Chuyên gia Mỹ không tin ICBM mới mạnh hơn Sarmat

Hãng Northrop Grumman vừa giành chiến thắng trước đối thủ Boeing trong gói thầu phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) thế hệ mới cho Không quân Mỹ.

Không quân Mỹ vừa trao bản hợp đồng trị giá 13,3 tỷ USD cho nhà thầu quốc phòng Northrop Grumman để phát triển ICBM thay thế cho tên lửa Minuteman 3 hiện nay. Đây giai đoạn đầu nằm trong kế hoạch trị giá ít nhất 85 tỷ USD để chế tạo và hoàn thiện tên lửa ICBM thế hệ mới.

"Khả năng tấn công chính xác tăng lên, phạm vi mở rộng và độ tin cậy được cải thiện sẽ giúp Mỹ có được hàng loạt các lựa chọn để giải quyết những trường hợp không lường trước, cho chúng tôi lợi thế cần thiết để cạnh tranh và chiến thắng trước bất kỳ đối thủ nào", Tướng Tim Ray, chỉ huy Bộ tư lệnh Không quân Mỹ cho biết.

Tên lửa Minuteman 3 trong hầm phóng.

Bản hợp đồng sẽ được thực hiện trong khoảng thời gian 8 năm 6 tháng và Northrop Grumman dự kiến sẽ bàn giao hệ thống tên lửa hạt nhân mới cho Không quân Mỹ vào năm 2029.

Như vậy, ít nhất phải sau mốc thời gian này Mỹ mới có thể sở hữu những đơn vị tên lửa ICBM mới đầu tiên mạnh mẽ hơn đối thủ Nga như giới quân sự Mỹ tuyên bố.

Theo Bloomberg, hiện 450 tên lửa Minuteman 3 là trụ cột trong sức mạnh răn đe hạt nhân trên đất liền của Mỹ. Nhưng toàn bộ số ICBM này đều được triển khai từ các silo phóng cố định trong lòng đất.

Điều này khiến khả năng giữ bí mật vị trí phóng tương đối hạn chế. Vì vậy, nhà phân tích James Hasik – thành viên cao cấp tại Trung tâm Brent Scowcroft về An ninh Quốc tế mcho rằng, để tăng khả năng sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng tên lửa hạt nhân, Mỹ cần cơ động hóa chúng tương tự các ICBM di động của Nga.

Các tên lửa đặt trên xe phóng cơ động hoặc trên đường sắt sẽ ít tốn kém hơn so với các tên lửa đặt trên tàu ngầm. Các tên lửa di chuyển liên tục cũng làm giảm nguy bị tấn công hạt nhân vì vị trí phóng liên tục thay đổi, đảm bảo yếu tố bí mật.

Hầu hết thông tin về tên lửa thế hệ mới của Mỹ vẫn được bảo mật nhưng nguồn tin từ Lầu Năm Góc tiết lộ, dòng tên lửa thay thế Minuteman 3 phải mạnh mẽ và có sức hủy diệt lớn hơn Sarmat của Nga nhưng kích thước và trọng lượng vẫn phải tương đương với Minuteman-3.

Theo đánh giá của giới chuyên gia, tham vọng của Mỹ khó thành khi phân tích những thông số ấn tượng dòng tên lửa thế hệ mới của Nga. Chuyên gia phân tích quân sự Michael Peck của Bloomberg đã đưa ra những so sánh loại tên lửa Sarmat với Minuteman 3.

Hiện nay Nga đang là quốc gia hàng đầu trong việc phát triển tạo ra các loại vũ khí thế hệ mới. Nếu Mỹ không hành động nhanh Nga sẽ đe dọa nghiệm trọng đến vị trí đứng đầu của Mỹ cũng như lợi ích của Mỹ.

Loại tên lửa đạn đạo mới của Nga có sức công phá rất khủng khiếp, chúng có khối lượng khoảng 100 tấn và trở thành loại tên lửa lớn nhất trong lịch sử thế giới. Hiện nay Mỹ đang sử dụng loại tên lửa ICBM Minuteman 3 với khối lượng khoảng 39 tấn.

Như vậy, nếu loại tên lửa thế hệ mới của Mỹ có trọng lượng khoảng 39 tấn thì việc sở hữu sức mạnh hơn Sarmat là điều gần như không thể. Trong khi đó nguồn ngân sách dành cho phát triển tên lửa mới ước tính khoảng 85 tỷ USD.

Chính vì vậy, giới quân sự Mỹ đều cho rằng, cùng với việc phát triển loại ICBM mới, Mỹ cần phải tạo ra các hệ thống phòng thủ tối tân hơn, cảnh báo sớm của các cuộc tấn công hạt nhân để tìm cách ngăn chặn hoặc giảm thiểu thiệt hại.

Thanh Hà

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/chuyen-gia-my-khong-tin-icbm-moi-manh-hon-sarmat-3418696/