Chuyến thăm củng cố quan hệ Ukraine và Ấn Độ

Ngoại trưởng Ukraine, ông Dmytro Kuleba, đã đến New Delhi ngày 28/3, bắt đầu chuyến thăm kéo dài hai ngày với lịch trình dày đặc nhằm tăng cường quan hệ và hợp tác song phương với Ấn Độ, trong bối cảnh chiến sự Nga-Ukraine vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp.

Sau khi chuyến bay chở Ngoại trưởng Ukraine đáp xuống Ấn Độ, phía trước ông là lịch trình dày đặc với nhiều hoạt động, các cuộc gặp và tiếp xúc trong suốt hai ngày của chuyến thăm. Theo Bộ Ngoại giao Ấn Độ, ông Dmytro Kuleba sẽ gặp người đồng cấp Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar trong ngày 29/3 cũng như Phó cố vấn an ninh quốc gia. Ngoài ra, ông Kuleba cũng có hoạt động tưởng nhớ nhà lãnh đạo độc lập Ấn Độ Mahatma Gandhi tại khu tưởng niệm Rajghat.

Phát biểu trong cuộc họp báo trực tuyến trước khi lên đường sang Ấn Độ theo lời mời của người đồng cấp S Jaishankar, Ngoại trưởng Kuleba nhấn mạnh mục đích là tăng cường mối quan hệ Ấn Độ-Ukraine. Ông cũng nêu bật về cuộc thảo luận gần đây giữa Thủ tướng Narendra Modi và Tổng thống Ukraine Zelensky, trong đó hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về hợp tác song phương, thương mại và Hội nghị thượng đỉnh hòa bình toàn cầu sắp tới.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba. Ảnh: Getty Images

“Chuyến thăm của tôi sẽ giúp đưa các thỏa thuận vào thực tế và phát triển hơn nữa mối quan hệ của hai nước. Ukraine coi Ấn Độ là một cường quốc toàn cầu quan trọng với tiếng nói quốc tế mạnh mẽ. Chúng tôi tin tưởng rằng sự hợp tác chặt chẽ sẽ mang lại lợi ích cho cả hai nước chúng ta. Trong chuyến thăm của tôi, một số cuộc đàm phán đã được lên kế hoạch bao gồm cả cuộc gặp với các quan chức cấp cao của Ấn Độ cũng như phiên họp của Ủy ban liên chính phủ Ukraine-Ấn Độ”, Ngoại trưởng Ukraine nói.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba. Ảnh: Getty Images

Trong một cuộc họp báo gần đây, ông Kuleba cho biết rằng một vấn đề quan trọng khác sẽ được thảo luận trong chuyến thăm là “phòng không”, có ý nghĩa chiến lược trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine leo thang. “Những cuộc tấn công của Nga nhằm vào các cơ sở năng lượng bao gồm cơ sở hạ tầng quan trọng và dân thường, dẫn đến thương vong và thiệt hại đáng kể cũng như mất điện ở toàn bộ thành phố. Ukraine cần khẩn cấp thêm lực lượng phòng không và máy bay đánh chặn, đặc biệt là những hệ thống phòng không Patriot”.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Ukraine cũng cho biết Kiev sẽ hoan nghênh vai trò của New Delhi trong việc tái thiết Ukraine. “Chúng tôi hoan nghênh Ấn Độ trong hợp tác, chung tay cùng Ukraine trong các dự án kinh tế hiện nay và tất nhiên là tham gia với Ấn Độ trong việc tái thiết Ukraine”. Ngoài ra, trong chuyến thăm của mình, Ngoại trưởng Kuleba sẽ thảo luận với các quan chức Ấn Độ nhiều vấn đề liên quan đến quan hệ đối tác và hợp tác song phương cũng như các vấn đề khu vực và toàn cầu cùng quan tâm. Ông Kuleba cũng dự kiến sẽ có cuộc tiếp xúc với cộng đồng các doanh nghiệp tại Ấn Độ.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của một Ngoại trưởng Ukraine tới Ấn Độ trong 7 năm qua. Chuyến thăm cũng diễn ra một tuần sau khi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi có cuộc nói chuyện với cả Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladmir Putin. Trong cuộc trò chuyện vào ngày 20/3, hai nhà lãnh đạo Ấn Độ-Ukraine đã thảo luận các biện pháp nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong khi thảo luận về cuộc xung đột Nga-Ukraine đang diễn ra, Thủ tướng Modi nhắc lại cách tiếp cận lấy người dân làm trung tâm của Ấn Độ, đồng thời, kêu gọi đối thoại và ngoại giao là con đường quan trọng để tiến phía trước. Ông nhấn mạnh rằng Ấn Độ ủng hộ mọi nỗ lực nhằm giải quyết sớm và hòa bình mọi vấn đề giữa các bên, bên cạnh đó, New Delhi sẽ tiếp tục làm mọi điều trong khả năng của mình để hỗ trợ một giải pháp hòa bình. Về phần mình, Tổng thống Zelensky đánh giá cao việc Ấn Độ tiếp tục hỗ trợ nhân đạo cho người dân Ukraine.

Trong chuyến thăm năm ngoái, Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Emine Dzhaparova kêu gọi Ấn Độ đóng vai trò lớn hơn trong việc giúp chấm dứt cuộc chiến của Nga, nhấn mạnh rằng Kiev sẽ “hoan nghênh mọi nỗ lực nhằm giải quyết chiến tranh”. Có thể thấy, với chuyến thăm của Ngoại trưởng Kuleba, Ukraine đang đặt nhiều kỳ vọng việc đẩy mạnh quan hệ với Ấn Độ, một quốc gia với vị thế quốc tế lớn và ngày càng được củng cố, bên cạnh các quốc gia phương Tây. Dưới thời ông Modi, Ấn Độ đang dần khẳng định mình là một thành viên tích cực toàn cầu, có thể làm trung gian giữa phương Tây và Nga trong cuộc chiến ở Ukraine. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng sẽ rất khó để Kiev thuyết phục được New Delhi hoàn toàn ủng hộ do đến nay, Ấn Độ vẫn duy trì quan điểm không thực sự nghiêng về phía nào trong cuộc xung đột. Chuyến thăm của Ngoại trưởng Ukraine cũng diễn ra sau khi ông Modi nói chuyện với ông Putin để chúc mừng ông tái đắc cử tổng thống.

Theo một tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Ấn Độ, hai nhà lãnh đạo đã đồng ý tăng cường hơn nữa mối quan hệ song phương, trong khi ông Modi tái khẳng định đối thoại và hòa bình là con đường tốt nhất để giải quyết cuộc chiến Nga-Ukraine. Tại Liên hợp quốc, New Delhi đã kiềm chế không bỏ phiếu chống lại Moscow và đã tăng cường mua dầu của Nga với giá chiết khấu sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự.

Duy Tiến

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/the-gioi-24h/chuyen-tham-cung-co-quan-he-ukraine-va-an-do-i726689/