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải, đoạn qua địa bàn tỉnh Hải Dương đang gây ảnh hưởng tới đời sống, sinh hoạt và phục vụ sản xuất của người dân. Hệ thống Bắc Hưng Hải vẫn phải “oằn mình” hứng chịu rác thải, nước thải chưa qua xử lý từ khu dân cư, các nhà máy thải ra. Hay kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè từng được TP. Hồ Chí Minh đầu tư 8.600 tỷ đồng để cải tạo môi trường, nhưng đến nay đoạn cuối đường Hoàng Sa, Trường Sa, quận Tân Bình lại tái diễn tình trạng nhếch nhác, thường xuyên bốc mùi hôi thối. Tại Thành phố Hà Nội, quyết tâm làm sạch hóa dòng sông Tô Lịch vẫn đang đòi hỏi rất nhiều công sức.

Một câu chuyện nữa đó là chúng ta đã có chiến lược về thích ứng với biến đổi khí hậu nhưng các hoạt động cụ thể như thế nào? Có cần một nghiên cứu tổng thể về việc nước biển dâng hay xâm nhập mặn ở vùng đồng bằng sông Cửu Long hay không? Liệu có ngăn chặn được xâm nhập mặn không và nếu ngăn chặn thì nguồn kinh phí như thế nào?

Nội dung chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng gắn liền với 1 trong 2 chuyên đề giám sát tối cao đang được Quốc hội xem xét lựa chọn, đó là: việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành. Đây chắc chắn sẽ là vấn đề nóng, thu hút sự quan tâm của cử tri, Nhân dân.

Đối với Bộ trưởng Bộ Công Thương, câu chuyện về công tác quản lý, giám sát, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong hoạt động thương mại điện tử dự báo sẽ được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm, chất vấn. Hiện nay, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử, đây cũng là mảnh đất màu mỡ để cho các đối tượng lợi dụng kinh doanh buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, lợi dụng thương mại điện tử để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản… Các hành vi vi phạm ngày càng tinh vi, khó lường cả về quy mô lẫn địa bàn hoạt động. Do vậy, đòi hỏi Bộ Công Thương phải triển khai có hiệu quả các giải pháp để giảm thiểu vấn nạn này, hướng tới phát triển thương mại điện tử lành mạnh và bảo vệ người tiêu dùng.

Tôi cũng mong rằng, các bộ trưởng, trưởng ngành sẽ trả lời thẳng thắn, không né tránh, có định hướng rõ ràng để giải quyết những tồn tại, hạn chế đối với ngành, lĩnh vực mình phụ trách.

ĐBQH Bùi Hoài Sơn (Hà Nội): Giải quyết tốt các tồn tại sẽ tạo điều kiện mới cho phát triển đất nước

Công tác chuẩn bị cho phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ Bảy được tiến hành hết sức kỹ lưỡng, từ sớm, từ xa. Trên cơ sở xin ý kiến các đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã lựa chọn 4 nhóm vấn đề rất nổi cộm, bao quát. Các vấn đề này vừa mang tính trước mắt vừa mang tính lâu dài đối với việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của nước ta thời gian tới, đồng thời cũng có tác động trực tiếp đến đời sống của người dân.

ĐBQH Bùi Hoài Sơn (Hà Nội)

ĐBQH Bùi Hoài Sơn (Hà Nội)

Tôi thấy rằng, các nhóm vấn đề chất vấn được lựa chọn lần này đều là những vấn đề “nóng”, nhận được nhiều sự quan tâm của cử tri và Nhân dân trong thời gian vừa qua, nếu được giải quyết tốt thì không chỉ đem lại sự yên tâm cho cử tri mà còn tạo điều kiện mới cho sự phát triển đất nước trong giai đoạn sắp tới. Ví dụ vấn đề về nước như: hạn hán, xâm nhập mặn, ô nhiễm nguồn nước thực sự đang tác động tới mọi gia đình và cả tương lai của đất nước. Bên cạnh đó, một số dự án được kiểm toán nhưng vẫn xảy ra sai phạm khiến cử tri quan tâm nhiều hơn đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động kiểm toán nhà nước. Hay liên quan đến lĩnh vực công thương là hoạt động thương mại điện tử và việc thúc đẩy thực hiện các hiệp định thương mại tự do, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp...

Tôi đặc biệt quan tâm đến giải trình của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về những vấn đề liên quan đến công tác tuyển chọn, đào tạo và chế độ chính sách đối với vận động viên thể thao, nghệ sĩ trong các lĩnh vực nghệ thuật; giải quyết việc làm cho vận động viên, nghệ sĩ sau thời kỳ thi đấu, biểu diễn đỉnh cao; giải pháp phát triển thể thao trường học để tạo nguồn vững chắc cho thể thao thành tích cao; chính sách đặc thù, thu hút đầu tư cho các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Bên cạnh đó là việc khai thác chất liệu văn hóa, lịch sử của đất nước để phát triển công nghiệp văn hóa; hiệu quả của chính sách miễn visa, tăng thời hạn lưu trú cho khách du lịch đã được Quốc hội thông qua; việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp kích cầu, phục hồi du lịch trong năm 2024 và những năm tiếp theo; chính sách huy động nguồn lực xã hội trong phát triển ngành du lịch; việc vận hành của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch…

Tôi kỳ vọng ở phiên chất vấn lần này, các bộ trưởng, trưởng ngành sẽ tiếp tục thể hiện tốt trách nhiệm, trả lời thấu đáo, đúng và trúng, làm sáng tỏ các vấn đề mà cử tri đang hết sức quan tâm. Quan trọng là đưa ra được những giải pháp cụ thể, kịp thời để tháo gỡ hiệu quả những vướng mắc đang gặp phải, đáp ứng sự tin tưởng của các đại biểu Quốc hội và cử tri, từ đó, tạo ra những chuyển biến tích cực, kết quả đột phá trong thực tiễn để hoàn thành tốt những nhiệm vụ đến hết năm 2024 cũng như cho cả nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tôi cũng rất tin tưởng vào vai trò điều hành, dẫn dắt của chủ tọa, đây là một trong những yếu tố góp phần làm nên thành công của phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Vai trò của chủ tọa rất quan trọng khi dẫn dắt, gợi mở, tạo không khí dân chủ, thẳng thắn, sôi nổi, cởi mở, tính xây dựng cao trong phiên chất vấn.

Thanh Hải - Hoàng Ngọc - Minh Trang ghi

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/quoc-hoi-va-cu-tri/co-dinh-huong-ro-rang-giai-phap-cu-the-tao-ket-qua-dot-pha-i373759/