Chuyên gia khuyên Nga không nên vượt qua 'lằn ranh đỏ' liên quan đến vệ tinh của Mỹ
'Nếu Nga bắn hạ vệ tinh của Mỹ chính là vượt qua lằn ranh đỏ, họ sẽ tung đòn trả đũa. Vì vậy thay vì hành động cứng rắn, Nga nên tìm giải pháp mềm', trên đây là ý kiến của Phó Giáo sư Alexander Perendzhiev, Khoa phân tích Chính trị và các quá trình tâm lý xã hội thuộc Đại học kinh tế Nga.

Một chính trị gia Nga mới đây đã đề xuất bắn hạ các vệ tinh của Mỹ, liệu Moskva có thể thực hiện bước đi đầy mạnh bạo như vậy hay không, và điều này sẽ dẫn tới hậu quả nghiêm trọng nào?

Phía Nga cáo buộc các vệ tinh của Mỹ đang trợ giúp đắc lực cho tên lửa nhắm mục tiêu vào các đối tượng quan trọng của nước này, gây thiệt hại nhiều đến mức "không thể lường trước".

Trong bối cảnh đó, trên các diễn đàn thông tin tại Liên bang Nga, nhiều tiếng nói lại bắt đầu nổi lên và thảo luận về sự cần thiết phải vô hiệu hóa mối đe dọa không gian từ phía Mỹ.

Điển hình như ông Mikhail Sheremet - đại biểu Duma Quốc gia (hạ viện Nga) từ bán đảo Crimea, trong một cuộc phỏng vấn với tờ RIA Novosti đã đề xuất coi chòm sao vệ tinh của Mỹ là mục tiêu hợp pháp.

Theo ông Sheremet, các vệ tinh của Mỹ đe dọa trực tiếp đến an ninh của Nga, vì vậy cần nhanh chóng xây dựng phương án vô hiệu hóa chúng trước khi quá muộn, thậm chí bằng hành động cứng rắn như bắn hạ.

Tuy nhiên Phó Giáo sư của Khoa phân tích Chính trị và các quá trình tâm lý xã hội thuộc Đại học kinh tế Nga - nhà khoa học chính trị quân sự Alexander Perendzhiev không đồng tình với ý kiến nói trên.

Chuyên gia Perendzhiev tỏ ra lo ngại về viễn cảnh Nga sẽ phá hủy các vệ tinh của Mỹ, bởi vì một động thái như vậy có nghĩa là xung đột quân sự trực tiếp với Washington ở cấp độ không gian.

“Trong trường hợp này, họ cũng sẽ bắt đầu bắn hạ các vệ tinh của chúng ta. Tiền lệ sẽ là vô cùng nghiêm trọng. Rõ ràng là các vệ tinh của Mỹ đang làm hại chúng ta, nhưng vượt qua ranh giới này chẳng khác gì tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân nhằm vào Mỹ".

"Đối với điều kiện hiện tại, khi không có liên lạc bình thường giữa Moskva và Washington, chúng ta sẽ tiến tới Thế chiến thứ ba với mọi hậu quả”, người đối thoại của tờ PolitExpert (PE) cho biết.

Không chỉ có vậy, theo nhiều chuyên gia quân sự khác năng lực tác chiến trên không gian vũ trụ của Mỹ vượt trội nhiều lần so với Nga, bởi vậy sẽ rất bất lợi cho Moskva nếu chủ động khơi mào xung đột.

“Chúng ta cần tạo ra các tùy chọn mà lực lượng vũ trang Nga có thể đánh lừa các vệ tinh, đặt bẫy cho chúng, ví dụ tạo những hệ thống để truyền thông tin sai lệch đến các thiết bị".

"Nga có trong tay những hệ thống tác chiến điện tử (EW) hiệu quả và mạnh mẽ nhất trên đất liền. Nhưng chúng ta phải nói về sự cải tiến của tổ hợp EW không chỉ trên Trái đất mà còn trong không gian".

"Trong trường hợp thành công theo hướng này, chúng ta có thể đáp trả hiệu quả tất cả các vệ tinh quân sự hay vệ tinh lưỡng dụng của Mỹ”, nhà khoa học chính trị người Nga nhấn mạnh.

Ông Perendzhiev bày tỏ niềm tin rằng việc tạo ra các hệ thống "mềm" để chống lại "chòm sao không gian" do phương Tây vận hành sẽ mang lại ít rủi ro hơn rất nhiều lần so với việc phá hủy chúng, thậm chí khiến đối phương không thể đáp trả một cách công khai.